Y án 10 năm tù giam với đối tượng chống phá Nhà nước

Theo Đức Huy (cand.com.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Ngày 17/12, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa phúc thẩm theo đơn kháng cáo của bị cáo trong vụ án “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. 
Theo cáo trạng, từ đầu năm 2018, Vũ Tiến Chi (SN 1966; trú tại 107/5 Nguyễn Công Trứ, phường 1, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) thường xuyên tìm hiểu các thông tin từ báo chí và các trang mạng nước ngoài được đăng tải trên mạng internet có nội dung đả kích chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam, xuyên tạc lịch sử, nói xấu Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lãnh đạo cấp cao của Nhà nước và dần tiêm nhiễm tư tưởng tiêu cực, bất mãn. 
Từ đây, Chi thường xuyên viết đơn khiếu nại, tố cáo cán bộ Công an, Chính quyền địa phương với những nội dung, hình ảnh không đúng sự thật. Đồng thời, thông qua 2 tài khoản Facebook cá nhân, Chi đã đăng tải, chia sẻ 338 bài viết và 181 video có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, xúc phạm, nói xấu lãnh tụ Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước do đối tượng Nguyễn Thị Cẩm Thúy trú tại tỉnh Khánh Hòa phát trực tiếp trên không gian mạng. 
Bị cáo Vũ Tiến Chi tại phiên tòa phúc thẩm.
Bị cáo Vũ Tiến Chi tại phiên tòa phúc thẩm.

Ngày 23/6/2020, Chi bị cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố, bắt tạm giam về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Cơ quan An ninh điều tra đã trưng cầu giám định các tài liệu là video và bài viết thu giữ trong máy tính của Chi và kết luận: Những tài liệu, video có nội dung bóp méo tình hình thực tế, phỉ báng chính quyền nhân dân, nói xấu chế độ XHCN bằng lời lẽ thô tục; Phỉ báng, đả kích các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, tung tin không đúng sự thật, vu cáo, bịa đặt gây hoang mang, hoài nghi, lo lắng, tâm lý bất an trong nhân dân; Xúc phạm lãnh tụ Hồ Chí Minh, bôi nhọ lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước”.
Quá trình điều tra, cơ quan Công an còn xác định, Chi và Nguyễn Thị Cẩm Thúy có ý định tập hợp, lôi kéo những người cùng quan điểm, có tư tưởng bất mãn để thành lập “Quốc hội tự xưng” nhằm thay thế cho Quốc hội của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Tuy nhiên, do bất đồng quan điểm, phát sinh mâu thuẫn và không tìm được người có đủ trình độ để xây dựng Cương lĩnh của tổ chức nên Chi và Thúy chưa thực hiện được ý đồ. 
Ngày 30/3/2021, TAND tỉnh Lâm Đồng đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Vũ Tiến Chi 10 năm tù giam. Sau đó, Chi có đơn kháng cáo xem xét lại tội danh.     
Tại phiên xử phúc thẩm của TAND cấp cao diễn ra sáng ngày 17/12, Chi tiếp tục cho rằng anh ta không phạm tội hình sự, những video anh ta công khai trên mạng thể hiện quyền công dân. Chi tiếp tục thể hiện thái độ bất hợp tác, không thành khẩn. 
Hội đồng xét xử đã bác kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm, tuyên phạt Chi 10 năm tù giam về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, phạt 3 năm quản chế sau khi mãn hạn tù./.

tin mới

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).