Ngày 23/3, cảnh sát Pakistan cho biết, ít nhất 24 người tại miền nam nước này đã thiệt mạng sau khi ngộ độc rượu rởm.
Ít nhất 24 người thiệt mạng vì ngộ độc rượu tại Pakistan |
Sự việc đau lòng xảy ra tại tỉnh Sindh, Pakistan khiến nhiều người phải nhập viện cấp cứu và 24 người thiệt mạng, trong đó có ít nhất 2 phụ nữ. Phần lớn nạn nhân đến từ vùng thiểu số theo đạo Hindu, những người còn lại theo đạo Hồi.
Tuy nhiên, rất nhiều người đã liều lĩnh uống rượu rởm làm tại nhà hoặc các cơ sở sản xuất trái phép và đã xảy ra nhiều trường hợp ngộ độc hàng loạt. Điển hình là năm 2014 cũng tại tỉnh Sidh, 40 người đã thiệt mạng sau khi uống phải rượu bị nhiễm độc.
Sau vụ việc, nhiều người dân giận dữ đổ ra đường biểu tình vì cho rằng cảnh sát đã làm ngơ trước nạn buôn rượu lậu và sản xuất rượu giả.
Một trong năm đối tượng tình nghi sản xuất rượu rởm đã tẩu thoát, bốn người còn lại bị cảnh sát bắt giữ ngay sau đó. Ngoài ra, vài cảnh sát địa phương đã bị đình chỉ công tác vì cáo buộc không hoàn thành đúng nhiệm vụ.
Trước khi sử dụng, rượu cần phải được chắt lọc một cách an toàn trong điều kiện chính xác để đảm bảo methanol hay chất methyl alcohol đã được tách ra khỏi đồ uống. Đôi khi, nhà sản xuất thường cho thêm các loại thảo mộc hoặc một vài chất hoá học để tăng nồng độ rượu hay cải thiện hương vị nhưng điều này có thể gây ra phản ứng giữa các chất trong rượu.
Ngoài Pakistan, Ấn Độ cũng là một trong những nước dẫn đầu về số thương vong vì ngộ độc rượu trong những năm gần đây.