14 trường hợp nghi ngờ nhiễm virus Zika qua đường tình dục tại Mỹ

(Baonghean.vn) - Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) cho biết đang tiến hành kiểm tra 14 trường hợp nhiễm virus Zika nghi ngờ thông qua đường tình dục.

2 trong số 14 trường hợp nêu trên là các phụ nữ đã quan hệ với bạn tình sau khi trở về từ một khu vực bị nhiễm bệnh, theo CDC. Sau đó CDC tiếp tục phát hiện thêm 12 trường hợp tương tự.

Cho đến nay, phương thức lây truyền chính của virus Zika vẫn là qua muỗi. Ảnh: AFP
Cho đến nay, phương thức lây truyền chính của virus Zika vẫn là qua muỗi. Ảnh: AFP



CDC đang làm việc với các quan chức y tế nhà nước để điều tra tất cả các trường hợp này. Địa điểm chi tiết của 14 trường hợp trên không được tiết lộ vì nguy cơ lây bệnh đe dọa với tất cả phụ nữ ở Hoa Kỳ, theo tiến sĩ Jennifer McQuiston, Phó giám đốc cố vấn về virus Zika tại CDC.

CDC đang kêu gọi người dân, đặc biệt là những phụ nữ đang mang thai, hạn chế hoặc sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục với những người vừa đi du lịch tới khu vực bị nhiễm virus Zika. Tổ chức cũng đã ban hành thông báo đối với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, phòng thí nghiệm và nhân viên y tế công cộng tại địa phương, tiểu bang và liên bang về thông tin y tế khẩn cấp.

Trong tháng 02/2016, CDC cũng đã tiến hành kiểm tra 1 trường hợp nhiễm virus Zika nghi ngờ thông qua đường tình dục ở Texas. Tuy nhiên, trường hợp đầu tiên được biết đến bị lây nhiễm virus Zika nghi ngờ qua đường đường tình dục là vào năm 2008, khi một nhà vi sinh học thuộc Đại học bang Colorado trở về từ Senegal và lây truyền virus sang cho vợ của mình.

Dù vậy, các nhà khoa học vẫn khẳng định chưa xác lập con đường quan hệ tình dục như một phương thức truyền nhiễm của virus Zika.

Thanh Hiền

(Theo CNN.COM)

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.