Yên Thành hoãn Ngày hội Hoa sen vì bão số 2

(Baonghean.vn) - Do hậu quả của cơn bão số 2, xã Phúc Thành (Yên Thành, Nghệ An) phải hoãn tổ chức Ngày hội Hoa sen lần thứ nhất. Tuy nhiên, live show ca nhạc của Quỳnh Như và các bạn diễn đến từ “Thần tượng tương lai” thì vẫn được tổ chức vào đêm 22/7 tại địa phương. 

Ông Đinh Văn Dương - Chủ tịch UBND xã Phúc Thành cho biết: Được sự nhất trí của UBND huyện Yên Thành, xã Phúc Thành đã hoãn việc tổ chức Ngày hội Hoa sen tại hồ Diệu Ốc dự kiến khai mạc vào trung tuần tháng 7.

Hồ sen Diệu Ốc xã Phúc Thành. Ảnh: Huy Thư
Hồ sen Diệu Ốc xã Phúc Thành. Ảnh: Huy Thư

Theo ông Dương, cơn bão số 2 đổ bộ vào Yên Thành đã gây thiệt hại lớn cho nhiều địa phương, riêng hồ sen Diệu Ốc - nơi chuẩn bị tổ chức Ngày hội Hoa sen bị ngập nặng, hoa sen, lá sen tan tác. Đường đi bao quanh hồ bị sụt lún, cây cối ngả nghiêng. Tại đền Đức Hoàng, cột điện, cây lớn bị đổ, gãy. Nhìn chung cảnh quan hồ sen khá tiêu điều.

Trước thực trạng đó, UBND xã Phúc Thành đã lập tờ trình đề xuất hoãn tổ chức Ngày hội Hoa sen gửi UBND huyện Yên Thành. Ngày 19/7, huyện Yên Thành đã cử đoàn cán bộ về phối hợp với địa phương kiểm tra thực trạng và đi đến thống nhất: Hoãn tổ chức Ngày hội Hoa sen.

Ông Dương nhấn mạnh: “Không thể tổ chức Ngày hội Hoa sen khi cảnh quan của hồ sen quá tiêu điều. Lần đầu tiên tổ chức ngày hội về sen mà hồ sen, hoa sen như vậy sẽ để lại ấn tượng không tốt trong lòng du khách”.

Được biết trước đó, địa phương đã chuẩn bị từ cơ sở vật chất (xây dựng hệ thống đường giao thông bao quanh hồ, dựng các bến tre…) thành lập các tiểu ban, dàn dựng các chương trình… sẵn sàng cho ngày hội. Tuy nhiên, Ngày hội Hoa sen đã không thể diễn ra như mong đợi.

Ông Dương cho biết thêm, do hậu quả của bão, Ngày hội Hoa sen không diễn ra, nhưng live show ca nhạc của Quỳnh Như và các bạn diễn đến từ “Thần tượng tương lai” thì vẫn được tổ chức vào đêm 22/7 tại địa phương./.

Huy Thư

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.