Yên Thành nguy cơ mất trắng lúa hè thu

(Baonghean.vn) - Thời điểm này, trên 3.000 ha lúa hè thu chạy lụt của các xã vùng sâu huyện Yên Thành đang vào giai đoạn thu hoạch. Do thiên tai, sâu bệnh hại diễn biến phức tạp nên năng suất đạt rất thấp.

Hiện nay, nhiều nông dân ở xã Khánh Thành (Yên Thành) đang thuê máy gặt đập liên hợp, huy động nhân lực, phương tiện xuống đồng thu hoạch nhanh gọn lúa hè thu vùng sâu trũng. Tuy nhiên, trước thực tế đồng ruộng cháy lá, bạc phếch bà con nông dân không khỏi lo lắng.

Chị Phan Thị Thuận ở xóm Đông Phú, xã Khánh Thành cho hay: "Năm ni mất mùa quá, giờ gặt không đủ trả tiền máy chứ chưa nói chi đến giống, phân bón. Lúa nhìn qua thì có bông nhưng hạt lép nhiều, năng suất không nổi 1 tạ/sào.

Tại xã Khánh Thành (Yên Thành), lúa hè thu năm nay năng suất giảm trung bình từ 60 -70%, có nhiều vùng giảm 80 - 90% so với các năm. Ảnh: AnhTuấn
Tại xã Khánh Thành (Yên Thành), lúa hè thu năm nay năng suất giảm trung bình từ 60 -70%, có nhiều vùng giảm 80 - 90% so với các năm. Ảnh: Anh Tuấn

"Vụ hè thu năm nay là một vụ mất mùa nhất trong nhiều năm trở lại nay, lúa lổ bạc trốc, gặt nhẹ tênh toàn lá khô. Chăn nuôi thì rớt giá, trồng lúa thì sâu bệnh, người nông dân làm ruộng không biết mần chi để sinh sống nữa đây" - bà Nguyễn Thị Năm ở xóm Quỳnh Khôi than thở.

Theo kế hoạch sản xuất, vụ hè thu 2017 xã Khánh Thành gieo cấy hơn 300 ha lúa, với các giống lúa lai và lúa thuần như LC 20, Sông lam 9, Khang dân đột biến. Là xã vùng sâu trũng, thường xuyên bị ảnh hưởng, khi có mưa bão xảy ra nên xã đã ban hành sớm kế hoạch, tổ chức xuống đồng gieo cấy đảm bảo lịch cơ cấu.

Tuy nhiên, năm nay thời tiết diễn biến phức tạp, vào giai đoạn lúa đứng cái làm đòng đã bị sâu bệnh gây hại như rầy, lùn xoắn lá. Đặc biệt, đúng vào dịp lúa trổ, gặp bão số 2 gây ngập úng, toe đòng, không phơi mao được, ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng lúa hè thu.

Bà Nguyễn Thị Năm ở xóm Quỳnh Khôi, xã Khánh Thành tranh thủ gặt bằng phương pháp thủ công, bà cho biết, lúa bị sâu bệnh đốm sọc vi khuẩn gây hại nên bông lúa nhẹ tênh, ít hạt, lép nhiều, lá khô khốc. Ảnh: Phan Hiền
Bà Nguyễn Thị Năm ở xóm Quỳnh Khôi, xã Khánh Thành tranh thủ gặt bằng phương pháp thủ công. Bà cho biết, lúa bị sâu bệnh đốm sọc vi khuẩn gây hại nên bông lúa nhẹ tênh, ít hạt, lép nhiều, lá khô khốc. Ảnh: Phan Hiền

Theo ông Cao Đình Sơn - Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Thành, vụ hè thu sâu bệnh diễn biến phức tạp, xã đã chỉ đạo phun phòng 4 đợt nhưng không hết, nhất là bệnh đốm sọc vi khuẩn; tiếp đến gặp mưa bão làm gãy ngang, sóc nước vào đòng nên năng suất giảm giảm 60 - 70%; lúa thuần chỉ được khoảng 2 tạ/sào, lúa lai từ 1,6 -1,75 tạ/sào.

Xác định sản xuất vụ hè thu trong điều kiện không mấy thuận lợi, do đó các địa phương thuộc vùng sâu trũng chủ yếu cơ cấu bằng các loại giống lúa ngắn ngày như Khang dân đột biến, Thiên Ưu 8, Bắc Thơm, Sông Lam 9 và một số giống lúa lai phù hợp với đồng đất như Thái Xuyên 111, VT404, Thụy Hương...

Ông Nguyễn Phúc Khiêm - Phó Chủ tịch UBND xã Viên Thành, Yên Thành cho biết thêm: Vụ hè thu này xã mất mùa, nhất là những xóm vùng sâu trũng, 1 sào chỉ thu hoạch khoảng 1,2 tạ, có ruộng bà con thu hoạch không đủ tiền giống, vật tư, tiền công thuê gặt. Để bù lại năng suất, xã có cơ chế để bà con đẩy mạnh sản xuất vụ đông như hỗ trợ giống ngô và các loại cây màu ngắn ngày nhằm bù lại một phần thiêt hại của vụ hè thu.

Do diễn biến phức tạp của thời tiết, nhiều diện tích bị sâu cuốn lá lứa 4, lứa 5 gây hại trên diện rộng, cùng với đó là gây hại của nhiều loại đối tượng sâu bệnh, đặc biệt là bùng phát bệnh đốm sọc vi khuẩn, bạc lá, bệnh lùn sọc đen, bệnh khô vằn ở thời điểm lúa trổ bông đã làm giảm năng suất rất lớn trên 3.000 ha lúa vùng chạy lụt của các xã vùng sâu huyện Yên Thành./.

Anh Tuấn - Phan Hiền

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.