5 nhân vật từ chối về dưới trướng Tổng thống Trump

(Baonghean.vn) - Nhiều ứng viên đã từ chối gia nhập bộ máy chính quyền của Tổng thống Trump sau hàng loạt bê bối kể từ khi ông Trump nhậm chức.

1. Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Michael Flynn từ chức

Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Michael Flynn đã từ chức sau khi có nhiều bản tin cho biết ông đã lừa dối các quan chức chính quyền của Tổng thống Donald Trump, bao gồm Phó Tổng thống Mike Pence, về những liên lạc của ông với Nga.
Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Michael Flynn đã từ chức sau khi có nhiều nguồn tin cho biết ông đã lừa dối các quan chức chính quyền của Tổng thống Donald Trump, bao gồm Phó Tổng thống Mike Pence, về những liên lạc của ông với Nga.

 2Phó đô đốc Mỹ từ chối làm cố vấn an ninh 

ông Robert Harward, phó đô đốc về hưu và là cựu đặc nhiệm SEAL của hải quân Mỹ, đã từ chối tiếp nhận chức vụ này, với lý do về gia đình và tài chính. “Công việc này đòi hỏi phải có sự tập trung 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần và cam kết làm đúng như vậy” - ông Harward cho biết trong một tuyên bố. “Tôi không thể thực hiện cam kết đó”.
Ông Robert Harward -  Phó đô đốc về hưu và là cựu đặc nhiệm SEAL của hải quân Mỹ, đã từ chối tiếp nhận chức vụ này, với lý do về gia đình và tài chính. “Công việc này đòi hỏi phải có sự tập trung 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần và cam kết làm đúng như vậy” - ông Harward cho biết trong một tuyên bố. “Tôi không thể thực hiện cam kết đó”.

 3. Tướng 4 sao từ chối làm Bộ trưởng Quốc phòng 

Tướng quân đội 4 sao về hưu Jack Keane đã từ chối lời đề nghị của ông Donald Trump đảm nhiệm chức Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ vì lý do cá nhân. ông Keane cho biết: “Tôi đã được đề nghị giữ chức vụ nhưng tôi không thể”. Lý do khiến ông Keane chưa sẵn sàng đảm nhiệm vụ là do vợ ông vừa mới qua đời.
Tướng quân đội 4 sao về hưu Jack Keane đã từ chối lời đề nghị của ông Donald Trump đảm nhiệm chức Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ vì lý do cá nhân. ông Keane cho biết: “Tôi đã được đề nghị giữ chức vụ nhưng tôi không thể”. Lý do khiến ông Keane chưa sẵn sàng đảm nhiệm vụ là do vợ ông vừa mới qua đời.

4. Ông Andrew Puzder  tuyên bố rút khỏi đề cử trở thành Bộ trưởng Lao động 

Trong thông cáo gửi tới truyền thông Mỹ, ông Puzder nói quyết định rút lui “sau khi cân nhắc kỹ lưỡng và thảo luận với gia đình”. Thông báo trên Twitter, ông Puzder viết: “Tôi sẽ rút khỏi việc được đề cử làm bộ trưởng Lao động. Tôi rất vinh dự khi được cân nhắc và tôi biết ơn tất cả những người đã ủng hộ tôi”.
Trong thông cáo gửi tới truyền thông Mỹ, ông Puzder nói quyết định rút lui “sau khi cân nhắc kỹ lưỡng và thảo luận với gia đình”. Thông báo trên Twitter, ông Puzder viết: “Tôi sẽ rút khỏi việc được đề cử làm bộ trưởng Lao động. Tôi rất vinh dự khi được cân nhắc và tôi biết ơn tất cả những người đã ủng hộ tôi”.

 5. Philip Bilden rút tên khỏi danh sách đề cử Bộ trưởng Hải quân

, ông Philip Bilden, người được Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử vào vị trí Bộ trưởng Hải quân, đã rút tên khỏi danh sách đề cử. ông Bilden giải thích:
Ông Philip Bilden, người được Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử vào vị trí Bộ trưởng Hải quân, đã rút tên khỏi danh sách đề cử. Ông Bilden giải thích: "Sau quá trình xem xét nghiêm túc, tôi nhận thấy mình sẽ không thể đáp ứng những yêu cầu của Cơ quan đạo đức Chính phủ Mỹ, mà không phá vỡ các lợi ích tài chính và giảm các hoạt động kinh doanh của gia đình tôi".

 Thái Bình

(Tổng hợp)

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.