24 câu lạc bộ tham gia Liên hoan dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh lần 4

Huy Thư - Hoàng Trường

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Từ ngày 25 đến 28/8, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hà Tĩnh diễn ra Liên hoan dân ca ví giặm Nghệ Tĩnh lần thứ 4 năm 2018.

Dân ca ví, giặm là di sản văn hóa chung của 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, được tổ chức UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. 4 năm sau ngày vinh danh, ví giặm không ngừng được bảo tồn và phát huy giá trị. Đến nay, 2 tỉnh đã xây dựng được trên 300 CLB dân ca ví, giặm với hàng ngàn thành viên tham gia.

24 CLB, hơn 600 nghệ nhân, nghệ sĩ diễn viên tham gia liên hoan
24 CLB, hơn 600 nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên của 2 tỉnh tham gia liên hoan. Ảnh: Hoàng Trường 

Liên hoan dân ca ví, giặm liên tỉnh được tổ chức 2 năm 1 lần, là dịp để các CLB, các nghệ nhân gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và những kỹ năng diễn xướng. Đồng thời, biểu dương, ghi nhận và tôn vinh những người có công gìn giữ, trao truyền vốn di sản quý báu này. Qua đó, nhằm đẩy mạnh phong trào ca hát dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh trong các tầng lớp nhân dân.

lien
Một tiết mục biểu diễn của CLB dân ca xã Thanh Văn, huyện Thanh Chương. Ảnh: Hoàng Trường

Tham gia Liên hoan dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh lần thứ 4 có 24 CLB, trong đó Hà Tĩnh có 13 CLB, Nghệ An có 11 CLB. 72 tiết mục sẽ được hơn 600 nghệ nhân, diễn viên, nghệ sỹ thể hiện dưới nhiều hình thức diễn xướng, tái hiện lại các không gian làng quê, các tập quán sinh hoạt, ngành nghề ở các địa phương, vùng miền.

Ngay trong đêm khai mạc (25/8), 4 CLB: Nghi Long (Nghi Lộc), Thanh Văn (Thanh Chương), Sơn Hòa (Hương Sơn), Kỳ Lợi (Kỳ Anh) đã mang đến những tiết mục biểu diễn đầu tiên. Các CLB còn lại đã và sẽ lần lượt biễu diễn trong các ngày 26, 27, 28/8.

lien
Liên hoan đem đến những tiết mục dân ca đặc sắc, thể hiện vẻ đẹp lung linh của hồn quê xứ Nghệ. Ảnh: Hoàng Trường

Trong khuôn khổ liên hoan, vào đêm 26/8, 12 CLB dân ca đã đại diện cho các CLB dân ca của 2 tỉnh biểu diễn giao lưu tại thành phố Vinh, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) và 2 huyện Can Lộc, Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh). Đêm 28/8 sẽ diễn ra lễ bế mạc liên hoan với các hoạt động tổng kết và trao giải./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.