2.500 người lao động Khu Kinh tế Đông Nam vui 'Tết sum vầy'

(Baonghean.vn) - Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, sáng 21/1, Công ty CP May Minh Anh - Kim Liên, Khu Kinh tế Đông Nam đã tổ chức “Tết sum vầy” cho 2.500 công nhân lao động.

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Tử Phương - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh; ông Lê Tiến Trị - Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam.

Công ty May Minh Anh Kim Liên

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh và Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam tham quan hoạt động sản xuất những ngày cuối năm của công ty. Ảnh: Ngọc Anh

Với phương châm “Tất cả công nhân lao động đều có Tết, vui Tết”, Công ty CP May Minh Anh - Kim Liên đã tổ chức chương trình "Tết sum vầy" nhằm chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động, tạo động lực khích lệ người lao động làm việc hiệu quả cao hơn và ngày càng gắn bó với doanh nghiệp.

Tại chương trình, có nhiều hoạt động sôi nổi như: giao lưu văn nghệ, bốc thăm trúng thưởng, trả lời các câu hỏi đố vui nhận nhiều phần quà ý nghĩa, hấp dẫn, tạo không khí đầm ấm, vui tươi chào đón Xuân mới.

Công ty May Minh Anh Kim Liên

Dịp này, những công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà tặng của LĐLĐ tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và Khu Kinh tế Đông Nam. Ảnh: Ngọc Anh

Nhân dịp này, lãnh đạo Tỉnh ủy, Liên đoàn Lao động tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tặng 25 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn; Công đoàn Khu Kinh tế Đông Nam trao 10 suất quà và hỗ trợ chương trình “Tết sum vầy” 9 triệu đồng. Công ty CP May Minh Anh Nghệ An thưởng 1 tháng lương thứ 13 và trao quà Tết cho công nhân lao động với tổng giá trị 700 triệu đồng.

Ngoài ra, Công ty CP May Minh Anh - Kim Liên còn trao 10  phần thưởng cho 10 cán bộ đạt danh hiệu chuyên cần, nhân viên lao động giỏi cho 60 người, nhân viên đạt lao động xuất sắc 35 người, danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 15 tập thể và tôn vinh 4 cán bộ có sáng kiến kỹ thuật trong lao động sản xuất…

Công ty May Minh Anh Kim Liên

Lãnh đạo Công ty CP May Minh Anh - Kim Liên trao phần thưởng cho công nhân đạt danh hiệu lao động xuất sắc. Ảnh: Ngọc Anh

Tiếp đó, Công ty CP May Minh Anh - Kim Liên đã tổ chức tổng kết hoạt động năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Kế hoạch năm 2020, công ty tiếp tục thu hút lao động để đạt 3.000 công nhân; nâng cao công nghệ dây chuyền sản xuất tự động hóa để tăng năng suất lao động./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.