Yemen: Đụng độ tại thành phố cảng Hodeida bất chấp lệnh ngừng bắn

Một nhân chứng cho biết có nhiều tiếng nổ đạn pháo ở phía Nam thành phố, trong khi một người dân sống ở rìa phía Đông Hodeida cho biết cứ 15 phút lại có một vụ đấu súng.
Lực lượng ủng hộ Chính phủ Yemen tại khu vực ngoại ô Hodeida ngày 14/11/2018. Ảnh: AFP/TTXVN
 Lực lượng ủng hộ Chính phủ Yemen tại khu vực ngoại ô Hodeida ngày 14/11/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 14/12, đụng độ đã xảy ra rải rác ở ngoại ô thành phố cảng Hodeida của Yemen.

Đây là những vụ đụng độ đầu tiên kể từ khi lệnh ngừng bắn do Liên hợp quốc làm trung gian có hiệu lực cùng ngày tại thành phố này.

Những vụ đụng độ này xảy ra chỉ vài giờ sau khi lệnh ngừng bắn do Liên hợp quốc làm trung gian có hiệu lực, trong khuôn khổ thỏa thuận mà các phe đối địch đã nỗ lực đạt được tại vòng hòa đàm diễn ra ở Thụy Điển từ ngày 6-14/12.

Sau khi các phe đối địch nhất trí ngừng bắn tại Hodeida, Đặc phái viên Liên hợp quốc Martin Griffiths kêu gọi thiết lập “một cơ chế giám sát mạnh mẽ và có thẩm quyền” tại Yemen.

Phát biểu trước Hội đồng Bảo An Liên hợp quốc, ông Griffiths nhấn mạnh sự cần thiết phải thành lập cơ chế trên, đồng thời khẳng định việc cho phép Liên hợp quốc đóng vai trò dẫn dắt tại các cảng của Yemen là bước đi thiết yếu đầu tiên.

Ông cũng cho rằng các phe đối địch ở Yemen sẽ hoan nghênh sáng kiến này.

Cùng ngày 14/12, Saudi Arabia, nước đứng đầu liên quân Arab hậu thuẫn Chính phủ Yemen, bày tỏ đánh giá cao thỏa thuận đạt được giữa các bên đối địch ở Yemen tại vòng hòa đàm diễn ra ở Thụy Điển.

Trong một tuyên bố, Quốc vương Salman bin Abdulaziz và Thái tử Mohammed bin Salman của Saudi Arabia cũng cam kết ủng hộ một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột tại Yemen.

Trong khi đó, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia tuyên bố "Nga sẵn sàng hợp tác giải quyết cuộc xung đột tại Yemen và thúc đẩy hòa bình, ổn định trên toàn khu vực Trung Đông."

Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, ông Nebenzia cho biết Nga sẽ tham vấn với tất cả các bên liên quan để thúc đẩy việc này.

Sau nhiều ngày đàm phán, cuộc hòa đàm Yemen do Liên hợp quốc bảo trợ đã kết thúc ngày 14/12 tại thủ đô Stockhom, Thụy Điển, với việc các bên tham chiến tại Yemen đạt được nhiều thỏa thuận.

Cụ thể, Chính phủ Yemen và phiến quân Houthi đã nhất trí trao đổi tù binh, nối lại hoạt động xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt, mở cửa sân bay ở thủ đô Sanaa, và quan trọng nhất là các bên xung đột tại Yemen đạt thỏa thuận ngừng bắn tại Hodeidah, thành phố cảng có vị trí chiến lược gần bờ biển Đỏ hiện do lực lượng Houthi kiểm soát.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng vẫn còn nhiều thách thức trong việc thực thi những thỏa thuận này.

Yemen rơi vào hỗn loạn kể từ khi bùng phát xung đột giữa nhóm vũ trang Houthi và các lực lượng trung thành với cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh với các lực lượng ủng hộ chính phủ của Tổng thống Mansour Hadi được quốc tế công nhận.

Tháng 3/2015, liên minh quân sự các quốc gia Arab do Saudi Arabia đứng đầu đã can thiệp vào cuộc nội chiến ở Yemen để hỗ trợ chính quyền của Tổng thống Hadi.

Theo Liên hợp quốc, hơn 10.000 người đã thiệt mạng tại Yemen kể từ khi liên minh Arab can thiệp quân sự.

Cuộc xung đột cũng đẩy Yemen vào cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất trên thế giới với gần 14 triệu người đứng trước nguy cơ bị đói.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.