10 dự án đạt giải tại cuộc thi Ý tưởng, dự án khởi nghiệp thanh niên tỉnh Nghệ An năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 13/11, Ban tổ chức cuộc thi Ý tưởng, dự án khởi nghiệp trong thanh niên tỉnh Nghệ An năm 2022 đã trao một giải Nhất, hai giải Nhì, ba giải Ba và bốn giải Khuyến khích cho các đội thi xuất sắc nhất. Trong đó, dự án Muối Nanosalt - Tinh hoa của biển của nhóm tác giả Trần Thị Hồng Thắm và Đỗ Thị Lụa đến từ huyện Quỳnh Lưu đã giành giải Nhất chung cuộc. 

Cuộc thi Ý tưởng, dự án khởi nghiệp trong thanh niên tỉnh Nghệ An năm 2022 có 40 bài dự thi đến từ các huyện, thành, thị đoàn và các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

Cuộc thi nhằm cổ vũ, khuyến khích, định hướng và xây dựng tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế của thanh niên. Đồng thời tạo lập môi trường thuận lợi để cùng với các ngành, tổ chức thúc đẩy, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

Trao giải Nhất cho dự án Muối Nanosalt - Tinh hoa của biển. Ảnh: Thanh Quỳnh

Trao giải Nhất cho dự án Muối Nanosalt - Tinh hoa của biển. Ảnh: Thanh Quỳnh

Qua sơ loại, Ban tổ chức đã chọn được 28 dự án xuất sắc vào vòng chung kết. Các dự án đều hướng đến sự phát triển bền vững, sự an toàn cho người tiêu dùng, đồng thời cũng tận dụng tối đa các tiềm năng của địa phương mình và ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Tại vòng chung kết, đại diện các đội thi thực hiện phần thuyết trình về dự án của mình trong thời gian tối đa là 7 phút. Từ đó, các thành viên Hội đồng chấm thi sẽ đánh giá và hướng dẫn thêm phương pháp, kiến thức để hoàn thiện, phát huy và hiện thực hóa ý tưởng, nâng cao hiệu quả dự án của mình trong thực tiễn.

Đại diện Ban Tổ chức cuộc thi trao giải Nhì cho các dự án đạt giải. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đại diện Ban Tổ chức cuộc thi trao giải Nhì cho các dự án đạt giải. Ảnh: Thanh Quỳnh

Chung cuộc, Ban tổ chức cuộc thi đã trao một giải Nhất, hai giải Nhì, ba giải Ba và bốn giải Khuyến khích cho các đội xuất sắc nhất.

Ngoài tiền mặt và giấy chứng nhận, các dự án đạt giải sẽ tiếp tục được Tỉnh đoàn đồng hành, hỗ trợ về mặt kết nối tiêu thụ sản phẩm và tiếp cận các nguồn vốn vay để mở rộng, phát triển mô hình.

Đại diện 10 dự án đạt giải tại cuộc thi Ý tưởng, dự án khởi nghiệp thanh niên tỉnh Nghệ An năm 2022. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đại diện 10 dự án đạt giải tại cuộc thi Ý tưởng, dự án khởi nghiệp thanh niên tỉnh Nghệ An năm 2022. Ảnh: Thanh Quỳnh

Danh sách các phần thi đạt giải Cuộc thi Ý tưởng, dự án khởi nghiệp trong thanh niên tỉnh Nghệ An năm 2022.

Danh sách các phần thi đạt giải Cuộc thi Ý tưởng, dự án khởi nghiệp trong thanh niên tỉnh Nghệ An năm 2022.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.