Yên Thành: Cách làm hay trong sử dụng báo đảng

(Baonghean) - Luôn xác định báo, tạp chí của Đảng là kênh cung cấp thông tin chính thống, cầu nối giữa cấp ủy đảng với nhân dân, nên Thường trực Huyện ủy Yên Thành rất quan tâm chỉ đạo công tác phát hành báo đảng. Với các giải pháp đồng bộ, công tác phát hành, sử dụng báo, tạp chí của đảng trên địa bàn đã có hiệu quả rõ rệt.
Bác Ngô Văn Hóa (áo trắng), nhận báo tại Bưu điện huyện.
Bác Ngô Văn Hóa (áo trắng), nhận báo tại Bưu điện huyện.
Có mặt tại Bưu điện huyện Yên Thành vào lúc 9 giờ sáng, lúc đơn vị đang phân chia báo cho bưu tá đi phát theo đường thư, không khí rộn ràng vui vẻ, ai cũng tích cực nhận đủ số lượng để kịp chuyển phát trong ngày. Bác Ngô Văn Hóa, 60 tuổi, bưu tá xã Tăng Thành cho biết: “Phải nhanh chuyển đến cho người ta đọc chứ, họ đang chờ để đọc tin mới mà”. Bưu điện Yên Thành là một trong những đơn vị có nhiều đầu mối nhất tỉnh nên lượng bưu tá khá đông, mạng lưới bưu chính rải đều khắp trên tất cả địa bàn huyện. Nhằm thực hiện tốt quy định phải đảm bảo 39/39 xã có báo trong ngày, cung cấp thông tin kịp thời để thu hút bạn đọc đến với báo đảng nên cán bộ, công nhân viên và lực lượng bưu tá phải nâng luôn cao chất lượng phục vụ, từ việc bảo quản thư báo khi trời mưa gió, đến việc đưa báo đầy đủ, kịp thời đến tay người đọc. Chị Phan Thị Nhuận - Giám đốc Bưu điện huyện chia sẻ: “Ngoài những giải pháp để đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra như trích hoa hồng khuyến khích phát hành, hỗ trợ thêm chi phí một số lĩnh vực thì chúng tôi đã bố trí lại lực lượng bưu tá, kết hợp phục vụ ở điểm bưu điện văn hóa xã để tránh lãng phí nhân lực, tăng thêm thu nhập cho lao động”.
Để nâng cao công tác phát hành và sử dụng báo đảng, Ban Tuyên giáo Huyện ủy trực tiếp đôn đốc, kiểm tra công tác phát hành và sử dụng báo chí, ấn phẩm tuyên truyền của Đảng góp phần đẩy mạnh công tác phát hành trên địa bàn huyện. Từ đầu năm, Thường trực Huyện ủy có công văn gửi các đảng bộ, chi bộ cơ sở quán triệt tinh thần Chỉ thị 11/BCT của Bộ Chính trị và Chỉ thị 03/BTV của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác mua và sử dụng báo chí của Đảng. Các cuộc giao ban định kỳ hàng tháng của Ban Tuyên giáo Huyện ủy đều đôn đốc việc mua và sử dụng báo, trao đổi thông tin từ báo chí, quy định việc mua và sử dụng báo có hiệu quả là một trong những tiêu chí đánh giá nhiệm vụ hàng năm của các đảng bộ, chi bộ. “Ở Yên Thành, kinh phí chi cho hoạt động công tác đảng được quan tâm, trong đó có kinh phí mua báo chí cho đảng bộ, chi bộ... Khi đảm bảo về điều kiện kinh phí mà thực hiện không tốt thì đó là do nhận thức của đồng chí lãnh đạo cấp ủy đó chưa tốt, cần phải chấn chỉnh”, đồng chí Trần Văn Đại, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trao đổi.
Nhờ vậy, bằng nhiều giải pháp đồng bộ mà Yên Thành đã vươn lên trở thành một trong những đơn vị làm tốt công tác phát hành báo đảng. Trong đó, Báo Nghệ An phát hành tăng đều qua các năm: quý 1/2012 phát hành được 724 tờ; quý 1/2013: 751 tờ; quý 1/2014: 819 tờ trên 812 đầu mối. Trong đó nhiều đảng bộ đặt mua vượt số lượng đầu mối như: Đồng Thành, Hợp Thành, Hoa Thành, Tây Thành, Chi cục thuế huyện,... 
Nhiều mô hình đáp ứng lượng báo đến tận từng chi bộ và phát huy hiệu quả việc sử dụng ấn phẩm báo chí của đảng được Ban Tuyên giáo nhân rộng. Điển hình như Đảng ủy các xã Sơn Thành, Đồng Thành, Liên Thành, Hoa Thành, Phúc Thành, Bắc Thành, Lăng Thành,… đều rất quan tâm đến việc sử dụng báo, bằng nhiều cách để phổ biến thông tin từ báo chí của đảng đến với đảng viên và người dân. Điển hình, ở xã Đồng Thành, đã hơn 2 năm nay, vào thứ 2 hàng tuần,  tất cả cán bộ, đảng viên của xã đều tập trung ở phòng họp để đọc báo từ 7h đến 7h30 và nghe thông tin điểm báo trong tuần. Ai vắng mặt không có lý do đều bị phê bình nghiêm túc.  Hay ở Đảng ủy xã Phúc Thành, Đảng ủy xã yêu cầu các đồng chí bí thư chi bộ xem báo nắm thông tin và tổng hợp tuyên truyền tại các cuộc họp chi bộ. Ngoài ra, ở xã có đồng chí báo cáo viên thường xuyên điểm những thông tin “nóng”, thông tin thiết thực, cần thiết trong làm ăn kinh tế trên loa phát thanh của xã cho bà con nghe. Còn ở Chi cục thuế Yên Thành, là đảng bộ thuộc khối cơ quan có những đặc thù riêng vì đa số cán bộ của đơn vị thường xuyên đi công tác ở cơ sở nên Đảng ủy đã đặt mua báo không theo đầu mối chi bộ mà mua báo cho các đoàn thể, các phòng và các đội ở cơ sở…
Những cách làm hay như lưu báo ở các phòng đọc, thư viện cho người dân có nhu cầu vào đọc; cấp báo cho cán bộ là bí thư, chủ tịch xã nghỉ hưu; mua báo cho các xóm trưởng… đã cung cấp đầy đủ thông tin của báo Đảng đến với người dân một cách hữu ích, thiết thực và tránh lãng phí, nhằm phát huy ngày càng cao hiệu quả sử dụng báo chí, góp phần hỗ trợ tích cực cho công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền, góp phần nâng cao nhận thức cho nhân dân.
Nam Thu

tin mới

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...