4 tác phẩm đoạt giải cuộc thi Sáng tác biểu trưng và khẩu hiệu du lịch tỉnh Nghệ An năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Sau hai vòng chấm sơ khảo và chung khảo, Ban Tổ chức cuộc thi Sáng tác biểu trưng (logo) và khẩu hiệu (slogan) du lịch tỉnh Nghệ An năm 2023 đã lựa chọn được 4 tác phẩm để trao giải.

Để bắt nhịp với xu thế phát triển của du lịch trong nước và thế giới, hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu du lịch Nghệ An, đưa hình ảnh du lịch Nghệ An đến với du khách trong nước và quốc tế một cách chuyên nghiệp, ấn tượng, hấp dẫn và thu hút du khách trở lại du lịch Nghệ An, UBND tỉnh đã phát động cuộc thi Sáng tác biểu trưng (logo) và khẩu hiệu (slogan) du lịch tỉnh Nghệ An năm 2023.

giai-1-4893.jpg
Tác phẩm "Du lịch Nghệ An - Khám phá - Trải nghiệm - Tận hưởng" của Nguyễn Phước Đức (Thành phố Hồ Chí Minh).

Cuộc thi dành cho tất cả các cá nhân, nhóm tác giả, tổ chức trong và ngoài nước đăng ký tham gia, Ban Tổ chức cuộc thi tiếp nhận tác phẩm dự thi trong thời gian từ ngày phát động đến hết ngày 31/10/2023.

mau-a-9182.jpg
Tác phẩm “Du lịch Nghệ An – Hòa quyện và lan tỏa” của Lê Ngạt.

Cuộc thi đã thu hút đông đảo các họa sĩ chuyên và không chuyên, các cá nhân, tổ chức ở trong nước và nước ngoài, bằng tài năng và lòng nhiệt huyết sáng tác những tác phẩm có tính nghệ thuật thẩm mỹ cao, thể hiện nét đặc trưng của đất và người Nghệ An.

mau-e-1219.jpg
Tác phẩm “Du lịch Nghệ An – Đẹp tựa ví, giặm” của Trần Giang Nam.

Sau hai vòng chấm sơ khảo và chung khảo, Ban Tổ chức đã lựa chọn được 4 tác phẩm để trao giải. Cụ thể, 1 tác phẩm được trao giải Nhất: “Du lịch Nghệ An – Khám phá – Trải nghiệm – Tận hưởng” của tác giả Nguyễn Phước Đức (Thành phố Hồ Chí Minh).

mau-c-1937.jpg
Tác phẩm "Du lịch Nghệ An – Về miền quê Bác” của Nguyễn Ngọc Huy Mẫn.

3 tác phẩm được trao giải Khuyến khích, gồm: “Du lịch Nghệ An – Hòa quyện và lan tỏa” của tác giả Lê Ngạt (Thành phố Hồ Chí Minh), “Du lịch Nghệ An – Đẹp tựa Ví Giặm” của tác giả Trần Giang Nam (Thành phố Hồ Chí Minh) và “Du lịch Nghệ An – Về miền quê Bác” của tác giả Nguyễn Ngọc Huy Mẫn (Thành phố Đà Nẵng).

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.