Nghệ An vẫn còn 2 ổ dịch sốt xuất huyết

(Baonghean.vn) -  Tính đến hết ngày 25/8, Nghệ An đã có 239 người mắc sốt xuất huyết. Hiện vẫn còn 2 ổ dịch chưa kết thúc ở xã Diễn Ngọc (Diễn Châu) và Nghi Quang (Nghi Lộc).

Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An triển khai tập huấn phòng, chuẩn đoán và điều trị sốt xuất huyết cho các cán bộ y tế cơ sở. Ảnh: Quỳnh Trang
Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An triển khai tập huấn phòng, chẩn đoán và điều trị sốt xuất huyết cho cán bộ y tế cơ sở. Ảnh: Quỳnh Trang

Tính đến ngày 25/8, Nghệ An đã có 239 trường hợp mắc sốt xuất huyết (không có trường hợp tử vong) ở 72 phường, xã, thị trấn thuộc 14 huyện, thành, thị.

Toàn tỉnh có 3 ổ dịch sốt xuất huyết, gồm: xã Diễn Thịnh (Diễn Châu) với 19 trường hợp mắc nay đã khỏi bệnh; xã Diễn Ngọc (Diễn Châu) với 88 trường hợp mắc (87 trường hợp khỏi bệnh, 1 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện, 10 ngày qua có 1 bệnh nhân mắc mới); xã Nghi Quang (huyện Nghi Lộc) 9 trường hợp mắc (6 trường hợp đã khỏi, còn 3 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện, 2 ngày qua  không có bệnh nhân mắc mới).

Như vậy, ngoài ổ dịch xã Diễn Thịnh đã được khống chế hoàn toàn, Nghệ An còn 2 ổ dịch chưa kết thúc (Diễn Ngọc và Nghi Quang). Ngoài ra, số lượng bệnh nhân sốt ngoại lai vẫn đang gia tăng. Nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết ở tỉnh vẫn rất cao.

Thực hiện công tác phòng chống dịch, ngành y tế Nghệ An và các địa phương vẫn đang tập trung giám sát, thu dung bệnh nhân mới điều trị và nguồn lây; thu dọn vệ sinh thu gom phế thải, diệt bọ gậy tại cộng đồng; tăng cường công tác truyền thông, tập huấn hướng dẫn xử lý dịch, báo cáo dịch hàng ngày lên tuyến trên./.

Thanh Sơn

tin mới

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An: Dấu ấn 60 năm, khẳng định vị thế 'lá cờ đầu' của ngành y tế

(Baonghean.vn) - Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, với nhiều dấu ấn thành tựu đáng tự hào; trở thành “lá cờ đầu” của ngành y tế Nghệ An; 1 trong 7 đơn vị xếp hạng I trên toàn quốc về chuyên ngành y học cổ truyền.

Chữa ngứa da theo đông y

Chữa ngứa da theo đông y

Ngứa da mùa xuân có nguyên nhân chủ yếu là do huyết nhiệt trong cơ thể kết hợp với tà khí bên ngoài xâm nhập vào cơ thể lưu lại ở bì phu mà gây nên bệnh.

Bệnh viện ĐKTP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

(Baonghean.vn) - Cụ bà 88 tuổi (Thanh Chương) bị hoại tử đầu ngón chân phải, cùng với bệnh lý nền phức tạp, đã đi điều trị tại bệnh viện tuyến trên một thời gian nhưng không đỡ. Vừa qua, bà may mắn được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh phẫu thuật thành công, giữ lại đôi bàn chân lành lặn.

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

(Baonghean.vn) - Hiện nay, các bệnh lý tiêu hóa ngày càng phổ biến vì những thói quen ăn uống, sinh hoạt không hợp lý và căng thẳng tâm lý gây nên. Phương pháp nội soi dạ dày và đại tràng thường được bác sĩ chỉ định để chẩn đoán các bệnh lý này. Vậy có nên nội soi dạ dày và đại tràng cùng lúc?

Loãng xương

Chế độ ăn cho người bệnh loãng xương

Chế độ ăn đúng giúp phòng ngừa và điều trị bệnh loãng xương hiệu quả. Do đó, việc đảm bảo dinh dưỡng đối với những người mắc bệnh cơ xương khớp nói chung và người mắc bệnh loãng xương nói riêng là rất quan trọng.