Phát hiện virus mới gây tổn thương não trẻ

Virus gây tổn thương não ở trẻ là parechoviru. Trẻ mắc bệnh sẽ bị nhiễm trùng não và chậm phát triển, hiện nay chưa có thuốc đặc trị.

News đưa tin, Hiệp hội bệnh truyền nhiễm Australia (ASID) cho biết parechovirus được phát hiện lần đầu tiên tại Mỹ vào những năm 90. Nó ảnh hưởng đến kỹ năng vận động và giải quyết vấn đề của trẻ. Tuy nhiên gần đây Australia phát hiện virus bùng phát ở quy mô lớn, bắt đầu tại Sydney vào cuối năm 2013.

phat-hien-virus-moi-gay-ton-thuong-nao-tre

Ảnh: News.

Trong đợt bùng phát mới đây, có hơn 100 trẻ em phải nhập viện, 70% bị nhiễm trùng thần kinh. Nghiên cứu sau đó cho thấy 50% em trong số này bị một số vấn đề phát triển lúc 12 tháng tuổi. 

Triệu chứng thường gặp của trẻ bị nhiễm parechovirus là sốt cao, phát ban, co giật, quấy khóc và co rút cơ. Virus lây lan quan đường hô hấp, tiếp xúc với chất dịch từ cơ thể người bệnh như nước bọt, chất nhầy văng ra khi ho, hắt hơi... Hiện chưa có thuốc điều trị hay văcxin phòng ngừa.

Giáo sư Cheryl Jones, Chủ tịch ASID cảnh báo: "Đây là một loại virus mới và chúng ta biết rất ít về nó. Một điều đáng lo nữa là nhiều bác sĩ còn lạ lẫm với loại virus mới này, do đó bệnh dễ bị chẩn đoán sai. Họ chỉ nghĩ đó là một bệnh nhiễm trùng đơn giản. Chính vì vậy cần phải nâng cao nhận thức của các bác sĩ về parechovirus". 

Theo Bộ Y tế Australia cảnh báo, vệ sinh sạch sẽ là cách bảo vệ tốt nhất chống lại virus này. Nên rửa tay với xà phòng và nước sau khi đi vệ sinh, trước khi ăn, sau khi lau mũi, và sau khi thay tã hoặc quần áo bẩn. Ngoài ra, cần đảm bảo miệng và mũi được che đậy khi ho và hắt hơi. Lau mũi và miệng bằng khăn giấy, sau đó rửa tay.

Những người không khỏe như bị cảm lạnh và cúm nên tránh xa trẻ nhỏ. Đặc biệt người đang nuôi con nhỏ càng phải cảnh giác, tốt nhất nên rửa tay bằng xà phòng trước khi chạm vào con hoặc cho con ăn. 

Theo VNE

tin mới

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An: Dấu ấn 60 năm, khẳng định vị thế 'lá cờ đầu' của ngành y tế

(Baonghean.vn) - Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, với nhiều dấu ấn thành tựu đáng tự hào; trở thành “lá cờ đầu” của ngành y tế Nghệ An; 1 trong 7 đơn vị xếp hạng I trên toàn quốc về chuyên ngành y học cổ truyền.

Chữa ngứa da theo đông y

Chữa ngứa da theo đông y

Ngứa da mùa xuân có nguyên nhân chủ yếu là do huyết nhiệt trong cơ thể kết hợp với tà khí bên ngoài xâm nhập vào cơ thể lưu lại ở bì phu mà gây nên bệnh.

Bệnh viện ĐKTP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

(Baonghean.vn) - Cụ bà 88 tuổi (Thanh Chương) bị hoại tử đầu ngón chân phải, cùng với bệnh lý nền phức tạp, đã đi điều trị tại bệnh viện tuyến trên một thời gian nhưng không đỡ. Vừa qua, bà may mắn được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh phẫu thuật thành công, giữ lại đôi bàn chân lành lặn.

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

(Baonghean.vn) - Hiện nay, các bệnh lý tiêu hóa ngày càng phổ biến vì những thói quen ăn uống, sinh hoạt không hợp lý và căng thẳng tâm lý gây nên. Phương pháp nội soi dạ dày và đại tràng thường được bác sĩ chỉ định để chẩn đoán các bệnh lý này. Vậy có nên nội soi dạ dày và đại tràng cùng lúc?

Loãng xương

Chế độ ăn cho người bệnh loãng xương

Chế độ ăn đúng giúp phòng ngừa và điều trị bệnh loãng xương hiệu quả. Do đó, việc đảm bảo dinh dưỡng đối với những người mắc bệnh cơ xương khớp nói chung và người mắc bệnh loãng xương nói riêng là rất quan trọng.