Yên Thành: Bến xe bỏ hoang, 'bến cóc' nhộn nhịp

(Baonghean.vn) - Chi hàng chục tỷ đồng để xây dựng bến xe, tuy nhiên đưa vào sử dụng đã 3 năm qua nhưng Bến xe huyện Yên Thành lại rơi vào tình trạng bỏ hoang, gây lãng phí tiền của đầu tư.
Địa bàn huyện Yên Thành có số lượng xe giường nằm khá nhiều, chưa kể số lượng lao động đi làm ăn xa ở các tỉnh thành cũng khá đông. Chính vì vậy, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân địa phương, huyện Yên Thành đã quyết định đầu tư xây dựng Bến xe Yên Thành với tổng diện tích trên 10.000m2. Bến xe được xây dựng khá đồng bộ, hiện đại bao gồm nhà điều hành, nhà dẫn khách, hệ thống kho bãi, rửa xe... tổng mức đầu tư trên 30 tỷ đồng. 
Bến xe Yên Thành được đầu tư nhiều tỷ đồng nhưng xe lại không vào bến. Ảnh: Hải An
Bến xe Yên Thành được đầu tư nhiều tỷ đồng nhưng xe lại không vào bến. Ảnh: Hải An

Bến xe Yên Thành được Sở Giao thông Vận tải Nghệ An công bố đưa vào khai thác hoạt động tại Quyết định số 762/QĐ-SGTVT ngày 8/11/2018; Bộ Giao thông vận tải chấp thuận cho phép khai thác tất cả các tuyến của các tỉnh thành trong cả nước tại Quyết định số 667/BGTVT.VT ngày 26/04/2019. Bến được xây dựng nằm ở vị trí thuận lợi, ngay trung tâm thị trấn Yên Thành (huyện Yên Thành), gần sát với tuyến đường Quốc lộ 7B. Thế nhưng từ khi hoàn thành đến nay, Bến xe huyện Yên Thành quanh năm suốt tháng vắng lặng do xe khách không vào bến.

Ông Nguyễn Minh Hoàn - Trưởng Bến xe huyện Yên Thành cho biết: Địa bàn huyện hiện có trên 75 xe giường nằm chạy các tuyến Yên Thành đi Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Huế, Quảng Ngãi… Thời gian qua Bến xe huyện Yên Thành phối hợp với các ngành liên quan như Ban an toàn giao thông huyện Yên Thành, Công an huyện Yên Thành, Thanh tra Sở Giao thông vận tải Nghệ An… hỗ trợ các nhà xe về bến làm thủ tục khai thác tuyến cố định, cũng như yêu cầu về bến đón trả khách đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện.
Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay chỉ mới có 20/75 xe giường nằm vào bến hoàn thành các thủ tục khai thác tuyến cố định tuyến Yên Thành đi đến các tỉnh thành trong cả nước, còn lại các xe chưa vào. 
Xe giường nằm không vào bến ở xã Liên Thành (Yên Thành) mà lập bến cóc bắt khách trước nhà.
Xe giường nằm không vào bến ở xã Liên Thành (Yên Thành) mà lập "bến cóc" bắt khách trước nhà. Ảnh: Hải An

Điều đáng nói, trong khi Bến xe huyện Yên Thành bị bỏ hoang, thì cách đó không xa trên các trục đường Quốc 7B là các "bến cóc” tự phát của các hộ gia đình kinh doanh xe khách lại hoạt động khá nhộn nhịp. Các xe giường nằm đón, trả khách ngay đường Quốc lộ 7, lần chiếm lòng lề đường, gây mất an toàn giao thông. Một số xe giường nằm còn chạy sai lộ trình, mang phù hiệu hợp đồng nhưng lại chạy tuyến cố định.

Như nhà xe Quang Vịnh xã Quang Thành đón khách ở huyện Yên Thành đi các tỉnh, thành Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Vũng Tàu nhưng lại mang phù hiệu tuyến cố định bến xe Sơn Hải (Quỳnh Lưu). Nhà xe Quang Khanh xã Khánh Thành treo biển hợp đồng nhưng lại đón trả khách theo tuyến cố định…

Xe vào bắt khách gây mất an toàn giao thông. Ảnh: Hải An
Xe vào bắt khách gây mất an toàn giao thông. Ảnh: Hải An
Qua tìm hiểu được biết nguyên nhân xe còn ít vào bến xe Yên Thành là do, trước mắt nhiều nhà xe tự lập "bến cóc” ngay trước nhà. Các nhà xe này thường dùng xe trung chuyển loại từ 12-16 chỗ ngồi để “gom” khách về xe giường nằm. Hầu hết các xe giường nằm ở Yên Thành đều hoạt động trái tuyến, không vào bến xe Yên Thành để đón trả khách làm thủ tục xuất bến, mà chủ yếu đóng lệnh xuất bến ở các bến xe khác nhưng lại đón trả khách ở huyện Yên Thành.
Vấn đề đặt ra hiện nay là cơ quan liên quan cần có giải pháp để đưa xe vào bến, tránh tình trạng xe khách ra đường tự do bắt khách gây mất an toàn giao thông.

Từ đầu năm 2020 đến nay, Công an huyện Yên Thành đã xử lý 30 trường hợp xe giường nằm vi phạm lỗi dừng, đậu xe đón trả khách trái phép, xử phạt trên 35 triệu đồng. Hiện nay đang còn khá nhiều xe chưa vào bến, công an huyện Yên Thành sẽ phối hợp với các ngành liên quan tuyên truyền, vận động, yêu cầu các nhà xe vào bến theo quy định.

Trung tá Tăng Văn Long - Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Yên Thành 

Xe giường nằm được tập kết khắp các ngõ ngách ở thị trấn Yên Thành mà không vào bến. Ảnh: Hải An
Xe giường nằm được tập kết khắp các ngõ ngách ở thị trấn Yên Thành mà không vào bến. Ảnh: Hải An

Đại diện Thanh tra Sở GTVT Nghệ An cho biết thêm: Đối với các nhà xe hoạt động trái tuyến, vượt tuyến tại địa bàn huyện Yên Thành chúng tôi sẽ xác minh, kiểm tra và kiên quyết xử lý, nếu các nhà xe không thực hiện vào Bến xe huyện Yên Thành theo quy định chúng tôi sẽ đề nghị cơ quan chức năng cắt tuyến, cắt lốt theo quy định của pháp luật.

tin mới

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.