Yên Thành: Đình chỉ sản xuất kinh doanh cơ sở nước đóng chai Núi Mồng Gà

(Baonghean.vn) - Từ 27/6 đến nay, đoàn liên ngành huyện Yên Thành đã kiểm tra tình hình sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai trên địa bàn. 

Đoàn đã kiểm tra 8 cơ sở sản xuất nước đóng chai trên địa bàn huyện: Văn Thành, Hậu Thành, Hùng Thành, Phúc Thành, Tăng Thành, Khánh Thành, Sơn Thành và xã Đô Thành.

Kiểm tra bình đựng sản phẩm. Ảnh: Đăng Trí
Kiểm tra bình đựng sản phẩm. Ảnh: Đăng Trí

Tại thời điểm kiểm tra, các cơ sở đã xuất trình được đầy đủ giấy tờ, hồ sơ pháp lý liên quan đến sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai. Các đơn vị này cũng bảo đảm điều kiện sản xuất theo quy trình một chiều, bố trí khu vực rửa và tiệt trùng chai, bình đựng sản phẩm, việc khử trùng sản phẩm và bao bì được thực hiện bằng thiết bị chuyên dụng, bảo đảm chất lượng, an toàn. 

Tuy nhiên, đoàn kiểm tra cũng đã nhắc nhở một số chủ cơ sở tự ý lấy mẫu xét nghiệm là không đúng, khi lấy mẫu cần phải được cơ quan chức năng có đủ thẩm quyền giám sát đảm bảo tính khách quan và chính xác.

Đáng chú ý, đợt này, đoàn đã phát hiện Nước đóng chai mang tên Núi Mồng Gà, chủ cơ sở là ông Hà Văn Thái trú quán ở xóm 9, xã Hậu Thành không có giấy tờ hợp lệ. Đoàn liên ngành đã lập biên bản xử phạt hành chính và đình chỉ sản xuất kinh doanh đối với đơn vị này. 

Đoàn liên ngành lập biên bản xử lý vi phạm đối với ông Hà Văn Thái - Chủ cơ sở nước đóng chai Núi Mồng Gà. Ảnh: Đăng trí
Đoàn liên ngành lập biên bản xử lý vi phạm đối với ông Hà Văn Thái - Chủ cơ sở nước đóng chai Núi Mồng Gà. Ảnh: Đăng trí

Thông qua kiểm tra an toàn thực phẩm đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đảm bảo an toàn sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng./.

                                                                                                           Đăng Trí

                                                                                                       (Đài Yên Thành)

tin mới

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An: Dấu ấn 60 năm, khẳng định vị thế 'lá cờ đầu' của ngành y tế

(Baonghean.vn) - Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, với nhiều dấu ấn thành tựu đáng tự hào; trở thành “lá cờ đầu” của ngành y tế Nghệ An; 1 trong 7 đơn vị xếp hạng I trên toàn quốc về chuyên ngành y học cổ truyền.

Chữa ngứa da theo đông y

Chữa ngứa da theo đông y

Ngứa da mùa xuân có nguyên nhân chủ yếu là do huyết nhiệt trong cơ thể kết hợp với tà khí bên ngoài xâm nhập vào cơ thể lưu lại ở bì phu mà gây nên bệnh.

Bệnh viện ĐKTP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

(Baonghean.vn) - Cụ bà 88 tuổi (Thanh Chương) bị hoại tử đầu ngón chân phải, cùng với bệnh lý nền phức tạp, đã đi điều trị tại bệnh viện tuyến trên một thời gian nhưng không đỡ. Vừa qua, bà may mắn được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh phẫu thuật thành công, giữ lại đôi bàn chân lành lặn.

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

(Baonghean.vn) - Hiện nay, các bệnh lý tiêu hóa ngày càng phổ biến vì những thói quen ăn uống, sinh hoạt không hợp lý và căng thẳng tâm lý gây nên. Phương pháp nội soi dạ dày và đại tràng thường được bác sĩ chỉ định để chẩn đoán các bệnh lý này. Vậy có nên nội soi dạ dày và đại tràng cùng lúc?

Loãng xương

Chế độ ăn cho người bệnh loãng xương

Chế độ ăn đúng giúp phòng ngừa và điều trị bệnh loãng xương hiệu quả. Do đó, việc đảm bảo dinh dưỡng đối với những người mắc bệnh cơ xương khớp nói chung và người mắc bệnh loãng xương nói riêng là rất quan trọng.