16 năm tù cho kẻ buôn ma túy mang súng đạn trốn truy nã

(Baonghean.vn) - Khi hành vi mua bán trái phép chất ma túy bị phát hiện, Học Văn Đức bỏ trốn vào rừng sâu và bị truy nã. Sau 13 năm lẩn trốn, Đức bị bắt giữ khi đang tàng trữ một số lượng lớn vũ khí.

Ngày 29/8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Học Văn Đức (SN 1964), trú xã Thanh Sơn, Thanh Chương về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo cáo trạng, vào khoảng tháng 10/2004, Học Văn Đức dẫn một nhóm người từ xã Hữu Dương, huyện Tương Dương đến huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn, Lào mua 12kg thuốc phiện với giá 53 triệu đồng. Trong chuyến hàng này Đức được trả 250 nghìn đồng tiền công dẫn đường. Khi vụ án bị phát hiện, các đối tượng có liên quan lần lượt bị bắt giữ, riêng Học Văn Đức bỏ trốn. Cơ quan cảnh sát điều tra đã phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Đức.

Vì lí do sức khỏe nên Học Văn Đức được phép ngồi trả lời câu hỏi của HĐXX. Ảnh: Như Bình
 Vì lí do sức khỏe nên Học Văn Đức được phép ngồi trả lời câu hỏi của HĐXX. Ảnh: Như Bình
Ngày 14/4/2018, Công an huyện Tương Dương đã bắt giữ được Đức khi người đàn ông này đang lẩn trốn tại một khu rừng thuộc xã Nhôn Mai (Tương Dương). Kiểm tra nơi ở của Đức, cơ quan chức năng phát hiện được một khẩu súng Carbine, 2 viên đạn Carbine, 1 hộp tiếp đạn và 4 khẩu súng tự chế.

Tại phiên tòa, Học Văn Đức không thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng nêu và cho biết dẫn nhóm người kia sang Lào để… tìm mua chó. Riêng khẩu súng quân dụng Carbine Cal.3M1 và đạn là do Đức nhặt được trong quá trình chạy trốn nên đã cất nhằm sử dụng săn thú rừng.

HĐXX đã công bố lời khai của những người có liên quan trong vụ án trước đây. Căn cứ vào chứng cứ tài liệu đã thu thập được, cũng như quá trình xét hỏi, tranh luận công khai tại phiên tòa HĐXX nhận định có đủ cơ sở kết luận Học Văn Đức phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Học Văn Đức 15 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và 1 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

tin mới

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.