Yên Khê - Con Cuông: Cam khô, chè héo!

10/06/2015 08:50

(Baonghean)-Từ dăm năm trở lại nay, cây cam và chè công nghiệp là hai loại cây đem lại thu nhập chính yếu cho người dân xã Yên Khê, huyện Con Cuông.Vì vậy, trên địa bàn này, diện tích cam và chè không ngừng được mở rộng theo thời gian (hiện nay diện tích cam là 93 ha; với chè là 225 ha). Tuy nhiên, do nắng nóng gay gắt kéo dài, hầu hết các nguồn nước bị khô kiệt đã khiến nhiều diện tích chè và cam bị khô héo, nguy cơ chịu một năm thất bát của người dân Yên Khê đang hiện hữu.

Dưới đây là những hình ảnh khô hạn ở xã Yên Khê, huyện Con Cuông mà phóng viên Báo Nghệ An ghi lại trong ngày 9/6/2015:

Vườn chè của bà Phan Thị Vinh (thôn Trung Yên) đã bị héo khô hầu hết vì nắng nóng kéo dài
Vườn chè của bà Phan Thị Vinh (thôn Trung Yên) đã bị héo khô hầu hết vì nắng nóng kéo dài
Với gia đình bà Vinh, 6 sào chè là nguồn sống,
Với gia đình bà Vinh, 6 sào chè là nguồn sống
Chủ tịch xã Yên Khê, ông Vi Văn Đậu (người đứng bên phải): Năng nóng kéo dài khiến các nguồn nước bị cạn kiệt nên người dân không có nước tưới cho chè
Chủ tịch xã Yên Khê, ông Vi Văn Đậu (người đứng bên phải) cho biết: Nng nóng kéo dài khiến các nguồn nước bị cạn kiệt nên người dân không có nước tưới cho chè
Lá chè khô đến độ có thể dùng tay vò nát thành bột
Lá chè khô đến độ có thể dùng tay vò nát thành bột
Không chỉ lá, ngọn mà thân chè cũng đã bị nắng nóng thiêu đốt khô cháy
Không chỉ lá, ngọn mà thân chè cũng đã bị nắng nóng thiêu đốt khô cháy
Giếng nước của nhà bà Phan Thị Vinh gần sát với vườn chè, sâu tưới 19m nhưng không có một giọt nước
Giếng nước của nhà bà Phan Thị Vinh gần sát với vườn chè, sâu tưới 19m nhưng không có một giọt nước
Gia đình ông Trần Văn Ngôn (thôn Khe Tín) có trên 4 ha chè, đã có khoảng 4000m2 chè bị khô cháy, số còn lại thiếu nước trầm trọng
Gia đình ông Trần Văn Ngôn (thôn Khe Tín) có trên 4 ha chè, đã có khoảng 4000m2 chè bị khô cháy, số còn lại thiếu nước trầm trọng
Cũng ở thôn Khe Tín, chị Nguyễn Thị Phấn có 2 sao chè cùng đã bị khô cháy toàn bộ
Cũng ở thôn Khe Tín, chị Nguyễn Thị Phấn có 2 sao chè cùng đã bị khô cháy toàn bộ
Những diện tích cam mới trồng ở Yên Khê cũng bị nắng nóng làm héo ngọn, vàng lá.
Những diện tích cam mới trồng ở Yên Khê cũng bị nắng nóng làm héo ngọn, vàng lá.
Ở vườn cam 9 năm tuổi của anh Lương Văn Cấp (thôn Tân Hương), rất nhiều cây có quả bị khô, nhăn da.
Ở vườn cam 9 năm tuổi của anh Lương Văn Cấp (thôn Tân Hương), rất nhiều cây có quả bị khô, nhăn da.
Ở vườn cam 9 năm tuổi của anh Lương Văn Cấp (thôn Tân Hương), rất nhiều cây có quả bị khô, nhăn da.
Ở vườn cam 9 năm tuổi của anh Lương Văn Cấp (thôn Tân Hương), rất nhiều cây có quả bị khô, nhăn da.
Theo anh Lương Văn Cấp, một mùa cam thất bát đã hiện hữu, tuy nhiên một mối lo khác luôn canh cánh là thảm cỏ trong vườn cam đã bị nắng nóng làm khô héo nên nguy cơ cháy rất cao
Theo anh Lương Văn Cấp, một mùa cam thất bát đã hiện hữu, tuy nhiên một mối lo khác luôn canh cánh là thảm cỏ trong vườn cam đã bị nắng nóng làm khô héo nên nguy cơ cháy rất cao
Các bể chứa nước theo các đường dẫn nước tự chảy từ núi cao về là cứu cánh nhưng cũng thường xuyên bị cạn kiệt
Các bể chứa nước theo các đường dẫn nước tự chảy từ núi cao về là cứu cánh nhưng cũng thường xuyên bị cạn kiệt
Các bể chứa nước theo các đường dẫn nước tự chảy từ núi cao về là cứu cánh nhưng cũng thường xuyên bị cạn kiệt
Yên Khê có 5 khe nước gồm khe Tín, khe 32, khe Luông, khe nước Mọc, khe Nặm Bản Hạy, vậy nhưng nắng nóng đã làm 3 khe khô kiệt nước
Yên Khê có 5 khe nước gồm khe Tín, khe 32, khe Luông, khe nước Mọc, khe Nặm Bản Hạy, vậy nhưng nắng nóng đã làm 3 khe khô kiệt nước
Yên Khê có 5 khe nước gồm khe Tín, khe 32, khe Luông, khe nước Mọc, khe Nặm Bản Hạy, vậy nhưng nắng nóng đã làm 3 khe khô kiệt nước
Khe Nậm Bản Hạy là một trong hai khe còn nước nên người dân phải vận chuyển nước bằng đủ các loại phương tiện
Khe Nậm Bản Hạy là một trong hai khe còn nước nên người dân phải vận chuyển nước bằng đủ các loại phương tiện
Dùng trâu bò đưa nước khe về tưới cam
Dùng trâu bò đưa nước khe về tưới cam
Anh Khăm Văn Thì, người dân tộc Nùng (thôn Trung Yên) thì phải dùng sức chở nước từ khe về để tưới cho cây chè
Anh Khăm Văn Thì, người dân tộc Nùng (thôn Trung Yên) thì phải dùng sức chở nước từ khe về để tưới cho cây chè
Ở Yên Khê, vì nắng nóng, khô hạn, nhiều diện tích ruộng cũng không thể làm được vụ lúa hè thu cũng chưa
Ở Yên Khê, vì nắng nóng, khô hạn, nhiều diện tích ruộng cũng không thể làm được vụ lúa hè thu

Nhật Lân

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Yên Khê - Con Cuông: Cam khô, chè héo!
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO