Lễ phát động Chương trình 100% sử dụng bao cao su

(Baonghean.vn) - Sáng 2/10, tại thành phố Vinh, Sở Y tế Nghệ An tổ chức lễ phát động Chương trình 100% sử dụng bao cao su tại thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò.

Chương trình 100% bao cao su được triển khai trên địa bàn thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò giai đoạn 2012-213 do Cơ quan hỗ trợ phát triển quốc tế Hoa Kỳ tài trợ thông qua Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển. Đối tượng hướng tới của chương trình là chủ các cơ sở inh doanh lưu trú du lịch như khách sạn, nhà hàng, nhà nghỉ, nhà trọ và các cơ sở kinh dịch vụ văn hóa, xã hội như vũ trường, karaoke; quán bar, massage...với mục tiêu đến tháng 9/2013 sẽ có hơn 90% chủ các cơ sở vui chơi giải trí tham gia chương trình; hơn 90% gái mại dâm và khách hàng thường xuyên sử dụng bao cao su. Chương trình nhấn mạnh tới vai trò lãnh đạo điều phối và hỗ trợ của chính quyền địa phương, sự tham gia tích cực của các ban ngành, tổ chức đoàn thể; sự cam kết điều phối giữa các nhà tài trợ và các đối tác nhằm góp phần giảm sự lây truyền các bệnh lây truyền qua bệnh tình dục và HIV giữa nhóm hoạt động mại dâm.

Lễ phát động Chương trình 100% sử dụng bao cao su

Tại lễ phát động, đại diện Cơ quan hỗ trợ phát triển quốc tế Hoa Kỳ, công an thành phố Vinh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, đại diện chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú vui chơi giải trí đã có những phát biểu về việc triển khai chương trình 100% sử dụng bao cao su. Theo đó, các đơn vị sẽ căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mình phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, Trung tâm phòng chống HIV/ AIDS tỉnh thực hiện các nội dung kế hoạch đề ra. Các tổ chức tham gia tại lễ phát động đã ký cam kết đảm bảo thực hiện  chương trình có hiệu quả.
Nghệ An là 1 trong 2 tỉnh ở miền Bắc chính thức triển khai chương trình 100% bao cao su thí điểm tại TP Vinh và TX Cửa Lò từ tháng 9/2012 đến tháng 9/2013 và sẽ được chuyển giao lại để Trung tâm phòng chống HIV/ AIDS Nghệ An  tiếp tục thực hiện./.

Thành Chung

tin mới

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An: Dấu ấn 60 năm, khẳng định vị thế 'lá cờ đầu' của ngành y tế

(Baonghean.vn) - Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, với nhiều dấu ấn thành tựu đáng tự hào; trở thành “lá cờ đầu” của ngành y tế Nghệ An; 1 trong 7 đơn vị xếp hạng I trên toàn quốc về chuyên ngành y học cổ truyền.

Chữa ngứa da theo đông y

Chữa ngứa da theo đông y

Ngứa da mùa xuân có nguyên nhân chủ yếu là do huyết nhiệt trong cơ thể kết hợp với tà khí bên ngoài xâm nhập vào cơ thể lưu lại ở bì phu mà gây nên bệnh.

Bệnh viện ĐKTP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

(Baonghean.vn) - Cụ bà 88 tuổi (Thanh Chương) bị hoại tử đầu ngón chân phải, cùng với bệnh lý nền phức tạp, đã đi điều trị tại bệnh viện tuyến trên một thời gian nhưng không đỡ. Vừa qua, bà may mắn được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh phẫu thuật thành công, giữ lại đôi bàn chân lành lặn.

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

(Baonghean.vn) - Hiện nay, các bệnh lý tiêu hóa ngày càng phổ biến vì những thói quen ăn uống, sinh hoạt không hợp lý và căng thẳng tâm lý gây nên. Phương pháp nội soi dạ dày và đại tràng thường được bác sĩ chỉ định để chẩn đoán các bệnh lý này. Vậy có nên nội soi dạ dày và đại tràng cùng lúc?

Loãng xương

Chế độ ăn cho người bệnh loãng xương

Chế độ ăn đúng giúp phòng ngừa và điều trị bệnh loãng xương hiệu quả. Do đó, việc đảm bảo dinh dưỡng đối với những người mắc bệnh cơ xương khớp nói chung và người mắc bệnh loãng xương nói riêng là rất quan trọng.