1000 đại biểu, nhà khoa học tham dự Hội nghị Da liễu thẩm mỹ toàn quốc lần thứ 6 tại Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn)- Hội nghị Da liễu thẩm mỹ toàn quốc lần thứ 6 do Bệnh viện Da Liễu Trung ương, Sở Y tế Nghệ An, Bệnh viện Da liễu Nghệ An đồng tổ chức.
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thành Chung

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thành Chung

Sáng 26/5, tại thành phố Vinh, Hội nghị Da liễu, thẩm mỹ toàn quốc lần thứ 6 chính thức khai mạc. Tham dự phiên khai mạc có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hữu Doanh - Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương; Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Sáu - Chủ tịch Hội Da liễu Việt Nam.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An; Nguyễn Thị Hồng Hoa – Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, các đơn vị y tế trong tỉnh.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hữu Doanh - Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương phát biểu khai mạc Hội nghị Da liễu, thẩm mỹ toàn quốc lần thứ 6 . Ảnh: Thành Chung

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hữu Doanh - Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương phát biểu khai mạc Hội nghị Da liễu, thẩm mỹ toàn quốc lần thứ 6 . Ảnh: Thành Chung

Hội nghị diễn ra trong 2 ngày 26-27/5/2023, với sự tham gia của trên 1.000 đại biểu, nhà khoa học, trong đó có 8 nhà khoa học đến từ 8 quốc gia khác nhau.

Tại hội nghị lần này, sẽ có 80 báo cáo chuyên đề và công trình nghiên cứu khoa học với nhiều thông tin, kiến thức mới, có giá trị được công bố và báo cáo. Trong đó, có nhiều báo cáo của các nhà khoa học quốc tế.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa – Giám đốc Sở Y tế Nghệ An phát biểu chào mừng hội nghị. Ảnh: Thành Chung

Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa – Giám đốc Sở Y tế Nghệ An phát biểu chào mừng hội nghị. Ảnh: Thành Chung

Phát biểu chào mừng hội nghị, bà Nguyễn Thị Hồng Hoa – Giám đốc Sở Y tế Nghệ An nêu rõ: Thời gian qua, ngành Y tế Nghệ An đã quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân. Điểm đáng ghi nhận, đã có nhiều kỹ thuật mới, chuyên sâu được triển khai thực hiện hiệu quả, trong đó có các kỹ thuật thuộc chuyên ngành da liễu, thẩm mỹ.

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long tặng lẵng hoa chúc mừng Ban Tổ chức Hội nghị. Ảnh: Thành Chung

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long tặng lẵng hoa chúc mừng Ban Tổ chức Hội nghị. Ảnh: Thành Chung

Bên cạnh những kết quả tích cực, hiện nay, hệ thống mạng lưới chuyên ngành Da liễu, Thẩm mỹ tại Nghệ An vẫn còn chưa đồng đều, gặp nhiều khó khăn. Trong khi xu hướng nhu cầu người dân cần được chăm sóc, điều trị, thẩm mỹ đã ngày càng lớn cả về số lượng và chất lượng.

Nhiệm vụ đặt ra yêu cầu đội ngũ thầy thuốc, nhân viên y tế phải không ngừng phấn đấu, học tập, nâng cao trình độ, chủ động tiếp cận, cập nhật kiến thức y khoa liên tục, làm chủ công nghệ, kỹ thuật tiên tiến, hiện đại.

Nhà khoa học đến từ Italia báo cáo công trình khoa học tại Hội nghị. Ảnh: Thành Chung

Nhà khoa học đến từ Italia báo cáo công trình khoa học tại Hội nghị. Ảnh: Thành Chung

Hội nghị Da liễu, Thẩm mỹ toàn quốc lần thứ 6 được tổ chức tại Nghệ An là một sự kiện khoa học lớn, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc phát triển của ngành Y tế nói chung và chuyên ngành Da liễu Nghệ An nói riêng. Đây chính là cơ hội quý báu để cán bộ y tế Nghệ An và các đại biểu đến tham dự được tiếp cận, học tập những kiến thức, kinh nghiệm, kỹ thuật chuyên sâu của chuyên ngành da liễu, thẩm mỹ.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An bày tỏ mong muốn Bộ Y tế, Bệnh viện Da liễu Trung ương tiếp tục quan tâm, giúp đỡ để ngành Y tế, chuyên ngành Da liễu Nghệ An ngày càng phát triển... Trong những ngày tham dự hội nghị, các đại biểu dành thời gian tham quan, tìm hiểu mảnh đất, con người, văn hoá nhiều bản sắc của xứ Nghệ./.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.