Một triệu người sẽ được khám chữa bệnh miễn phí

Sắp tới sẽ có ít nhất 1 triệu lượt người trên toàn quốc được khám, chữa bệnh, và chăm sóc sức khỏe miễn phí.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định tại buổi họp báo về Chiến dịch khám, chữa bệnh nhân đạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng năm 2014 sáng 2/11.
Ít nhất 1 triệu người được khám chữa bệnh miễn phí
Ít nhất 1 triệu người được khám chữa bệnh miễn phí
Theo Bộ trưởng Tiến, ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, người dân nghèo vẫn chưa được tiếp cận đầy đủ với các dịch vụ y tế.
Người dân điều kiện đi lại khó khăn, một số bệnh viện, trạm y tế còn thiếu nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, kỹ thuật nên chưa đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.
Do đó, Bộ Y tế đưa ra chỉ tiêu ít nhất 1 triệu lượt người được khám, chữa bệnh và tư vấn sức khỏe miễn phí.
Bộ trưởng thông tin về các hình thức hoạt động của chiến dịch như: tổ chức các đợt khám, chữa bệnh nhân đạo, cấp thuốc miễn phí lưu động tại cộng đồng và tại các cơ sở khám, chữa bệnh; khám sức khỏe cho các đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế; phát hiện các trường hợp nặng để giới thiệu chuyển tuyến điều trị kịp thời. Tư vấn sức khỏe, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng bệnh, phòng, chống tai nạn thương tích, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, dinh dưỡng hợp lý, an toàn…
Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Hải Đường, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết, đây là năm đầu tiên ban chỉ đạo và 4 cơ quan (Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp cùng Bộ Y tế, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam) phối hợp tổ chức chương trình khám chữa bệnh nhân đạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến tặng quà cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến tặng quà cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn
Chiến dịch nhằm đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa của hoạt động khám chữa bệnh nhân đạo, huy động sự tham gia của toàn xã hội với hoạt động này.
Đối tượng chủ yếu là người nghèo, gia đình chính sách xã hội, đồng bào dân tộc thiểu số ở 63 tỉnh, thành phố và ưu tiên huyện nghèo, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.
Chiến dịch khám, chữa bệnh nhân đạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng năm nay có chủ đề “Chung sức hành động vì sức khỏe cộng đồng”.
Ngay sau lễ phát động, 8 đoàn sẽ ra quân khám, chữa bệnh nhân đạo tại các huyện nghèo thuộc Lạng Sơn, Hòa Bình, Thanh Hóa, Lai Châu, Cao Bằng, Sơn La, Phú Thọ, Hà Nội.
Cùng thời gian này, tại 17/63 tỉnh, thành trên cả nước, Hội Chữ thập đỏ các cấp phối hợp với ngành y tế, lực lượng quân đội và Hội Thầy thuốc trẻ đồng loạt tổ chức ra quân hưởng ứng chiến dịch khám, chữa bệnh nhân đạo.
Theo khampha.vn

tin mới

Bệnh viện ĐKTP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

(Baonghean.vn) - Cụ bà 88 tuổi (Thanh Chương) bị hoại tử đầu ngón chân phải, cùng với bệnh lý nền phức tạp, đã đi điều trị tại bệnh viện tuyến trên một thời gian nhưng không đỡ. Vừa qua, bà may mắn được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh phẫu thuật thành công, giữ lại đôi bàn chân lành lặn.

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

(Baonghean.vn) - Hiện nay, các bệnh lý tiêu hóa ngày càng phổ biến vì những thói quen ăn uống, sinh hoạt không hợp lý và căng thẳng tâm lý gây nên. Phương pháp nội soi dạ dày và đại tràng thường được bác sĩ chỉ định để chẩn đoán các bệnh lý này. Vậy có nên nội soi dạ dày và đại tràng cùng lúc?

Loãng xương

Chế độ ăn cho người bệnh loãng xương

Chế độ ăn đúng giúp phòng ngừa và điều trị bệnh loãng xương hiệu quả. Do đó, việc đảm bảo dinh dưỡng đối với những người mắc bệnh cơ xương khớp nói chung và người mắc bệnh loãng xương nói riêng là rất quan trọng.