Ngoại trưởng Trung Quốc hội kiến nhà lãnh đạo Triều Tiên

Theo Lan Hạ ((Theo AFP, Reuters))

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ngày 3/5, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo, Ủy viên Quốc vụ kiêm Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc hội kiến nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, trong khuôn khổ chuyến thăm hiếm hoi tới Bình Nhưỡng.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tới thăm Bình Nhưỡng. Ảnh: AFP

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tới thăm Bình Nhưỡng. Ảnh: AFP

Tại cuộc hội kiến, nhà lãnh đạo Triều Tiên khẳng định, nước này duy trì quan điểm cương quyết là phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Về phần mình, ông Vương Nghị nêu rõ, Trung Quốc ủng hộ chấm dứt tình trạng chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên cũng như sự chuyển dịch của Bình Nhưỡng sang mục đích xây dựng kinh tế.


Chuyến thăm hai ngày của ông Vương Nghị - quan chức cấp cao  nhất Trung Quốc tới thăm Triều Tiên trong nhiều năm qua- diễn ra sau cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lịch sử và trước cuộc gặp được lên kế hoạch từ trước giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong những tuần sắp tới.

Cuộc hội kiến nhà lãnh đạo Triều Tiên diễn ra một ngày sau khi ông Vương Nghị có cuộc gặp với người đồng cấp Triều Tiên Ri Yong Ho. Trong cuộc gặp, hai bên đã thảo luận các vấn đề gồm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Ông Vương Nghị, tới Bình Nhưỡng hôm 2/5, là Ngoại trưởng Trung Quốc đầu tiên thăm Triều Tiên kể từ năm 2007. Có thể thấy mối quan hệ cam go giữa các đồng minh này trong những năm gần đây.

Trung Quốc, đồng minh ngoại giao và là “mạnh thường quân” kinh tế duy nhất của Triều Tiên, đã ủng hộ một loạt biện pháp trừng phạt của LHQ nhằm vào Bình Nhưỡng liên quan tới chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này./.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.