30 Tết, công nhân vệ sinh 'gồng mình' với lượng rác tăng đột biến

(Baonghean.vn) - Những ngày cuối năm, lượng rác tại TP.Vinh tăng lên đột biến. Dự tính số rác thải sinh hoạt gấp 3 lần so với ngày thường.
 
Trong những ngày cuối năm, lượng rác thải sinh hoạt mà người dân thải ra tăng đột biến, ước tính gấp 3 lần so với ngày thường. Tại nhiều địa điểm, rác thải chất thành từng đống. Sau trận mưa lớn vào ngày 28 Tết, gặp trời nắng trong 2 ngày cuối năm, rác đã bốc mùi nồng nặc. Ảnh: TL
Trong những ngày cuối năm, lượng rác thải sinh hoạt mà người dân thải ra tăng đột biến, ước tính gấp 3 lần so với ngày thường. Tại nhiều địa điểm, rác thải chất thành từng đống. Sau trận mưa lớn vào ngày 28 Tết, gặp trời nắng trong 2 ngày cuối năm, rác đã bốc mùi nồng nặc. Ảnh: TL
Tại góc hồ Cửa Nam, đoạn giao nhau giữa đường Phan Đình Phùng và Trần Hưng Đạo, nhiều công nhân đang tích cực làm việc. Ảnh: TL
Tại góc hồ Cửa Nam, đoạn giao nhau giữa đường Phan Đình Phùng và Trần Hưng Đạo, nhiều công nhân đang tích cực làm việc. Ảnh: TL
Đến chiều 30 Tết, máy múc đã được huy động để bốc rác lên xe tải nhằm giải tỏa hết số rác tập kết tại khu vực góc hồ Cửa Nam. Ảnh: TL
Đến chiều 30 Tết, máy múc đã được huy động để bốc rác lên xe tải nhằm giải tỏa hết số rác tập kết tại khu vực góc hồ Cửa Nam. Ảnh: TL
Xe rác tại điểm tập kết đang chờ được xe chuyên dụng đến thu gom đi. Ảnh: Thành Lộc
Trên đường Trần Quang Diệu, nhiều xe thu gom rác được tập kết tại một điểm để chờ xe chuyên dụng đến mang đi. Ảnh: TL
Tại góc đường Lê Viết Lượng thuộc địa bàn phường Hưng Bình, rất nhiều xe gom rác tập kết ở góc đường. Ảnh: TL
Tại góc đường Lê Viết Lượng thuộc địa bàn phường Hưng Bình, rất nhiều xe gom rác tập kết ở góc đường. Ảnh: TL
Dù chưa đến Tết nhưng có những cành đào đã nở hết đã bị người dân vứt ra đường. Ảnh: Thành Lộc
Dù chưa đến Tết nhưng có những cành đào đã nở hết bị người dân đem vứt bỏ. Ảnh: TL
Nhiều gia đình thậm chí còn vứt các bao tải đất, xà bẩn ra các điểm tập kết, khiến cho việc thu gom rác trở nên khó khăn hơn. Ảnh: TL
Nhiều gia đình thậm chí còn vứt các bao tải đất, xà bẩn ra các điểm tập kết, khiến cho việc thu gom rác trở nên khó khăn hơn. Ảnh: TL
Trên tuyến đường Herman Gmeiner những người công nhân đang xếp hàng dài chờ bốc rác lên xe chuyên dụng. Theo thông tin từ một cán bộ phụ trách công tác vệ sinh môi trường - Công ty môi trường đô thị Vinh thì trong các ngày 22 đến 23 tháng Chạp, lượng rác thu gom được trên địa bàn TP.Vinh lần lượt là 423 tấn và 444,6 tấn. Riêng ngày 29 Tết, lượng rác lên đến đỉnh điểm là 551 tấn. Ảnh: TL
Trên tuyến đường Herman Gmeiner những người công nhân đang xếp hàng dài chờ bốc rác lên xe chuyên dụng. Theo thông tin từ một cán bộ phụ trách công tác vệ sinh môi trường - Công ty môi trường đô thị Vinh thì trong các ngày 22 đến 23 tháng Chạp, lượng rác thu gom được trên địa bàn TP.Vinh lần lượt là 423 tấn và 444,6 tấn. Riêng ngày 29 Tết, lượng rác lên đến đỉnh điểm là 551 tấn. Ảnh: TL

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi.