Yên Thành phát triển bền vững cây ăn quả có múi

Thái Dương - Thái Hồng

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean) - Cây ăn quả có múi đang dần khẳng định vị trí chủ lực ở các xã vùng bán sơn địa của huyện Yên Thành (Nghệ An), góp phần tích cực vào mục tiêu tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới.

Trên diện tích 1 ha vùng đồi ở xóm Nhân Tiến, xã miền núi Tiến Thành, trước đây gia đình ông Trần Đình Thuội thường trồng dứa và cây lâm nghiệp nguyên liệu giấy, nhưng hiệu quả không cao. Nhận thấy thị trường cây ăn quả có nhiều tiềm năng, mấy năm nay, gia đình ông đã quyết định cải tạo, quy hoạch lại vườn đồi, chặt bỏ  những cây trồng kém hiệu quả, thay thế  vào đó bằng 500 gốc cam sành.

Nhờ áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong quy trình chăm bón, vườn cam của gia đình ông phát triển tốt, hạn chế sâu bệnh hại. Vào mùa thu hoạch cây sai quả, chín vàng mọng, đảm bảo các yếu tố về chất lượng sản phẩm, được thương lái từ nhiều nơi tìm về thu mua ngay tại vườn với giá ổn định.

Ông cho biết, mặc dù đã trồng nhiều loại cây ăn quả, nhưng chưa có loài cây nào đưa lại giá trị kinh tế bằng cây cam sành. Vườn cam của gia đình đã trồng được 5 năm và bắt đầu cho quả ổn định, năm 2018 vừa qua, mỗi gốc cam đã cho thu nhập trên 700 ngàn đồng.

Lãnh đạo Yên Thành thăm vườn cam ở Đồng Thành
Lãnh đạo tỉnh và huyện Yên Thành thăm vườn cam ở xã Đồng Thành.
Với tiềm năng, lợi thế, xã miền núi Tiến Thành, ngoài trồng các loại cây ăn quả truyền thống, hiện nay người dân đang chú trọng phát triển cây có múi, tạo ra sản phẩm mang tính hàng hóa, nâng cao thu nhập.

Theo ông Nguyễn Hữu Đại - Chủ tịch UBND xã Tiến Thành, để phát huy tiềm năng lợi thế của xã vùng bán sơn địa, thời gian qua chính quyền địa phương đã ban hành nhiều chính sách nhằm khuyến khích người dân phát triển mô hình này, trong đó lĩnh vực chuyển giao tiến bộ KHKT đóng vai trò quan trọng.  Vừa mở rộng diện tích nhưng phải quan tâm đến thị trường đầu ra sản phẩm, tạo tâm lý yên tâm cho người dân, từng bước xây dựng thương hiệu cam sành địa phương. 

Nông dân xã Đồng Thành (Yên Thành) ứng dụng nông nghiệp công nghệ để trồng cam hàng hóa. Ảnh: Thái Dương
Nông dân xã Đồng Thành (Yên Thành) ứng dụng nông nghiệp công nghệ để trồng cam hàng hóa. Ảnh tư liệu: Thái Dương
Đến nay, một số giống cây ăn quả có múi bước đầu cho thấy hiệu quả kinh tế, thích ứng trên vùng đất vườn đồi ở huyện Yên Thành. Đặc biệt, tại các vùng sản xuất cam, bưởi tập trung, ứng dụng công nghệ cao, đã giúp nhiều gia đình thoát khỏi nghèo, vươn lên làm giàu ngay trên đồng đất quê hương.

Đặc biệt sản phẩm cam Đồng Thành đã được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp Giấy chứng nhận “Chỉ dẫn địa lý”. Đây là điều kiện thuận lợi giúp sản phẩm cây ăn quả có múi của huyện Yên Thành có thêm thương hiệu, nhằm quảng bá mở rộng thị trường tiêu thụ.

Hiện nay, toàn huyện Yên Thành có khoảng gần 500 ha cam, quýt, bưởi da xanh, trong đó cam Yên Thành được cấp chứng nhận VietGAP. Để quản lý, khai thác tốt thương hiệu này, huyện đã tập trung tuyên truyền vận động người dân áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất theo chuỗi nông sản sạch theo hướng bền vững, nâng cao chất lượng và đem lại hiệu quả kinh tế cho người sản xuất.

Theo đó trong thời gian tới, ngành nông nghiệp huyện đang tiếp tục chỉ đạo các địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp, trước hết làm tốt công tác quy hoạch trồng cây ăn quả có múi theo vùng, phù hợp đất đai, khí hậu; thực hiện các giải pháp về khoa học công nghệ, phát triển các giống có chất lượng; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối thị trường để sản phẩm cây ăn quả có múi có đầu ra ổn định.

Cam Yên Thành những năm gần đây được thị trường đón nhận.
Cam Yên Thành những năm gần đây được thị trường đón nhận.

Theo ông Nguyễn Văn Dương - Trưởng Phòng Nông nghiệp huyện Yên Thành, rút kinh nghiệm ở một số địa phương trong tỉnh về thực trạng đưa cây có múi vào sản xuất đại trà, dẫn đến được mùa, rớt giá, sản phẩm đầu ra thường bấp bênh. 

Vì thế, sau khi tổ chức công bố quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp, một số xã vùng đồi sẽ được huyện bố trí trồng phù hợp. Song song với đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ KH-KT, áp dụng sản xuất bằng công nghệ cao, huyện sẽ tổ chức các đợt tham quan các mô hình trồng cam có hiệu quả, để từ đó giúp người dân có thêm kiến thức và kinh nghiệm để xây dựng mô hình phù hợp, đồng thời áp dụng  các cơ chế chính sách hỗ trợ trong việc phát triển mô hình cũng như đẩy mạnh xúc tiến các dự án trồng cây có múi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Việc khuyến khích người dân làm giàu từ cây có múi trên các vùng đồi bãi, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp là mục tiêu của các cấp chính quyền huyện Yên Thành đang hướng tới.

Hy vọng, với những thành công bước đầu đạt được, cùng với chính sách hỗ trợ của huyện, sự nỗ lực làm giàu của các hộ nông dân, huyện Yên Thành sẽ đạt được bước tiến mới trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, nông thôn, nâng cao mức sống, thu nhập cho người dân.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.