Tổng kết công tác y tế, dân số năm 2014

(Baonghean.vn) - Sáng ngày 8/1, Sở y tế Nghệ An đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác y tế, dân số năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015.
Đồng chí Hồ Ngọc Dũng - PCT UBND huyện phát biểu tại điểm cầu Quỳnh Lưu
Quang cảnh giao ban trực tuyến tại điểm cầu Quỳnh Lưu
Thực hiện kế hoạch năm 2014, Sở Y tế phối hợp với các huyện, thành, thị làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, hầu hết các chương trình mục tiêu quốc gia đều đạt từ 70 - 80% theo kế hoạch và tiến độ đề ra. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống HIV/AIDS, dân số/KHHGĐ được quan tâm thực hiện và đạt nhiều kết quả đáng kể. Đã thực hiện thành công và nhân rộng mô hình cai nghiện bằng Methadone tại một số địa phương. Công tác khám chữa bệnh có nhiều chuyển biến tích cực, ngoài các kỹ thuật đã làm được năm 2013 thì năm nay đã có nhiều kỹ thuật mới được triển khai thực hiện như: Ghép thận, ghép tủy, can thiệp điều trị tim bẩm sinh...Tình trạng quá tải tại một số bệnh viện bước đầu được cải thiện.
Riêng tại huyện Quỳnh Lưu, hiện nay có 33 trạm y tế, trong đó có 27 trạm có bác sỹ biên chế, còn 6 trạm có bác sỹ tăng cường. Năm qua, toàn huyện có 3 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, nâng tổng số toàn huyện lên 26/33 xã, đạt tỷ lệ 78,8%. Hiện nay 12 trạm có nhà kiên cố 2 tầng và huyện đang triển khai đầu tư xây mới thêm 4 trạm, 100% trạm có máy xét nghiệm nước tiểu, xét nghiệm đường huyết, 2 trạm Quỳnh Yên, Quỳnh Tân có máy siêu âm...Nhờ làm tốt công tác nâng cao chất lượng đội ngũ, trang thiết bị nên tỷ lệ bệnh nhân thăm khám, điều trị nội trú, tạm trú tại các trạm năm 2014 đã tăng lên rất nhiều so với năm 2013. Cụ thể, số lần khám bệnh trên 215 ngàn lượt người; điều trị nội, ngoại trú trên 9.300 lượt người, trong đó nội trú chiếm 39,4%. Tỷ lệ tiêm phòng Sởi - Rubella đạt 97,5%. Trong năm không có tai biến, sự cố nào xảy ra.
Thanh Toàn 

tin mới

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An: Dấu ấn 60 năm, khẳng định vị thế 'lá cờ đầu' của ngành y tế

(Baonghean.vn) - Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, với nhiều dấu ấn thành tựu đáng tự hào; trở thành “lá cờ đầu” của ngành y tế Nghệ An; 1 trong 7 đơn vị xếp hạng I trên toàn quốc về chuyên ngành y học cổ truyền.

Chữa ngứa da theo đông y

Chữa ngứa da theo đông y

Ngứa da mùa xuân có nguyên nhân chủ yếu là do huyết nhiệt trong cơ thể kết hợp với tà khí bên ngoài xâm nhập vào cơ thể lưu lại ở bì phu mà gây nên bệnh.

Bệnh viện ĐKTP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

(Baonghean.vn) - Cụ bà 88 tuổi (Thanh Chương) bị hoại tử đầu ngón chân phải, cùng với bệnh lý nền phức tạp, đã đi điều trị tại bệnh viện tuyến trên một thời gian nhưng không đỡ. Vừa qua, bà may mắn được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh phẫu thuật thành công, giữ lại đôi bàn chân lành lặn.

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

(Baonghean.vn) - Hiện nay, các bệnh lý tiêu hóa ngày càng phổ biến vì những thói quen ăn uống, sinh hoạt không hợp lý và căng thẳng tâm lý gây nên. Phương pháp nội soi dạ dày và đại tràng thường được bác sĩ chỉ định để chẩn đoán các bệnh lý này. Vậy có nên nội soi dạ dày và đại tràng cùng lúc?

Loãng xương

Chế độ ăn cho người bệnh loãng xương

Chế độ ăn đúng giúp phòng ngừa và điều trị bệnh loãng xương hiệu quả. Do đó, việc đảm bảo dinh dưỡng đối với những người mắc bệnh cơ xương khớp nói chung và người mắc bệnh loãng xương nói riêng là rất quan trọng.