10 điều thú vị về bầu cử Tổng thống Hàn Quốc

(Baonghean.vn) - Cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc năm nay diễn ra giữa lúc căng thẳng với Triều Tiên tăng cao và sự đối đầu Bình Nhưỡng–Washington leo thang nhanh. Sau đây là những sự thật về cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc.

1. Ông  Moon Jae In giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 9/5/2017 là tổng thống thứ 11 của Hàn Quốc và nhiệm kỳ của ông là nhiệm kỳ tổng thống lần thứ 19 kể từ khi lập nước năm 1948.


Ông Moon Jae In tuyên bố chiến thắng tại Seoul tối 9-5 - Ảnh: Reuters
Ông Moon Jae In tuyên bố chiến thắng tại Seoul tối 9/5. Ảnh: Reuters

2. Cuộc bầu cử ngày 9/5/2017  ghi dấu về cuộc bầu cử tổng thống đầu tiên sau khi phế truất và luận tội một tổng thống ở Hàn Quốc.

3. Ban đầu có 19 người tuyên bố tranh cử, đăng ký hồ sơ với Ủy ban Bầu cử Quốc gia (NEC). Tuy nhiên chỉ có 15 người chính thức đăng ký và cuối cùng chỉ còn 13 ứng cử viên cho cuộc bỏ phiếu chính thức hôm 9/5/2017.

4. Ước tính cuộc bầu cử tiêu tốn 311 tỷ won (274 triệu USD) tiền thuế của dân; ủy ban NEC cho biết tự chi 180 tỷ won cho hoạt động của chính ủy ban này.

Bên cạnh đó, quỹ hỗ trợ bầu cử của 5 đảng chính trị có ghế trong Quốc hội cũng chi ra 42,1 tỷ won cho hoạt động của các ứng viên của mình.

Theo luật pháp Hàn Quốc, cơ quan giám sát bầu cử dự kiến phải chi thêm 88,9 tỷ won cho tất cả các ứng cử viên tổng thống đảm bảo từ 10% phiếu bầu trở lên.


Người dân Hàn Quốc bỏ phiếu bầu tổng thống mới. Ảnh: Reuters
Người dân Hàn Quốc bỏ phiếu bầu tổng thống mới ngày 9/5. Ảnh: Reuters

5. Mỗi ứng cử viên tổng thống có thể đã chi tới 50,9 tỷ won cho chiến dịch tranh cử. NEC sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền này cho các ứng cử viên giành được từ 15% phiếu bầu trở lên.

Những người giành được từ 10%-15% số phiếu bầu sẽ được hoàn lại một nửa chi phí thực tế trong quá trình vận động tranh cử của họ.

6. Có 42.479.710 cử tri đủ tiêu chuẩn đi bầu tại Hàn Quốc, chiếm 82% trong tổng dân số 51.716.959 người. Đây là số cử tri lớn nhất trong bất kỳ cuộc bầu cử nào tại Hàn Quốc từ trước đến nay. Đây cũng là cuộc bầu cử tổng thống đầu tiên mà cử tri được quyền bỏ phiếu sớm.

7. Ngoài ra có thêm 1,97 triệu người Hàn Quốc ở nước ngoài đủ điều kiện để đi bầu. Trong số này có 221.981 người thực sự đã đi bỏ phiếu, tăng 40,3% so với cuộc bầu cử tổng thống năm 2012.

Cử tri trẻ với hình ảnh ứng cử viên Moon Jae In của đảng Dân chủ Hàn Quốc, trong cuộc vận động tranh cử tại Daegu, ngày 8/5 - Ảnh: Reuters
Cử tri trẻ với hình ảnh ứng cử viên Moon Jae In của đảng Dân chủ Hàn Quốc, trong cuộc vận động tranh cử tại Daegu, ngày 8/5.- Ảnh: Reuters

8. Có 42,4 triệu lá phiếu được in cho cuộc bầu cử tổng thống lần này. Khi xếp chồng các lá phiếu lên nhau chúng cao 4,248 mét.

9. Tổng cộng 485.700 người được huy động tham gia công việc liên quan cuộc bầu cử với 75.000 người trong số này kiểm phiếu bầu. 

10. Ông  Moon Jae In chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 9/5/2017 là tổng thống đắc cử trong thời gian ngắn nhất trong lịch sử Hàn Quốc, bởi ông sẽ nhậm chức vào khoảng 8g đến 10g sáng hôm nay (10/5). Thời gian kiểm phiếu trung bình của hai kỳ bầu cử tổng thống trước là 4 giờ 40 phút.

Kim Ngọc

(Tổng hợp)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.