Gặp mặt, giao nhiệm vụ cho các bác sỹ trẻ về công tác tại Bệnh viện hữu nghị Đa khoa tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều nay 7/9, Sở Y tế, Bệnh viện hữu nghị Đa khoa tỉnh tổ chức buổi gặp mặt, giao nhiệm vụ cho các bác sỹ trẻ vừa được tuyển dụng.

 

Tham dự buổi gặp mặt có lãnh đạo Sở Y tế, Ban giám đốc Bệnh viện hữu nghị Đa khoa tỉnh.


Gặp mặt, giao nhiệm vụ cho các bác sỹ trẻ về công tác tại Bệnh viện hữu nghị Đa khoa tỉnh ảnh 1

          Lãnh đạo Sở Y tế phát biểu chúc mừng các bác sỹ trẻ được tuyển dụng.
 

Hiện nay, Bệnh viện hữu nghị Đa khoa tỉnh có 858 cán bộ, trong đó có 204 bác sỹ. Số bác sỹ, cử nhân được tuyển dụng lần này nằm trong kế hoạch tăng cường nguồn nhân lực để chuẩn bị tiếp nhận cơ sở mới 700 giường bệnh sắp được đưa vào sử dụng. Trong số 50 hồ sơ xin tuyển dụng, Ban giám đốc Bệnh viện đã quyết định tuyển chọn 30 bác sỹ và 3 cử nhân. Các bác sỹ, cử nhân được tuyển chọn lần này đều tốt nghiệp các trường ĐH danh tiếng trong cả nước. Trong số này có 1 bằng giỏi, 29 bằng khá và 3 trung bình khá.

 

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Sở Y tế, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh cho biết, sẽ tạo điều kiện tối đa để các bác sỹ trẻ hoàn thành tốt nhiệm vụ và có cơ hội nâng cao tay nghề, đồng thời mong muốn các bạn trẻ không ngừng nỗ lực trau dồi công tác chuyên môn để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân.

Đức Dũng

tin mới

Bệnh viện ĐKTP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

(Baonghean.vn) - Cụ bà 88 tuổi (Thanh Chương) bị hoại tử đầu ngón chân phải, cùng với bệnh lý nền phức tạp, đã đi điều trị tại bệnh viện tuyến trên một thời gian nhưng không đỡ. Vừa qua, bà may mắn được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh phẫu thuật thành công, giữ lại đôi bàn chân lành lặn.

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

(Baonghean.vn) - Hiện nay, các bệnh lý tiêu hóa ngày càng phổ biến vì những thói quen ăn uống, sinh hoạt không hợp lý và căng thẳng tâm lý gây nên. Phương pháp nội soi dạ dày và đại tràng thường được bác sĩ chỉ định để chẩn đoán các bệnh lý này. Vậy có nên nội soi dạ dày và đại tràng cùng lúc?

Loãng xương

Chế độ ăn cho người bệnh loãng xương

Chế độ ăn đúng giúp phòng ngừa và điều trị bệnh loãng xương hiệu quả. Do đó, việc đảm bảo dinh dưỡng đối với những người mắc bệnh cơ xương khớp nói chung và người mắc bệnh loãng xương nói riêng là rất quan trọng.