Yên Thành ra mắt 2 nhóm 'Hỗ trợ phụ nữ di cư lao động an toàn'

Phan Hiền - Anh Tuấn

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Sáng 21/4, Trung ương Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Hội LHPN tỉnh Nghệ An, Hội LHPN huyện Yên Thành tổ chức lễ ra mắt 2 nhóm “Hỗ trợ phụ nữ di cư lao động an toàn” tại 2 xã Bảo Thành và Sơn Thành.

Dự lễ ra mắt có bà Cao Thị Hồng Minh - Phó trưởng Ban chính sách pháp luật Trung ương Hội LHPN Việt Nam; bà Hoàng Thị Thanh Minh - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nghệ An.

Toàn cảnh lễ ra mắt nhóm “Hỗ trợ phụ nữ di cư lao động an toàn” tại xã Sơn Thành. Ảnh: Anh Tuấn

Toàn cảnh lễ ra mắt nhóm “Hỗ trợ phụ nữ di cư lao động an toàn” tại xã Sơn Thành. Ảnh: Anh Tuấn

Bảo Thành và Sơn Thành là các xã có địa bàn rộng, mật độ dân cư đông, số lao động phụ nữ đi xuất khẩu lao động các nước khá nhiều, trong đó có nhiều người đi xuất khẩu lao động bất hợp pháp, định cư lao động nước ngoài lâu năm.

Việc tổ chức thành lập 2 nhóm “Hỗ trợ phụ nữ di cư lao động an toàn” trên địa bàn 2 xã này có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm góp phần cung cấp hỗ trợ, kết nối với các dịch vụ, nâng cao năng lực cho phụ nữ về kỹ năng phòng tránh các nguy cơ bạo lực, bóc lột, lừa đảo; nâng cao hiểu biết về quyền của người lao động và các chính sách liên quan cho phụ nữ di cư… tại các  địa phương.

Mỗi nhóm “Hỗ trợ phụ nữ di cư lao động an toàn” được thành lập gồm 30 thành viên, là những chị đã đi lao động nước ngoài trở về hoặc đang có nhu cầu đi lao động ở nước ngoài ở các xóm tự nguyện tham gia.
A2, 3: Lãnh đạo Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng Ban điều hành 2 nhóm“ Hỗ trợ phụ nữ di cư lao động an toàn” tại xã Sơn Thành và xã Bảo Thành.
Lãnh đạo Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng Ban điều hành 2 nhóm “Hỗ trợ phụ nữ di cư lao động an toàn” tại xã Sơn Thành và xã Bảo Thành. Ảnh: Anh Tuấn

Đây là hai mô hình đầu tiên của tỉnh Nghệ An và là 2/6 mô hình của cả nước được Hội LHPN Việt Nam triển khai xây dựng, rút kinh nghiệm và nhân diện rộng./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.