15 học sinh Nghệ An tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Olympic Quốc gia năm 2022

(Baonghean.vn) - Đây là những học sinh có thành tích cao được tuyển chọn từ kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2021 - 2022.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố danh sách các học sinh được tham dự vòng 2 chọn đội tuyển Olympic Quốc gia năm 2022. Theo danh sách này, tỉnh Nghệ An có 13 học sinh được chọn và tất cả đều là học sinh của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu thuộc 5 môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học và Tin học.

Trong đó, môn Toán học có 2 em Nguyễn Đức Trung, Hoàng Tiến Nguyên (giải Nhất); môn Vật lý có 2 em Trần Quang Khải (giải Nhất) và Ngô Trí Cảnh (giải Nhì).

Các thí sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia tại Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ảnh: M.H
Các thí sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia tại Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ảnh: M.H

Ở môn Hóa học và Sinh học, mỗi môn có 3 thí sinh được tham dự vòng 2. Với môn Hóa học là các em: Lê Hoàng Đức, Mai Văn Đức (giải Nhất) và Bùi Bảo Châu (giải Nhì).

Môn Sinh học có 3 em đạt giải Nhì là Đặng Thị Hoài Thương, Thái Hà Ngân và Hồ Ngọc Lan Anh.

Ở môn Tin học, có 2 thí sinh. Trong đó, em Trần Trung Quân đạt giải Nhất. Riêng 2 em Trương Văn Quốc Bảo và Nguyễn Hoàng Vũ là học sinh được đặc cách vào vòng 2 vì đã tham dự đội tuyển Olympic Tin học Quốc tế năm 2021.

Hai học sinh của Nghệ An được đặc cách vào vòng 2 môn Tin học. Ảnh: M.H
Hai học sinh của Nghệ An được đặc cách vào vòng 2 môn Tin học. Ảnh: M.H

Cùng với 13 học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Trường THPT chuyên Đại học Vinh có 2 học sinh được lọt vào vòng 2, đó là em Lê Xuân Hoàng - đạt giải Nhì môn Toán và Tô Huy Thế Anh - giải Nhì môn Tin học tại kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia năm 2022.

Học sinh Lê Xuân Hoàng - giải Nhì môn Toán tại kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia. Ảnh: M.H
Học sinh Lê Xuân Hoàng - giải Nhì môn Toán tại kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia. Ảnh: M.H

Trước đó, tại kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia năm học 2021 – 2021, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu  (Nghệ An) có  79 giải, trong đó, có 6 giải Nhất, 16 giải Nhì, 32 giải Ba và 25 giải Khuyến khích.

Với kết quả này, tỉnh Nghệ An xếp thứ 4 toàn quốc (sau  Hà Nội, các tỉnh Hải Phòng, Hải Dương) và xếp thứ 3 (sau Hải Phòng, Hải Dương) trong hệ thống các trường chuyên trực thuộc tỉnh.

Trong số những học sinh được lọt vào vòng 2 có 3 học sinh hiện đang học lớp 11 và có 4 học sinh nữ.

Theo kế hoạch, kỳ thi chọn vòng 2 sẽ được tổ chức từ ngày 26 - 28/4/2022 tại Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.