Sự kiện “nóng” của thế giới 24h qua

Thái Bình (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Giáo hoàng Francis gửi lời chúc Tết Nguyên đán đến người dân châu Á; Tổng thống Nga hủy đi Sochi sau vụ rơi máy bay thảm khốc; Đội tuyển nữ hockey liên Triều được đề cử Nobel Hòa bình;... là những tin tức quốc tế nổi bật 24h qua.

1. Giáo hoàng Francis gửi lời chúc Tết Nguyên đán đến người dân châu Á

Giáo hoàng Francis (giữa) gửi lời chúc Tết Nguyên đán đến người dân châu Á. Nguồn: AFP/TTXVN
Giáo hoàng Francis (giữa) gửi lời chúc Tết Nguyên đán đến người dân châu Á. Nguồn: AFP/TTXVN
Giáo hoàng Francis đã gửi lời chúc Tết Nguyên đán đến người dân châu Á và một số nơi trên thế giới vốn đang chuẩn bị chào đón Năm mới âm lịch vào ngày 15/2 tới. 
Trong lời chúc tết được đưa ra vào ngày 11/2 tại Quảng trường Thánh Phêrô ở Vatican, Giáo hoàng đã gửi lời chào trân trọng tới tất cả các gia đình người dân ở châu Á và nhiều nơi khác trên thế giới. 
Giáo hoàng cầu chúc mọi người luôn sống đoàn kết và tràn đầy những ước mơ tốt đẹp để góp phần xây dựng một xã hội mà trong đó tất cả đều được đón nhận, được bảo vệ, được thăng tiến và được hội nhập. 
2. Tổng thống Nga hủy đi Sochi sau vụ rơi máy bay thảm khốc
Hiện trường vụ tai nạn máy bay thảm khốc tại Nga. Ảnh: AP
Hiện trường vụ tai nạn máy bay thảm khốc tại Nga. Ảnh: AP
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo lập một ban điều tra vụ tai nạn thảm khốc xảy ra ngày 11/2, làm tất cả 71 người trên khoang thiệt mạng.

Theo chỉ thị của Tổng thống Putin được thông báo trên truyền hình, người đứng đầu Ủy ban Điều tra liên bang Nga Alexander Bastrykin đã nhận nhiệm vụ đứng đầu ban điều tra.

Tổng thống Putin cũng đã gửi lời chia buồn tới thân nhân những người bị nạn. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Putin đã hủy chuyến đi Sochi dự kiến diễn ra vào ngày 12/2 sau khi vụ tai nạn máy bay xảy ra.

3. Đội tuyển nữ hockey liên Triều được đề cử Nobel Hòa bình

Đội tuyển nữ hockey trên băng liên Triều chụp ảnh cùng lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc. Ảnh: Reuters
Đội tuyển nữ hockey trên băng liên Triều chụp ảnh cùng lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc. Ảnh: Reuters
Một thành viên cao cấp của Ủy ban Olympic Quốc tế đã đề xuất đề cử giải Nobel Hòa bình cho đội nữ hockey trên băng liên Triều.

Theo Reuters, bà Angela Ruggiero- người từng 4 lần vô địch Thế giới và giành HCV nội dung hockey trên băng- cho biết, bà sẽ kêu gọi các thành viên khác của Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) cùng tham gia với mình.

“Tôi sẽ rất vui nếu đội nữ hockey trên băng liên Triều nhận được giải Nobel Hòa bình. Đó chính là sự ghi nhận thích đáng cho những hy sinh của cả hai đội để có thể cùng tham gia với nhau”, bà Angela Ruggiero tuyên bố ngày 11/2, một ngày sau khi đội nữ hockey trên băng liên Triều thi đấu tại Olympic PyeongChang.

4. Quân đội Israel phá hủy một di tích lịch sử 100 tuổi ở khu Bờ Tây

Cảnh sát Israel làm nhiệm vụ tại làng Betunia, Bờ Tây ngày 28/12/2016. Nguồn: AFP/TTXVN
Cảnh sát Israel làm nhiệm vụ tại làng Betunia, Bờ Tây ngày 28/12/2016. Nguồn: AFP/TTXVN
Ngày 12/2, các lực lượng Israel đã tấn công một số khu vực ở khu Bờ Tây và bắt giữ ít nhất 15 người Palestine, tịch thu các trang thiết bị của các chủ trang trại tại những khu vực này, đồng thời phá hủy một di tích lịch sử. 
Tân Hoa Xã cho biết tại khu vực sông Wadi Qana gần thành phố Salfit, phía Bắc khu Bờ Tây, viện dẫn lý do bảo vệ khu bảo tồn thiên nhiên, quân đội Israel đã dùng xe ủi san phẳng một tòa nhà có từ cách đây 100 năm và thu giữ các tấm pin năng lượng Mặt Trời của các chủ trang trại, đồng thời cấm các chủ trang trại đi vào những khu đất của họ. 
5. Thái Lan nhờ vả Trung Quốc "tóm" cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra
Hình ảnh cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra và anh trai Thaksin Shinawatra được cho xuất hiện ở một khu chợ tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc.
Hình ảnh cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra và anh trai Thaksin Shinawatra được cho xuất hiện ở một khu chợ tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc.
Ngày 12/2, lực lượng cảnh sát Thái Lan chịu trách nhiệm truy lùng và bắt giữ cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra đã kêu gọi sự hợp tác của chính quyền Trung Quốc để xác định vị trí của bà.

Trước đó, một số bức ảnh được lan truyền trên mạng cho thấy bà Yingluck cùng người anh trai là cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đã xuất hiện tại một khu chợ ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc.

Bangkok Post đưa tin theo nguồn tin cảnh sát, nhóm an ninh của Thái Lan muốn kiểm chứng liệu vị trí mà bà Yingluck và ông Thaksin có mặt trong bức ảnh trên là ở Bắc Kinh.

Giải thưởng Mo Ibrahim tôn vinh nữ cựu lãnh đạo đầu tiên của châu Phi

Cựu Tổng thống Liberia Ellen Johnson Sirleaf. Nguồn: AFP/TTXVN
Cựu Tổng thống Liberia Ellen Johnson Sirleaf. Nguồn: AFP/TTXVN
Ngày 12/2, cựu Tổng thống Liberia Ellen Johnson Sirleaf đã vinh dự giành giải thưởng danh giá Mo Ibrahim 2017 trị giá tới 5 triệu USD. 
Đây là giải thưởng cá nhân lớn nhất thế giới nhằm tôn vinh những nhà lãnh đạo châu Phi được bầu dân chủ, thành công đặc biệt trong điều hành đất nước, làm việc trọn nhiệm kỳ và mới rời nhiệm sở trong vòng 3 năm trở lại đây. 
Bà Sirleaf, 79 tuổi và là nữ tổng thống dân cử đầu tiên ở châu Phi, đã kết thúc cương vị Tổng thống Liberia vào ngày 22/1 vừa qua sau 12 năm cầm quyền. Trước đó, hồi năm 2011, bà cũng đã đồng đoạt giải Nobel Hòa bình cho sự nghiệp đấu tranh vì nữ quyền. 

tin mới

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.