Ý nghĩa lễ khai bút cho chữ đầu Xuân tại chùa Đức Hậu

(Baonghean.vn) - Cho chữ là nét đẹp văn hóa được chùa Đức Hậu xã Nghi Đức, TP Vinh tổ chức và duy trì trong nhiều năm qua, mang lại niềm vui an lạc cho phật tử và du khách mỗi dịp Tết đến Xuân về.
Sáng 29/1 (tức ngày 5 tháng Giêng năm Canh Tý) chùa Đức Hậu đã long trọng tổ chức lễ khai bút và cho chữ đầu Xuân. Đông đảo người dân và bà con phật tử khắp nơi về dự lễ, xin chữ, xin sách.
Sáng 29/1 (tức ngày 5 tháng Giêng năm Canh Tý) chùa Đức Hậu đã long trọng tổ chức lễ khai bút và cho chữ đầu Xuân. Đông đảo người dân và bà con phật tử khắp nơi về dự lễ, xin chữ, xin sách.
Trước khi khai bút, các chư tăng cùng đạo tràng đồng tụng kinh ngắn cầu an cho mọi người, mọi nhà. Sau phần nghi lễ, các chư tăng đã khai bút, phát lộc, cho chữ.
Trước khi khai bút, các chư tăng cùng đạo tràng đồng tụng kinh ngắn cầu an cho mọi người, mọi nhà. Sau phần nghi lễ, các chư tăng đã khai bút, phát lộc, cho chữ.
Lễ khai bút cho chữ đầu Xuân là hoạt động thường niên của chùa Đức Hậu, được chuẩn bị công phu, chu đáo.
Lễ khai bút cho chữ đầu Xuân là hoạt động thường niên của chùa Đức Hậu, được chuẩn bị công phu, chu đáo.
Các chư tăng ở chùa Đức Hậu có thể viết tặng cả chữ quốc ngữ và chữ Hán.
Các chư tăng ở chùa Đức Hậu có thể viết tặng cả chữ quốc ngữ và chữ Hán.
Rất đông người dân và học sinh đến chùa dự lễ xin chữ, xin sách.
Rất đông người dân và học sinh đến chùa dự lễ xin chữ, xin sách.
Lúc trao chữ cho mọi người các chư tăng cũng giải thích cụ thể về chữ được cho. Người già thì xin chữ "thọ", học sinh thì xin chữ "đức", chữ "hiếu", chữ "tài".... Trong ảnh: Trẻ em háo hức khi được nhận chữ từ các chư tăng.
Lúc trao chữ cho mọi người các chư tăng cũng giải thích cụ thể về chữ được cho. Người già thì xin chữ "thọ", học sinh thì xin chữ "đức", chữ "hiếu", chữ "tài".... Trong ảnh: Trẻ em háo hức khi được nhận chữ từ các chư tăng.
Đại đức Thích Định Tuệ, trụ trì chùa Đức Hậu tặng chữ cho người dân.
Đại đức Thích Định Tuệ, trụ trì chùa Đức Hậu tặng chữ cho người dân.
Ngoài cho chữ, các chư tăng còn tặng sách, tặng bút cho các em học sinh.
Ngoài cho chữ, các chư tăng còn tặng sách, tặng bút cho các em học sinh.
Lễ khai bút và cho chữ đầu Xuân được chùa Đức Hậu tổ chức trang nghiêm, ý nghĩa. Đây là nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam mỗi dịp Tết đến Xuân về thể hiện ước vọng về tri thức, mong một năm thành công về học hành, khoa cử.
Lễ khai bút và cho chữ đầu Xuân được chùa Đức Hậu tổ chức trang nghiêm, ý nghĩa. Đây là nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam mỗi dịp Tết đến Xuân về thể hiện ước vọng về tri thức, mong một năm thành công về học hành, khoa cử.
Cảnh cho chữ đầu Xuân tại chùa Đức Hậu.

tin mới

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Vẻ đẹp đền Cuông

Vẻ đẹp cổ kính của đền thiêng trên núi Mộ Dạ

(Baonghean.vn) - Với vẻ đẹp độc đáo, linh thiêng, đền Cuông ở xã Diễn An (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) không chỉ là di tích lịch sử nổi tiếng mà còn là điểm đến hấp dẫn của người dân và du khách muôn phương trong hành trình du lịch văn hóa tâm linh hướng về nguồn cội. 

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Gần 20 năm trước, một ngôi làng ở xã Nghĩa Đồng (Tân Kỳ) được gọi với cái tên chẳng mấy tự hào là “làng giả sư”, bởi người dân học theo nhau đóng giả nhà sư, đi rong ruổi xin tiền, khất thực. 

Tế tổ

Ấm áp ngày Rằm tháng Giêng ở các vùng quê Nghệ An

(Baonghean.vn) - Rằm tháng Giêng năm Giáp Thìn, khắp các vùng quê Nghệ An rộn ràng tiếng trống tế và niềm vui hội ngộ của con cháu các dòng họ. Đây là dịp để người dân hướng về gia đình, tổ tiên, thể hiện tấm lòng hiếu kính với những thế hệ đã khuất.

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết nguyên đán Giáp Thìn huyện Yên Thành

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Nhân dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024, ngày 1/2, Toà Giám mục Giáo phận Vinh do Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các phòng, ban huyện Yên Thành.

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

(Baonghean.vn) - Hiện Nghệ An có hơn 30 nghìn thanh niên công giáo. Thời gian qua, lực lượng này đóng vai trò quan trọng trong tiên phong phát triển kinh tế, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.