29 dự án tranh tài tại vòng Bán kết Dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn 2020

(Baonghean.vn) - Vòng Bán kết cuộc thi Dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn năm 2020 khu vực miền Trung có 29 dự án tham gia. Ban tổ chức sẽ chọn ra 10 dự án xuất sắc nhất dự thi vòng Chung kết Dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn 2020 trong thời gian tới.
Toàn cảnh vòng Bán kết cuộc thi  Dự án khởi nghiệp sáng tạo Thanh niên nông thôn – 2020. Ảnh: Quang An
Toàn cảnh vòng Bán kết cuộc thi Dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn 2020. Ảnh: Quang An

Chiều 26/9, tại TP.Vinh, Trung ương Đoàn thanh niên phối hợp với Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức vòng Bán kết cuộc thi Dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn năm 2020 khu vực miền Trung. Tham dự có bà Nguyễn Thị Thu Vân - Ủy Viên Ban Thường Vụ Trung ương Đoàn, Trưởng ban Thanh niên nông thôn; các đại biểu Trung ương Đoàn.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Khoa học và Công nghệ, Tỉnh đoàn Nghệ An.
 
Các đại biểu tặng hoa cho các dự án tham gia cuộc thi. Ảnh: Quang An
Các đại biểu chụp hình lưu niệm cùng đại diện các dự án tham gia cuộc thi. Ảnh: Quang An

Cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2020 do Trung ương Đoàn tổ chức nhằm cổ vũ, khuyến khích xây dựng tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp tham gia phát triển kinh tế của thanh niên nông thôn, tạo lập môi trường thuận lợi để hỗ trợ thanh niên nông thôn trong quá trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nhất là trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao.

Sau hơn 2 tháng triển khai, cả nước đã có hơn 345 dự án đại diện cho 56 tỉnh, thành tham gia dự thi. Sau vòng chấm sơ khảo, Ban Giám khảo đã chọn ra được 112 dự án đại diện cho 48 tỉnh, thành vào tham gia vòng Bán kết. 

Các đại biểu tham quan các gian hàng, sản phẩm từ dự án. Ảnh: Quang An
Đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm từ dự án. Ảnh: Quang An

Vòng Bán kết cuộc thi Dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn năm 2020 khu vực miền Trung có sự tham gia của 29 dự án; Tập trung chủ yếu vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, được ban tổ chức chọn lọc kỹ càng, công tâm. 

Riêng tỉnh Nghệ An có 5 dự án tham gia tranh tài tại vòng bán kết, bao gồm: Thảo mộc bảo vệ rau và hoa màu Prosafe; Xây dựng nông trại dứa sạch gắn với phát triển du lịch tạo sinh kế cho thanh niên nông thôn vùng núi Quỳnh lưu - Nghệ An; Nước giải khát tinh bột nghệ; Trồng, chăm sóc và bảo tồn các giống sen quý, khai thác chế biến sâu các sản phẩm từ cây sen; Giấc mơ tre Việt.

Các thí sinh trình bày dự án. Ảnh: Quang An
Các thí sinh trình bày dự án. Ảnh: Quang An

Tại vòng bán kết, các thí sinh dự thi sẽ có 7 phút để trình bày dự án và có 10 phút để trả lời các câu hỏi do BGK đưa ra. BGK sẽ dựa vào các tiêu chí để chấm điểm bao gồm: Sự hoàn chỉnh nội dung dự án; ứng dụng công nghệ đổi mới sáng tạo; tính khả thi và khả năng thương mại hóa; giá trị cộng đồng; kỹ năng trình bày.

Trong chiều và tối 26/9, dự kiến sẽ có 20 dự án được trình bày. Số dự án còn lại sẽ tiếp tục dự thi vào sáng 27/9. Kết quả vòng bán kết cũng như danh sách các dự án lọt vào vòng chung kết sẽ được Ban tổ chức công bố vào ngày 27/9.
Ban giám khảo đặt các câu hỏi cho các thí sinh. Ảnh: Quang An
Ban Giám khảo đặt các câu hỏi cho các thí sinh. Ảnh: Quang An
Trong khuôn khổ Chương trình "Hành trình thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 2020", vào tối 26/9, tại Trường Đại học Vinh sẽ diễn ra vở kịch "Cô gái và chiếc xe máy" do Nhà Hát kịch Việt Nam biểu diễn.

tin mới

Nghệ An kiểm tra thực tế công tác chỉ đạo chống khai thác hải sản trái phép tại Quỳnh Lưu và Hoàng Mai

Nghệ An kiểm tra thực tế công tác chỉ đạo chống khai thác hải sản trái phép tại Quỳnh Lưu và Hoàng Mai

(Baonghean.vn) -Thực hiện Kế hoạch mở đợt kiểm tra cao điểm về hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (gọi tắt là IUU), chiều 28/3, đoàn công tác Ban chỉ đạo IUU của tỉnh tiến hành kiểm tra tại địa bàn Quỳnh Lưu và TX. Hoàng Mai.

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.