Phẫu thuật tim hở thành công

(Baonghean) - Vừa qua, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã tiến hành thành công 4 ca phẫu thuật tim hở đầu tiên. Đây là một bước tiến dài của Bệnh viện cũng như của ngành Y tế của tỉnh trong việc áp dụng các kỹ thuật cao vào điều trị, hướng tới việc xây dựng Nghệ An trở thành Trung tâm Y tế kỹ thuật cao của các tỉnh Bắc Trung Bộ.

 

Ca phẫu thuật tim hở đầu tiên được tiến hành vào lúc 9 giờ ngày 16/5/2012, bệnh nhân là em Trần Thị Phúc, 9 tuổi, ở xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương. Em Phúc bị bệnh thông liên nhĩ lỗ thứ phát - một trong những dạng của dị tật tim bẩm sinh, được chỉ định mổ để vá lỗ thông. Ca phẫu thuật kéo dài 2 tiếng, với sự hướng dẫn chuyển giao công nghệ của các bác sỹ Bệnh viện Tim Hà Nội, kíp phẫu thuật của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã thực hiện thành công. Đến nay, sức khoẻ cháu Phúc đã hồi phục tốt và dần ổn định.


 Phẫu thuật tim hở thành công ảnh 1

                       Phẫu thuật tim hở cho cháu Nguyễn Thị Huyền Trang.

Việc thực hiện phẫu thuật tim hở tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh là bước đột phá quan trọng trong việc phát triển chuyên môn kỹ thuật, làm tăng cơ hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho những trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh, tăng cơ hội làm mẹ cho những phụ nữ mắc bệnh tim. Tính đến ngày 19/5/2012, Bệnh viện đã triển khai mổ thành công 4 ca (trên tổng số 6 ca dự kiến mổ), trong đó, bệnh nhân nhi nhỏ nhất là 11 tháng tuổi, nặng 8 kg, nhiều nhất là 9 tuổi.

Bác sỹ Nguyễn Danh Linh - Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết: "Phẫu thuật tim hở đòi hỏi trình độ chuyên môn cũng như nhiều yếu tố liên quan phải thực hiện chính xác, nếu không mức độ nguy hiểm đến tính mạng người bệnh sẽ rất cao. Bệnh viện đã có 4 năm chuẩn bị để tiếp cận thực hiện phẫu thuật tim hở với sự đầu tư các dự án đào tạo nhân lực, nâng cấp và đầu tư trang thiết bị cơ sở vật chất... Với sự giúp đỡ chuyển giao công nghệ của Bệnh viện Tim Hà Nội, đến nay Bệnh viện Đa khoa Nghệ An hội đủ điều kiện để tiến hành phẫu thuật tim hở, điều trị các bệnh như: thông liên nhĩ, thông liên thất hoặc thay van tim".


Được biết, hầu hết các gia đình có con bị dị tật tim bẩm sinh được chỉ định phẫu thuật đều nằm trong diện hết sức khó khăn. Do đó, 6 trường hợp là trẻ em bị dị tật tim bẩm sinh đã và sẽ được phẫu thuật đợt này đã được Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh tài trợ toàn bộ chi phí thông qua nguồn kêu gọi tài trợ.

Chị Nguyên Thị Vân ở Thanh Hưng, Thanh Chương - mẹ của cháu Nguyễn Hữu Linh, 6 tuổi, chuẩn bị được phẫu thuật cho hay: "Cháu được phát hiện bị bệnh tim lúc 8 tháng tuổi, gia đình đã nhiều lần đưa cháu ra Hà Nội khám và theo dõi, mỗi lần đi như thế rất tốn kém, cả ăn và ở cũng hết khoảng 3-5 triệu đồng. Đợt này được Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh đứng ra lo toàn bộ chi phí giúp cháu, gia đình mừng vô cùng, bởi tổng chí phí 48 triệu đồng (trong đó bảo hiểm đã trả 16 triệu đồng) là số tiền vượt quá khả năng của gia đình".


Bác sỹ Nguyễn Đức Vương - Phó phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An - phụ trách việc chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật tim hở lần này cho biết: "Đợt mổ này, bệnh viện mổ cho 6 cháu, đợt 2 dự kiến sẽ tiến hành vào đầu tháng 6 và đợt 3 là đầu tháng 9. Hiện nay, các y, bác sỹ bệnh viện đang trực tiếp đi khám sàng lọc cho 6.000 học sinh ở 3 huyện Thanh Chương, Nghi Lộc và Nam Đàn; qua khám nếu phát hiện bệnh thì đưa các cháu về hội chuẩn lại ở bệnh viện rồi gửi danh sách các cháu sang Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh và tiến hành kêu gọi các nhà tài trợ, nhà hảo tâm để phẫu thuật...".


Bác sỹ Bùi Đình Long - Phó giám đốc Sở Y tế Nghệ An đánh giá: : Cùng với những kỹ thuật khó mà Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa đã thực hiện được như tim mạch can thiệp, nội khoa tim mạch, việc phẫu thuật tim hở thành công tạo đà phát triển ngày càng vững mạnh cho ngành Y tế Nghệ An trong việc điều trị bệnh nhân tim mạch, mở ra lộ trình mới cho việc thành lập Trung tâm Tim mạch Bắc miền Trung trong thời gian tới. Nghệ An sẽ là cơ sở tái khám, theo dõi định kỳ cho những bệnh nhân đã mổ tại các bệnh viện trung ương, giảm gánh nặng đi lại cho nhân dân cũng như giảm tải cho tuyến trên.

Thành Chung - Từ Thành

tin mới

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An: Dấu ấn 60 năm, khẳng định vị thế 'lá cờ đầu' của ngành y tế

(Baonghean.vn) - Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, với nhiều dấu ấn thành tựu đáng tự hào; trở thành “lá cờ đầu” của ngành y tế Nghệ An; 1 trong 7 đơn vị xếp hạng I trên toàn quốc về chuyên ngành y học cổ truyền.

Chữa ngứa da theo đông y

Chữa ngứa da theo đông y

Ngứa da mùa xuân có nguyên nhân chủ yếu là do huyết nhiệt trong cơ thể kết hợp với tà khí bên ngoài xâm nhập vào cơ thể lưu lại ở bì phu mà gây nên bệnh.

Bệnh viện ĐKTP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

(Baonghean.vn) - Cụ bà 88 tuổi (Thanh Chương) bị hoại tử đầu ngón chân phải, cùng với bệnh lý nền phức tạp, đã đi điều trị tại bệnh viện tuyến trên một thời gian nhưng không đỡ. Vừa qua, bà may mắn được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh phẫu thuật thành công, giữ lại đôi bàn chân lành lặn.

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

(Baonghean.vn) - Hiện nay, các bệnh lý tiêu hóa ngày càng phổ biến vì những thói quen ăn uống, sinh hoạt không hợp lý và căng thẳng tâm lý gây nên. Phương pháp nội soi dạ dày và đại tràng thường được bác sĩ chỉ định để chẩn đoán các bệnh lý này. Vậy có nên nội soi dạ dày và đại tràng cùng lúc?

Loãng xương

Chế độ ăn cho người bệnh loãng xương

Chế độ ăn đúng giúp phòng ngừa và điều trị bệnh loãng xương hiệu quả. Do đó, việc đảm bảo dinh dưỡng đối với những người mắc bệnh cơ xương khớp nói chung và người mắc bệnh loãng xương nói riêng là rất quan trọng.