Mẹ xét nghiệm máu có thể chẩn đoán sớm ung thư ở con

(Baonghean.vn) - Theo một nghiên cứu mới nhất của giáo sư Dennis Lo, một cựu sinh viên của đại học Cambridge, xét nghiệm máu cho người mẹ mang thai có thể phát hiện được những đứa trẻ dị tật bẩm sinh. Kỹ thuật xét nghiệm máu này rất có tiềm năng để ứng dụng nhiều hơn trong tương lai, và thậm chí có thể chẩn đoán ung thư sớm.

DNA của bào thai có thể nhìn thấy trong huyết tương của người mẹ.
DNA của bào thai có thể nhìn thấy trong huyết tương của người mẹ.

Dennis Lo đã phát hiện ra có thể tìm thấy DNA từ một bào thai trong huyết tương của người mẹ, DNA này tạm gọi là DNA thai nhi chuyển động tự do (CFF-DNA). Từ những CFF-DNA này bác sĩ có thể chẩn đoán được những bệnh của thai nhi ngay từ khi chưa sinh ra.

Đây là một phát kiến lớn vì trước đây, phụ nữ mang thai khi chẩn đoán tiền sản thường phải dùng phương pháp chọc nước ối – một phương pháp tương đối nguy hiểm vì dễ gây nguy cơ sẩy thai.

Giờ đây, với kỹ thuật xét nghiệm máu của Dennis Lo, chỉ cần một mẫu máu của người mẹ là đủ để chẩn đoán những chứng bệnh bẩm sinh của trẻ - ví dụ như hội chứng Down, qua đó sẽ sàng lọc các thai nhi bị dị tật.

Các tế bào ung thư sẽ được phát hiện từ DNA trong máu của bệnh nhân.
Các tế bào ung thư sẽ được phát hiện từ DNA trong máu của bệnh nhân.

Phương pháp của Dennis Lo được gọi là phương pháp chuỗi Polymersae (PCR), phương pháp này sẽ nghiên cứu các trình tự của nhóm DNA để chẩn đoán bệnh. Ông cho rằng phương pháp này sẽ thay đổi thế giới bởi những bệnh khác như ung thư cũng có thể phát hiện khi các khối u hình thành trong DNA của máu bệnh nhân.

Mặc dù chi phí cho phương pháp PCR hiện nay là khá tốn kém, nhưng trong tương lai khi được ứng dụng rộng rãi, giá của việc xét nghiệm này sẽ rẻ hơn. Với phương pháp này, người bệnh thực sự được lợi hơn rất nhiều khi chỉ cần xét nghiệm máu, họ có thể thấy hết tất cả những bệnh mình mắc phải.

Thanh Hiền

Theo CNN

tin mới

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An: Dấu ấn 60 năm, khẳng định vị thế 'lá cờ đầu' của ngành y tế

(Baonghean.vn) - Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, với nhiều dấu ấn thành tựu đáng tự hào; trở thành “lá cờ đầu” của ngành y tế Nghệ An; 1 trong 7 đơn vị xếp hạng I trên toàn quốc về chuyên ngành y học cổ truyền.

Chữa ngứa da theo đông y

Chữa ngứa da theo đông y

Ngứa da mùa xuân có nguyên nhân chủ yếu là do huyết nhiệt trong cơ thể kết hợp với tà khí bên ngoài xâm nhập vào cơ thể lưu lại ở bì phu mà gây nên bệnh.

Bệnh viện ĐKTP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

(Baonghean.vn) - Cụ bà 88 tuổi (Thanh Chương) bị hoại tử đầu ngón chân phải, cùng với bệnh lý nền phức tạp, đã đi điều trị tại bệnh viện tuyến trên một thời gian nhưng không đỡ. Vừa qua, bà may mắn được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh phẫu thuật thành công, giữ lại đôi bàn chân lành lặn.

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

(Baonghean.vn) - Hiện nay, các bệnh lý tiêu hóa ngày càng phổ biến vì những thói quen ăn uống, sinh hoạt không hợp lý và căng thẳng tâm lý gây nên. Phương pháp nội soi dạ dày và đại tràng thường được bác sĩ chỉ định để chẩn đoán các bệnh lý này. Vậy có nên nội soi dạ dày và đại tràng cùng lúc?

Loãng xương

Chế độ ăn cho người bệnh loãng xương

Chế độ ăn đúng giúp phòng ngừa và điều trị bệnh loãng xương hiệu quả. Do đó, việc đảm bảo dinh dưỡng đối với những người mắc bệnh cơ xương khớp nói chung và người mắc bệnh loãng xương nói riêng là rất quan trọng.