4 người bị thương nặng trong vụ 2 xe buýt Đông Bắc đâm nhau

(Baonghean.vn) - Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Chương đã tiếp nhận 4 nạn nhân trong vụ 2 xe buýt hãng Đông Bắc đâm nhau. Trong đó, có 2 nạn nhân do thương tích nặng đã chuyển lên tuyến trên.

» 2 xe buýt Đông Bắc đâm nhau, tài xế mắc kẹt trong cabin
 

Theo bộ phận trực cấp cứu Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Chương, đến 8 giờ sáng 8/10 đã có 4 nạn nhân trong vụ tai nạn 2 xe buýt Đông Bắc đâm nhau vào cấp cứu tại viện.

Trong đó, tài xế Nguyễn Đình Thông bị gãy chân trái. Một nạn nhân khác là chị Nguyễn Thị Bích Hải bị vỡ xương bánh chè trái và chấn thương xương cánh tay phải. 

Lực lượng Công an huyện Thanh Chương khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Đình Hà
Lực lượng Công an huyện Thanh Chương khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Đình Hà

Do thương tích của 2 nạn nhân này khá nặng nên ngay trong sáng nay đã được chuyển lên bệnh viện truyến trên để điều trị, chăm sóc.

Còn lái xe Trần Văn Sáu bị nhiều vết thương ở mắt, mặt. Chị Nguyễn Thị Ngọc Anh (35 tuổi, trú xã Thanh Văn, Thanh Chương) bị đa chấn thương, nghi chấn thương sọ não. 2 nạn nhân này đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Chương.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6h45 phút sáng 8/10/ 2017 tại Km 40+ 800 QL46, đoạn qua xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương.

Tài xế Trần Văn Sáu đang được cấp cứu tại bệnh viện Thanh Chương. Ảnh: Đình Hà
Tài xế Trần Văn Sáu đang được cấp cứu tại bệnh viện Thanh Chương. Ảnh: Đình Hà

Lúc xảy ra tai nạn, trên 2 xe có rất nhiều hành khách. Lái xe buýt 37B - 8099 là anh Nguyễn Đình Thông (32 tuổi, trú TP. Vinh) lúc gặp tai nạn đã mắc kẹt trong cabin, phải dùng xe kéo mới giải cứu được. 

Theo người dân chứng kiến và lực lượng chức năng đang làm việc tại hiện trường cho biết, 2 xe buýt hãng Đông Bắc chạy đến gần khúc cua xóm Đông Thượng, xã Đồng Văn thì đâm trực diện vào nhau. Cú đâm mạnh khiến phần đầu của 2 chiếc xe buýt là 37B-00712 và 37B – 8099 bị vỡ tung tóe.

Bệnh nhân Nguyễn Thị Ngọc Anh đang được băng bó và thăm khám tại khoa mắt bệnh viện Thanh Chương. Ảnh: Đình Hà
Bệnh nhân Nguyễn Thị Ngọc Anh đang được băng bó và thăm khám tại khoa mắt bệnh viện Thanh Chương. Ảnh: Đình Hà

Hiện Công an huyện Thanh Chương đã thực hiện xong việc khám nghiệm hiện trường, giải phóng các xe bị nạn đảm bào giao thông. Sự việc đang được điều tra xử lý theo quy định.

Đình Hà

tin mới

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baonghean.vn) - Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, Tổ tuần tra, kiểm soát Đại đội Cảnh sát Cơ động đã bắt 01 đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ các tang vật liên quan.

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.