Toạ đàm hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống Lao (24/3)

(Baonghean.vn) - Sáng 24/3, Sở Y tế, Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Nghệ An tổ chức tọa đàm hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống Lao 24/3/2015, tổng kết hoạt động Chương trình chống lao quốc gia và triển khai kế hoạch năm 2015.
Thời gian qua, Nghệ An đã cơ bản khống chế được sự gia tăng của bệnh lao. Mạng lưới chống lao tại Nghệ An bao gồm một bệnh viện Lao và Bệnh Phổi tỉnh, 23 tổ chống lao tuyến huyện, 10 điểm tại 10 bệnh viện đa khoa, một số bệnh viện, phòng khám, nhà thuốc và 480 chuyên trách xã, phường đã hoạt động tích cực. Trong năm 2014, Nghệ An có trên 25.200 người được làm xét nghiệm đờm, phát hiện 2.800 bệnh nhân lao các thể được thu nhận điều trị, tỷ lệ điều trị khỏi đạt 93%. Tuy nhiên, hiện nay công tác phòng chống lao hiện vẫn đang đối mặt không ít khó khăn, trong đó đáng chú ý là gánh nặng về bệnh lao kháng đa thuốc và lao/ HIV, lao trẻ em, bên cạnh đó y tế công tư chưa thực sự vào cuộc. 
Khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác phòng chống Lao
Khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác phòng chống Lao
Trong năm 2015, công tác phòng chống lao sẽ tập trung vào những hoạt động trọng tâm, phấn đấu tỷ lệ người dân được xét nghiệm đờm đạt từ 0,8%- 1%, 100% bệnh nhân lao phổi được xét nghiệm đờm kiểm soát; Thu nhận hơn 2500 bệnh nhân lao các thể; Tỷ lệ điều trị khỏi đạt trên 85%.
Bác sỹ Đậu Huy Hoàn, Phó Ban chỉ đạo thực hiện chiến lược phòng chống lao tỉnh Nghệ An phát động lời kêu gọi chung tay vì một Việt Nam không còn bệnh Lao
Bác sỹ Đậu Huy Hoàn, Phó Ban chỉ đạo thực hiện chiến lược phòng chống lao tỉnh Nghệ An phát động lời kêu gọi chung tay vì một Việt Nam không còn bệnh Lao
Hưởng ứng ngày thế giới phòng chống lao năm nay, Ban chỉ đạo thực hiện chiến lược phòng chống lao tỉnh Nghệ An đã phát động lời kêu gọi các tổ chức đoàn thể, chính trị, xã hội và các tầng lớp nhân dân "Hãy chung tay vì một Việt Nam không còn bệnh Lao"./.
Thanh Sơn

tin mới

Bệnh viện ĐKTP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

(Baonghean.vn) - Cụ bà 88 tuổi (Thanh Chương) bị hoại tử đầu ngón chân phải, cùng với bệnh lý nền phức tạp, đã đi điều trị tại bệnh viện tuyến trên một thời gian nhưng không đỡ. Vừa qua, bà may mắn được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh phẫu thuật thành công, giữ lại đôi bàn chân lành lặn.

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

(Baonghean.vn) - Hiện nay, các bệnh lý tiêu hóa ngày càng phổ biến vì những thói quen ăn uống, sinh hoạt không hợp lý và căng thẳng tâm lý gây nên. Phương pháp nội soi dạ dày và đại tràng thường được bác sĩ chỉ định để chẩn đoán các bệnh lý này. Vậy có nên nội soi dạ dày và đại tràng cùng lúc?

Loãng xương

Chế độ ăn cho người bệnh loãng xương

Chế độ ăn đúng giúp phòng ngừa và điều trị bệnh loãng xương hiệu quả. Do đó, việc đảm bảo dinh dưỡng đối với những người mắc bệnh cơ xương khớp nói chung và người mắc bệnh loãng xương nói riêng là rất quan trọng.