21 đoàn nghệ thuật quần chúng tham gia Liên hoan Tiếng hát Làng Sen năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Liên hoan Tiếng hát Làng Sen được tổ chức hằng năm đã trở thành ngày hội lớn, là nét sinh hoạt văn hoá đặc sắc, vừa thể hiện tính nghệ thuật, vừa mang sắc thái tâm linh thành kính trong đời sống văn hoá tinh thần của người dân xứ Nghệ.

Sáng 14/5, tại Nhà hát Dân ca Nghệ An, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức khai mạc Liên hoan Tiếng hát Làng Sen năm 2023.

Dự lễ khai mạc có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành và huyện, thành, thị.

Các đại biểu dự Lễ khai mạc Liên hoan Tiếng hát Làng Sen năm 2023. Ảnh: Minh Quân

Các đại biểu dự Lễ khai mạc Liên hoan Tiếng hát Làng Sen năm 2023. Ảnh: Minh Quân

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Trần Thị Mỹ Hạnh cho biết: Liên hoan Tiếng hát Làng Sen tỉnh Nghệ An trong khuôn khổ Lễ hội Làng Sen được tổ chức hằng năm là hội thi nghệ thuật quần chúng truyền thống ra đời đến nay đã hơn 40 năm, đã trở thành ngày hội lớn, là nét sinh hoạt văn hoá đặc sắc, vừa thể hiện tính nghệ thuật, vừa mang sắc thái tâm linh thành kính trong đời sống văn hoá tinh thần của người dân xứ Nghệ.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Trần Thị Mỹ Hạnh phát biểu khai mạc Liên hoan Tiếng hát Làng Sen năm 2023. Ảnh: Minh Quân

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Trần Thị Mỹ Hạnh phát biểu khai mạc Liên hoan Tiếng hát Làng Sen năm 2023. Ảnh: Minh Quân

Từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 5 năm 2023, trên khắp các địa bàn của tỉnh, từ đồng bằng đến miền núi, ngành Văn hóa các địa phương đã tổ chức Liên hoan Tiếng hát Làng Sen cấp cơ sở.

Liên hoan của các huyện, thành phố, thị xã được kết hợp tổ chức dưới nhiều hình thức, đa dạng về loại hình, thu hút đông đảo diễn viên tham gia biểu diễn và khán giả đón xem, cổ vũ, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ.

Liên hoan Tiếng hát Làng Sen cấp tỉnh năm 2023 có sự tham gia của 21 đoàn nghệ thuật quần chúng với hơn 600 diễn viên, nghệ nhân, nhạc công đến từ các huyện, thành, thị. Các tác phẩm được dàn dựng công phu, hứa hẹn mang đến Liên hoan những chương trình ca – múa – nhạc thật sự chất lượng.

Lãnh đạo tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao tặng hoa cho các đoàn nghệ thuật quần chúng tham gia Liên hoan. Ảnh: Minh Quân

Lãnh đạo tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao tặng hoa cho các đoàn nghệ thuật quần chúng tham gia Liên hoan. Ảnh: Minh Quân

Thông qua Liên hoan Tiếng hát Làng Sen các cấp tiếp tục bồi đắp, phát triển mạnh mẽ phong trào văn hóa, văn nghệ, sức sáng tạo nghệ thuật; góp phần gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, tiếp tục vì mục tiêu xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Tiết mục biểu diễn của đoàn nghệ thuật quần chúng huyện Quỳnh Lưu ngay sau lễ khai mạc. Ảnh: Minh Quân

Tiết mục biểu diễn của đoàn nghệ thuật quần chúng huyện Quỳnh Lưu ngay sau lễ khai mạc. Ảnh: Minh Quân

Đồng thời, đây cũng là dịp để Nghệ An quảng bá các di tích, danh thắng, điểm đến du lịch trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, để du khách trong và ngoài nước có thể cảm nhận được cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, hùng vĩ, hiểu thêm về văn hóa và con người xứ Nghệ.

Một số hình ảnh tại Liên hoan Tiếng hát Làng Sen tỉnh Nghệ An năm 2023:

21 đoàn nghệ thuật quần chúng tham gia Liên hoan Tiếng hát Làng Sen năm 2023 ảnh 5

Các tiết mục tại Liên hoan Tiếng hát Làng Sen tập trung vào chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi đất nước, quê hương đổi mới. Ảnh: Minh Quân

Nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, thể hiện sự tâm huyết, sáng tạo của các nghệ sĩ, diễn viên quần chúng. Ảnh: Minh Quân

Nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, thể hiện sự tâm huyết, sáng tạo của các nghệ sĩ, diễn viên quần chúng. Ảnh: Minh Quân

Các đoàn nghệ thuật quần chúng đã mang đến những tiết mục thể hiện nét đặc trưng, bản sắc của địa phương, như đoàn Đô Lương với hình ảnh chiếc nồi đất... Ảnh: Minh Quân

Các đoàn nghệ thuật quần chúng đã mang đến những tiết mục thể hiện nét đặc trưng, bản sắc của địa phương, như đoàn Đô Lương với hình ảnh chiếc nồi đất... Ảnh: Minh Quân

Hay đoàn Tân Kỳ với trang phục, vũ đạo của đồng bào dân tộc Thổ. Ảnh: Minh Quân

Hay đoàn Tân Kỳ với trang phục, vũ đạo của đồng bào dân tộc Thổ. Ảnh: Minh Quân

Nét vui tươi, hồ hởi của các diễn viên nghệ thuật quần chúng khi được tham gia một hoạt động văn hóa, văn nghệ lớn của tỉnh. Ảnh: Minh Quân

Nét vui tươi, hồ hởi của các diễn viên nghệ thuật quần chúng khi được tham gia một hoạt động văn hóa, văn nghệ lớn của tỉnh. Ảnh: Minh Quân

Xuyên suốt trong chương trình của các đoàn nghệ thuật tham gia Liên hoan là hình tượng Bác Hồ kính yêu, hình ảnh hoa sen giản dị mà thanh cao. Ảnh: Minh Quân

Xuyên suốt trong chương trình của các đoàn nghệ thuật tham gia Liên hoan là hình tượng Bác Hồ kính yêu, hình ảnh hoa sen giản dị mà thanh cao. Ảnh: Minh Quân

Một số tiết mục đặc sắc tại Liên hoan Tiếng hát Làng Sen tỉnh Nghệ An năm 2023. Clip: Minh Quân

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.