10 người dân 'tự giác' nhận lỗi trong vụ Phó Chủ tịch xã phá 2,4 ha rừng

Hoài Thu - Nhật Lân

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Những người dân này đều sống tại bản May, xã Châu Phong (Quỳ Châu). Họ “tự giác” nộp đơn nhận lỗi đã phá rừng tại khu vực lực lượng chức năng phát hiện, lập biên bản đối với ông Vi Văn Thanh - Phó Chủ tịch UBND xã.

Sự việc 10 người dân xã Châu Phong “tự giác” nộp đơn nhận tội phá rừng vào dịp cuối tháng 3/2019. Nơi những người dân này đến nộp đơn là tại Trạm Quản lý bảo vệ rừng xã Châu Phong (thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Quỳ Châu).

Đơn trình báo tự nhận chặt phát rừng phòng hộ của một số hộ dân bản May, xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu. Ảnh: Nhật Lân
Đơn trình báo tự nhận đã chặt phát rừng của một số hộ dân bản May, xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu. Ảnh: Nhật Lân

Bất ngờ trước sự việc này, Ban Quản lý rừng phòng hộ Quỳ Châu đã chỉ đạo trả lại đơn, nhưng người dân không chịu nhận lại. Vì vậy, những lá đơn "tự giác" nhận phá rừng được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳ Châu.

Về nội dung của các lá đơn, cơ bản giống nhau. Người dân đều trình bày về hoàn cảnh khó khăn, ít đất sản xuất, nhận thức pháp luật hạn chế… nên đã có hành vi chặt phát rừng. Sau đó vì sợ bị phạt nên đã nhờ ông Vi Văn Thanh - Phó Chủ tịch UBND xã Châu Phong nhận thay. Nay thấy “làm vậy đã xảy ra chuyện to lớn” nên viết đơn nhận lấy phần đất đã phát.

Trao đổi về sự “tự giác” nhận tội này, theo nhận định của một cán bộ có trách nhiệm thì có thể là nhằm để giảm nhẹ hình phạt cho Phó Chủ tịch UBND xã Châu Phong, ông Vi Văn Thanh. Vì theo quy định của pháp luật, với hành vi phá rừng phòng hộ với diện tích 2,4ha, ông Thanh có thể sẽ phải chịu hình phạt rất nặng của pháp luật. 

Phóng viên Báo Nghệ An tại điểm rừng phòng hộ bị Phó Chủ tịch UBND xã Châu Phong chặt phá. Ảnh: Nhật Lân
Phóng viên Báo Nghệ An tại điểm rừng bị Phó Chủ tịch UBND xã Châu Phong chặt phá. Ảnh: Nhật Lân

Tuy nhiên, vị cán bộ này cũng khẳng định: “Hành vi phá rừng phòng hộ của ông Thanh bị phát hiện không chỉ một lần. Ông này cũng đã phải ký nhận vào các biên bản được lập tại hiện trường với sự chứng kiến của đại diện các cơ quan chức năng. Dù vậy, cần chờ kết luận của cơ quan điều tra…”.

Ngày 21/3/2019, Báo Nghệ An đăng tải bài: “Nghệ An: Phát hiện Phó Chủ tịch xã phá 2,4 ha rừng”. Trong đó thông tin, vị cán bộ xã có hành vi phá rừng là ông Vi Văn Thanh - Phó Chủ tịch UBND xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu. 2,4 ha rừng bị ông này phá là rừng sản xuất, thuộc quyền quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ Quỳ Châu.

Sự việc được phát hiện ngày 3/3/2019, sau khi Kiểm lâm địa bàn xã Châu Phong tuần tra công tác bảo vệ rừng tại Tiểu khu 196, thuộc đất rừng sản xuất của Ban Quản lý rừng phòng hộ Quỳ Châu.

Thời điểm đó, phát hiện ông Vi Văn Thanh (SN 1983) và ông Lê Văn Nhị (SN 1969), cùng trú tại bản Mây, xã Châu Phong có hành vi tự ý chặt phá rừng tại lô 25, khoảng 6, Tiểu khu 196.

Dấu hiệu của việc thực hiện kiểm tra hiện trường do các cơ quan chức năng thực hiện tại khu vực rừng bị chặt phá. Ảnh: Nhật Lân
Dấu hiệu của việc thực hiện kiểm tra hiện trường do các cơ quan chức năng thực hiện tại khu vực rừng bị chặt phá. Ảnh: Nhật Lân

Ngày 4/3/2019, các cơ quan chức năng huyện Quỳ Châu đã thành lập đoàn kiểm tra hiện trường để xác định diện tích rừng bị chặt phá. Qua đó, xác định ông Vi Văn Thanh có hành vi phá hoại 24.985m2; với ông Lê Văn Nhị là 12.500m2.

Loại rừng ông Vi Văn Thanh và ông Lê Văn Nhị đã phá, được kiểm tra xác định là rừng sản xuất; trạng thái rừng hỗn giao HG2 (rừng hỗn giao tre, nứa, gỗ tự nhiên núi đất). Trữ lượng trên diện tích ông Vi Văn Thanh đã chặt phá là 11.280 cây tre, nứa và hơn 31m3 gỗ; trữ lượng trên diện tích ông Lê Văn Nhị đã chặt phá là 4.650 cây tre nứa, 17,725m3 gỗ.

Ngày 7/3/2019, thông qua cuộc họp dân để vận động tố giác, cơ quan chức năng huyện Quỳ Châu đã phát hiện thêm có 6 trường hợp hộ dân lấn chiếm đất rừng thuộc khu vực Tiểu khu 196 với mục đích để xẻ phát trồng cây keo.

Trong các cây gỗ đã bị đốn hạ, có những cây có đường kính thân gốc khá lớn. ẢNh: Nhật Lân
Trong các cây gỗ đã bị đốn hạ, có những cây có đường kính thân gốc khá lớn. Ảnh: Nhật Lân

Qua kiểm tra, diện tích 6 hộ dân lấn chiếm gần 6 ha, thuộc loại đất rừng sản xuất, có trạng thái phần lớn là đất trống. Những khu vực đất rừng này đều thuộc quyền quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ Quỳ Châu.

Ngày 15/3/2019, xét tính chất, mức độ vi phạm, Hạt Kiểm lâm Quỳ Châu yêu cầu Ban Quản lý rừng phòng hộ Quỳ Châu chuyển hồ sơ sang Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳ Châu để điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

tin mới

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng của Phòng CSGT, phối hợp CSCĐ triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là lỗi vi phạm quá khổ, quá tải...

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.