Yên Thành yêu cầu người dân không bán chạy lợn bệnh

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, trên địa bàn xã Đô Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) xảy ra hiện tượng lợn bị bệnh tại 2 hộ chăn nuôi. Tuy có kết quả âm tính với dịch tả châu Phi song chính quyền vẫn hướng dẫn người dân theo dõi và phòng dịch cho toàn bộ đàn lợn, đặc biệt khuyến cáo không được bán chạy lợn bệnh.
2 con lợn của gia đình ông Luyện văn Đoan đang bị bệnh. Ảnh: Xuân Hoàng

2 con lợn của gia đình ông Luyện Văn Đoan đang bị bệnh. Ảnh: Xuân Hoàng

Ngày 20/3, gia đình ông Luyện Văn Đoan (xã Đô Thành, huyện Yên Thành) hiện có 2 con lợn đang bị bệnh. Ông Đoan cho biết: Hai con lợn của gia đình được nuôi từ 4 tháng nay, hiện đã đạt trọng lượng khoảng 40 kg/con. "Cách đây 3 ngày, tôi thấy 1 con lợn bỏ ăn và đã gọi thú y đến tiêm nhưng không khỏi bệnh. Thấy trên ti vi nói nhiều đến dịch tả lợn châu Phi nên tôi báo với xóm trưởng, sau đó thú y xã, huyện đến kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm" - ông Đoan cho biết.

Ông Nguyễn Văn Hà - Chủ tịch UBND xã Đô Thành cho biết: Hiện trên địa bàn xã có 4 con lợn bị bệnh. Trong đó 2 con của hộ ông Nguyễn Văn Bốn ở xóm Sung Yên, 2 con của hộ ông Luyện Văn Đoan ở xóm Xuân Lai. Ngày 17/3, cơ quan thú y đã lấy mẫu xét nghiệm, đến sáng 19/3, địa phương nhận được kết quả là âm tính với dịch tả lợn châu Phi. Tuy nhiên, địa phương đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ đàn lợn trên địa bàn xã, hướng dẫn người chăn nuôi khai báo khi có lợn bị bệnh.

Qua công tác kiểm tra, kiểm soát cho thấy, trên địa bàn xã Đô Thành hiện có 700 con lợn, trong đó có 1 trang trại quy mô nuôi trên dưới 300 con lợn. Ngay sau khi phát hiện có lợn bị bệnh, huyện đã cấp cho xã 15 lít hóa chất khử trùng. Ngày 19/3, xã triển khai phun hóa chất tại các hộ chăn nuôi lợn và trên các trục đường chính, các điểm chợ trên địa bàn xã. 

Vôi bột được rắc trước khu vực chuồng trại của gia đình ông Đoan. Ảnh: Xuân Hoàng

Vôi bột được rắc trước khu vực chuồng trại của gia đình ông Luyện Văn Đoan. Ảnh: Xuân Hoàng

Theo ông Nguyễn Văn Dương - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Yên Thành cho biết: Trước tình hình một số con lợn bị bệnh tại xã Đô Thành, huyện đã chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác phòng dịch tả lợn châu Phi. Trong đó tập trung giám sát tại các hộ chăn nuôi lợn. Khi có lợn bị bệnh, cơ quan thú y trực tiếp kiểm tra, nếu có triệu chứng của dịch tả lợn châu Phi là lấy mẫu xét nghiệm ngay. Huyện yêu cầu các hộ dân không được bán lợn bệnh, tiêu thụ lợn bệnh.

Cùng với đó tăng cường kiểm tra công tác giết mổ tại lò mổ cũng như các điểm giết mổ nhỏ lẻ tại hộ gia đình; Kiểm soát việc vận chuyển, buôn bán lợn trên địa bàn; Tiến hành phun hóa chất khử trùng tại các khu vực chăn nuôi lợn...

Đặc biệt tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân nhận thức về phòng dịch bệnh tả lợn châu Phi, khi có lợn bị ốm tuyệt đối không được giấu bệnh, phải kịp thời khai báo với chính quyền địa phương./.

tin mới

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.