Ngày hội Hoa Hướng Dương: Vì bệnh nhi ung thư

(Baonghean.vn) - Trên thế giới, ung thư là nguyên nhân gây tử vong hàng thứ hai ở trẻ thuộc các nước phát triển (chiếm khoảng 10-12,3%). Theo thống kê của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), hiện trên thế giới có khoảng 250.000 trẻ em đang bị ung thư.

Hàng năm, số trẻ em chẩn đoán bị ung thư lại tăng thêm 160.000 em. Riêng tại Việt Nam, số ca ung thư nhi ước tính trong một năm ở trẻ dưới 19 tuổi là khoảng 4.200 trường hợp. 

Trong số những đứa trẻ bé ấy, có những em hằng ngày phải chống chọi không chỉ với căn bệnh ung thư, mà còn phải đối mặt với hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn thuốc men, cơ sở vật chất,... Cuộc sống vốn đã vất vả, nay lại mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, các em không có điều kiện để được điều trị đầy đủ, khiến căn bệnh ngày càng trầm trọng.

Chứng kiến những mảnh đời thương tâm đó, không ít nhà hảo tâm và tổ chức từ thiện đã tích cực vận động cộng đồng chung tay giúp đỡ. "Ngày hội Hoa Hướng Dương: Vì bệnh nhi ung thư" được phát động bởi Công ty Cổ Phần dược phẩm ECO vào ngày 22/11 hàng năm, nhằm mục đích tuyên truyền, kêu gọi sự sẻ chia, đồng cảm của mọi người tới những trẻ em bị ung thư, có hoàn cảnh khó khăn.

Một bức tranh tham gia
Một bức tranh tham gia "Ngày hội Hoa Hướng Dương" trên mạng Facebook. Ảnh: Phương Anh

Với mỗi bức tranh hoặc mô hình hoa hướng dương được đăng trên mạng facebook cùng thẻ tag #ngayhoihoahuongduong, chúng ta đã đóng góp 20.000 đồng cho quỹ CTCP dược phẩm ECO ủng hộ cho những bệnh nhi ung thư. 

Tham gia "Ngày hội hoa hướng dương" là hành động thể hiện sự chia sẻ, giúp đỡ có ý nghĩa đến những em nhỏ bị ung thư, đồng thời thể hiện tình yêu thương giữa người với người. 

Hình ảnh bông hoa hướng dương không chỉ đề cao cái đẹp, mà còn là ánh sáng của hy vọng và lòng nhân ái, sẻ chia của cộng đồng.

Cánh đồng hoa hướng dương ở Nghĩa Đàn. Ảnh: Internet
Cánh đồng hoa hướng dương ở Nghĩa Đàn. Ảnh: Internet

Lê Phương Anh
Lớp 11C4, THPT chuyên Phan Bội Châu

tin mới

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An: Dấu ấn 60 năm, khẳng định vị thế 'lá cờ đầu' của ngành y tế

(Baonghean.vn) - Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, với nhiều dấu ấn thành tựu đáng tự hào; trở thành “lá cờ đầu” của ngành y tế Nghệ An; 1 trong 7 đơn vị xếp hạng I trên toàn quốc về chuyên ngành y học cổ truyền.

Chữa ngứa da theo đông y

Chữa ngứa da theo đông y

Ngứa da mùa xuân có nguyên nhân chủ yếu là do huyết nhiệt trong cơ thể kết hợp với tà khí bên ngoài xâm nhập vào cơ thể lưu lại ở bì phu mà gây nên bệnh.

Bệnh viện ĐKTP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

(Baonghean.vn) - Cụ bà 88 tuổi (Thanh Chương) bị hoại tử đầu ngón chân phải, cùng với bệnh lý nền phức tạp, đã đi điều trị tại bệnh viện tuyến trên một thời gian nhưng không đỡ. Vừa qua, bà may mắn được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh phẫu thuật thành công, giữ lại đôi bàn chân lành lặn.

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

(Baonghean.vn) - Hiện nay, các bệnh lý tiêu hóa ngày càng phổ biến vì những thói quen ăn uống, sinh hoạt không hợp lý và căng thẳng tâm lý gây nên. Phương pháp nội soi dạ dày và đại tràng thường được bác sĩ chỉ định để chẩn đoán các bệnh lý này. Vậy có nên nội soi dạ dày và đại tràng cùng lúc?

Loãng xương

Chế độ ăn cho người bệnh loãng xương

Chế độ ăn đúng giúp phòng ngừa và điều trị bệnh loãng xương hiệu quả. Do đó, việc đảm bảo dinh dưỡng đối với những người mắc bệnh cơ xương khớp nói chung và người mắc bệnh loãng xương nói riêng là rất quan trọng.