3 nhóm giải pháp để tháo gỡ "nút thắt" trong phát triển hạ tầng giao thông Nghệ An

Thu Giang - Thanh Lê

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean) - Trong chuyến thăm và làm việc tại Nghệ An, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cùng đoàn công tác ghi nhận những điểm sáng trong bức tranh giao thông của địa phương.
Trong chuyến thăm và làm việc tại Nghệ An, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cùng đoàn công tác ghi nhận những điểm sáng trong bức tranh giao thông của địa phương. Bên cạnh đó, qua bàn bạc, thảo luận với lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành, Bộ trưởng đưa ra nhiều gợi mở, định hướng thiết thực để thúc đẩy chiến lược phát triển ngành giao thông vận tải của Nghệ An.
Đề xuất tháo gỡ những “nút thắt”
Tại cuộc làm việc với đoàn công tác Bộ Giao thông Vận tải chiều 12/1, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An khẳng định hệ thống hạ tầng giao thông của tỉnh trong những năm qua được đầu tư tương đối đồng bộ, chất lượng, tạo tiền đề tốt để sự phát triển kinh tế-xã hội cũng như công tác thu hút đầu tư của địa phương gặt hái được nhiều kết quả tích cực.
Trong chuyến thăm gần đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã xác định 3 vấn đề lớn nâng tầm quốc tế đối với ngành Giao thông Nghệ An gồm: Cảng biển, cảng hàng không và cửa khẩu.
Cảng biển nước sâu Vissai tại xã Nghi Thiết (Nghi Lộc). Ảnh: Thu Giang
Cảng biển nước sâu Vissai tại xã Nghi Thiết (Nghi Lộc). Ảnh: Thu Giang
Trên cơ sở quan điểm chiến lược như vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường đề xuất với Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể 3 nhóm kiến nghị, mong muốn có sự hỗ trợ, vào cuộc và đồng hành sâu sát từ Bộ Giao thông Vận tải để tháo gỡ nhanh và hiệu quả những “nút thắt” hiện nay trong quá trình đầu tư, triển khai một số công trình hạ tầng giao thông cấp bách tại địa phương. 
Thứ nhất, Nghệ An mong muốn Bộ hỗ trợ kinh phí bồi thường GPMB dự án nâng cấp mở rộng QL.1 đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An dự kiến khoảng 472 tỷ đồng; đầu tư xây dựng nút giao khác mức tại QL.1 tránh TP Vinh với QL.46 và QL.46B - cửa ngõ phía Tây thành phố với lưu lượng giao thông lớn, thường xảy ra ách tắc và tai nạn đáng tiếc với kinh phí khoảng 400 tỷ đồng; nâng cấp, mở rộng QL.1 đoạn Quán Bánh - Bến Thủy dài 9 km, mặt đường rộng 17-19m, trục trung tâm của TP Vinh được đầu tư từ năm 1999 hiện đã xuống cấp, lún võng với dự kiến kinh phí khoảng 250 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, để đẩy nhanh các công trình thực hiện theo Nghị Quyết 26 - Bộ Chính trị, Chủ tịch UBND tỉnh kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải nâng cấp Cảng hàng không Quốc tế Vinh, xây dựng nhà ga quốc tế, mở rộng sân đỗ máy bay, kéo dài đường băng cất hạ cánh hiện tại về phía Bắc để có thể khai thác các loại máy bay lớn; tiếp tục bố trí vốn nâng cấp, mở rộng QL.15 đoạn Nam Đàn đi Truông Bồn còn 8,7 km đường xuống cấp hư hỏng; cấp kinh phí khoảng 340 tỷ đồng nâng cấp, mở rộng đoạn Km13+500-Km25+00, QL.48B được đầu tư từ năm 2003, hiện xuống cấp hư hỏng; xem xét hỗ trợ nguồn vốn khoảng 90 tỷ đồng đầu tư xây dựng cầu Thanh Nam (Con Cuông) hiện hư hỏng, xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao. 

Theo thông báo kết luận của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Nghệ An đề xuất Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải hỗ trợ xây dựng đê chắn sóng cảng nước sâu Cửa Lò: Nạo vét luồng vào Cảng Cửa Lò (giai đoạn 2); sớm thúc đẩy đường cao tốc Pạc Xan-Vinh, cao tốc Hà Nội - Vinh; triển khai xây dựng cầu Cửa Hội nối 2 tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh.

Phát triển giao thông Nghệ An kết nối khu vực và quốc tế
Qua công tác thị sát các công trình, dự án trọng điểm, cấp bách của Nghệ An như QL.15 đoạn từ Nam Đàn đi Truông Bồn (Đô Lương), cảng nước sâu Vissai tại Nghi Thiết (Nghi Lộc) và lắng nghe những đề xuất, kiến nghị của tỉnh, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đã trả lời cặn kẽ, giao nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc để cùng chung sức nâng tầm hệ thống giao thông vận tải trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đơn cử, về kinh phí giải phóng mặt bằng mở rộng QL.1 đang tồn đọng, Bộ trưởng đề nghị Hội đồng bồi thường GPMB địa phương tích cực điều tra, hoàn thiện hồ sơ để phối hợp cùng Bộ báo cáo Chính phủ giải quyết, đảm bảo quyền lợi của người dân. 
Cảng hàng không Vinh. Ảnh tư liệu
Cảng hàng không Vinh. Ảnh tư liệu
Về việc nâng cấp, mở rộng QL.15 từ Nam Đàn đi Khu Di tích lịch sử Truông Bồn, đồng chí Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh đây là đoạn có ý nghĩa hết sức quan trọng, giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Vụ Kế hoạch đầu tư phối hợp với Sở GTVT Nghệ An rà soát, nắm bắt lưu lượng phương tiện; xử lý các điểm đen về tai nạn giao thông trên tuyến để có điều chỉnh phù hợp, sớm hoàn thành nâng cấp mở rộng QL. 15, góp phần hút du khách về với địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng này.
Ngoài ra, về đường cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn, Bộ Giao thông Vận tải đồng tình với kiến nghị của tỉnh, xem đây là dự án ưu tiên đặc biệt, rất cần thiết triển khai dự án kết nối Pạc Xan - Thanh Thủy, nối cao tốc Bắc - Nam để có đường cao tốc đi từ Hà Nội - Viêng Chăn. Công trình này, Bộ đã phối hợp với nước bạn Lào, làm việc với tổ chức JICA của Nhật Bản hỗ trợ triển khai dự án.
Đối với quy hoạch đầu tư xây dựng cụm cảng Cửa Lò, Bộ trưởng cũng khẳng định ở đâu có cảng biển, ở đó kinh tế sẽ phát triển. Cảng Cửa Lò được đầu tư xây dựng đồng bộ, đảm bảo đủ điều kiện để phục vụ các hãng tàu lớn trong nước và quốc tế khai thác vận chuyển hàng hóa, tạo động lực thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An nói riêng, phục vụ phát triển kinh tế Nghệ An nói chung.
Trên quan điểm đó, Bộ trưởng đề nghị tỉnh phối hợp cùng các đơn vị liên quan của Bộ, tham vấn các đơn vị tư vấn để nghiên cứu tổng thể, khoa học và hiệu quả nhất, tránh việc đầu tư lãng phí, manh mún, thiếu tầm nhìn; giao Cục Hàng hải phối hợp, giúp đỡ Nghệ An làm lại quy hoạch tổng thể, phản biện quy hoạch Cảng Cửa Lò.
Cho ý kiến đối với dự án cầu Cửa Hội, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho rằng, phương án xây dựng cầu dây văng vừa tốn kém, vừa không thiết thực về tính bền vững, vì vậy, đề nghị các đơn vị thuộc Bộ và hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh xem xét lại hình thức, kết cấu và thực hiện trên tinh thần đảm bảo mỹ thuật, tiết kiệm ngân sách.
Hệ thống giao thông tỉnh Nghệ An. Thu Giang - Thục Linh
Hệ thống giao thông tỉnh Nghệ An. Thu Giang - Thục Linh
Liên quan đến Cảng Hàng không quốc tế Vinh, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải nhấn mạnh, cần quản lý sao cho đảm bảo hoạt động của sân bay liên tục, không bị gián đoạn. Trên cơ sở đó, Bộ trưởng giao Cục Hàng không phối hợp với Nghệ An và Tổng Công ty Cảng Hàng không rà soát lại quy hoạch đường băng, đường lăn, sân đỗ, nhà ga hàng hóa, nhà ga hành khách một cách toàn diện để quản lý.
“Chúng ta phải đề xuất phương hướng thu hồi đất, làm hàng rào, chủ động quản lý toàn bộ, tránh tình trạng người dân xây dựng nhà cửa rồi không cách nào cản”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh.
Người đứng đầu ngành Giao thông Vận tải cũng đặt ra yêu cầu đối với các đơn vị liên quan hoàn thành mục tiêu có nhà ga mới với quy mô hiện đại, chính quy tại thành phố Vinh chậm nhất vào năm 2020 - đúng dịp kỷ niệm các ngày lễ trọng đại của dân tộc.
Tinh thần quyết liệt trong chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cùng đoàn công tác thể hiện nhiệt huyết và trách nhiệm của người đứng đầu Bộ Giao thông Vận tải đối với vùng quê giàu truyền thống cách mạng. Khi giao thông đi trước, gỡ “nút thắt” sẽ là tiền đề vững chắc, tạo động lực mạnh mẽ thôi thúc lĩnh vực kinh tế - xã hội của Nghệ An tiếp tục phát triển bền vững.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.