Yêu cầu luận tội Tổng thống Duterte "chết yểu"

Ủy ban Công lý Hạ viện Philippines hôm 15/5 bác bỏ đơn yêu cầu luận tội Tổng thống Rodrigo Duterte của nghị sĩ Gary Alejano vì "thiếu chắc chắn".

42 thành viên ủy ban đã bỏ phiếu bác đơn khiếu nại của nghị sĩ đảng Magdalo Gary Alejano chống lại ông Duterte.

Trước đó, ông Alejano cáo buộc Tổng thống Duterte liên quan đến các hành động tội phạm và phản bội lòng tin của công chúng về việc che giấu tài sản, ủng hộ các cuộc hành quyết hàng ngàn người Philippines trong cuộc chiến chống ma túy và cách tiếp cận "thất bại" trước hành động hung hăng của Trung Quốc ở biển Đông.

Đơn khiếu nại của ông Gary Alejano chống lại Tổng thống Duterte bị cho là không đầy đủ về nội dung. Ảnh: Philstar
Đơn khiếu nại của ông Gary Alejano chống lại Tổng thống Duterte bị cho là không đầy đủ về nội dung. Ảnh: Philstar

Ủy ban trên tuyên bố đơn khiếu nại "thiếu chắc chắn" sau khi ông Alejano thừa nhận bản thân không chứng kiến những vụ giết người trong chiến dịch chống ma túy mà Tổng thống Duterte phát động.

Ông Alejano tỏ ra tức giận vì ủy ban không muốn nghe ông nói về bằng chứng thu thập được từ các nhân chứng và người sống sót trong các vụ bạo lực liên quan đến chiến dịch bài trừ ma túy. Theo ông, số bằng chứng này có thể chứng minh "chính phủ đang giết họ".

Theo kênh ABS-CBN, ông Alejano ban đầu muốn trình bày về đơn khiếu nại nhưng Ủy ban Công lý Hạ viện không cho phép, thay vào đó ông bị buộc trả lời câu hỏi bản thân có chứng kiến tất cả những cáo buộc nhằm vào ông Duterte hay không.

Nhiều thành viên ủy ban cho rằng khiếu nại của ông Alejano thiết sót trầm trọng. Phó Chủ tịch Hạ viện Fredenil Castro cho biết ông Alejano sử dụng "tin đồn" để cố lật đổ một tổng thống được bầu chọn chính thức.

Ủy ban nói trên dự kiến đề nghị Quốc hội - bao gồm 292 ghế - bác bỏ yêu cầu luận tội vừa nêu. Đây là mục tiêu không khó khăn bởi lực lượng ủng hộ ông Duterte đang áp đảo tại quốc hội. Trong cuộc thăm dò gần đây, ông cũng nhận được tỉ lệ ủng hộ 82%.

Theo NLĐ

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.