10 điều bất ngờ về nụ hôn có thể bạn chưa biết

Rất nhiều người thích hôn nhưng phần lớn trong số họ lại không biết đến những điều thú vị đằng sau hành động này.

Phụ nữ thích hôn nhiều hơn đàn ông. Mặc dù một số người có thể nghĩ rằng tuyên bố này là thiên vị, nhưng có một số nghiên cứu cho thấy phụ nữ thích hôn nhiều hơn nam giới.
Phụ nữ thích hôn nhiều hơn đàn ông. Mặc dù một số người có thể nghĩ rằng tuyên bố này là thiên vị, nhưng có một số nghiên cứu cho thấy phụ nữ thích hôn nhiều hơn nam giới.
Nụ hôn dài nhất kéo dài tới hơn 2 ngày. Ekkachai Tiranat và Laksana Tiranat (Thái Lan) hôn nhau trong hơn 58 tiếng đồng hồ và họ nhận được giải thưởng là tiền mặt, hai chiếc nhẫn kim cương và được ghi danh trong sách kỷ lục Guinness thế giới.
Nụ hôn dài nhất kéo dài tới hơn 2 ngày. Ekkachai Tiranat và Laksana Tiranat (Thái Lan) hôn nhau trong hơn 58 tiếng đồng hồ và họ nhận được giải thưởng là tiền mặt, hai chiếc nhẫn kim cương và được ghi danh trong sách kỷ lục Guinness thế giới.
Luật cấm hôn. Ở một số vùng của Mỹ, vẫn có luật cấm hôn. Một ví dụ là ở Cedar Rapids, Iowa, không cho phép phụ nữ hôn chồng vào chủ nhật.
Luật cấm hôn. Ở một số vùng của Mỹ, vẫn có luật cấm hôn. Một ví dụ là ở Cedar Rapids, Iowa, không cho phép phụ nữ hôn chồng vào chủ nhật.
Người Seattle thực sự thích hôn. Một nghiên cứu cho thấy những người sống ở Seattle hôn trung bình 5.5 lần mỗi ngày, số lần được coi là nhiều nhất nước Mỹ.
Người Seattle thực sự thích hôn. Một nghiên cứu cho thấy những người sống ở Seattle hôn trung bình 5.5 lần mỗi ngày, số lần được coi là nhiều nhất nước Mỹ.
Nụ hôn có thể không hợp vệ sinh. Khi mọi người hôn, họ có thể trao đổi từ 10 triệu đến 1 tỷ vi khuẩn.
Nụ hôn có thể không hợp vệ sinh. Khi mọi người hôn, họ có thể trao đổi từ 10 triệu đến 1 tỷ vi khuẩn.
Nụ hôn có thể gây ra sự sợ hãi. Nỗi sợ hãi này được gọi là Philemaphobia và bắt nguồn do sự sợ hãi các mầm bệnh lây lan khi hôn.
Nụ hôn có thể gây ra sự sợ hãi. Nỗi sợ hãi này được gọi là Philemaphobia và bắt nguồn do sự sợ hãi các mầm bệnh lây lan khi hôn.
Trong thời trung cổ, nếu ai đó nói với một người khác là
Trong thời trung cổ, nếu ai đó nói với một người khác là "kiss my ass" (hôn mông tôi), đó là một cách khác để nói ai đó sẽ phải xuống địa ngục.
Khỉ cũng biết hôn. Khỉ cũng có hành động hôn giống con người. Thật thú vị là chúng có xu hướng làm như vậy sau khi đánh nhau.
Khỉ cũng biết hôn. Khỉ cũng có hành động hôn giống con người. Thật thú vị là chúng có xu hướng làm như vậy sau khi đánh nhau.
Nụ hôn để lại dấu ấn sâu đậm. Một nghiên cứu đã hỏi 500 người về các kỷ niệm yêu thích của họ và nụ hôn đầu tiên là một trong những điều được ghi nhớ nhất.
Nụ hôn để lại dấu ấn sâu đậm. Một nghiên cứu đã hỏi 500 người về các kỷ niệm yêu thích của họ và nụ hôn đầu tiên là một trong những điều được ghi nhớ nhất.
Trở lại những năm 1920, hình thức hôn mà chúng ta gọi là hôn kiểu Pháp thường bị coi là tiêu cực, bởi vì nó là một cái gật đầu cho một nền văn hoá Pháp mà người Mỹ nghĩ là quá gợi tình.
Trở lại những năm 1920, hình thức hôn mà chúng ta gọi là hôn kiểu Pháp thường bị coi là tiêu cực, bởi vì nó là một cái gật đầu cho một nền văn hoá Pháp mà người Mỹ nghĩ là quá gợi tình.

 Theo VOV

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.