5 sự kiện du lịch tháng 4 không nên bỏ lỡ

Hoa Lê (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Hùng, Lễ hội du lịch Cửa Lò, Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng, Festival Huế và Carnaval Hạ Long là những sự kiện du lịch hấp dẫn trong tháng 4 mà du khách không nên bỏ lỡ.

Lễ hội Đền Hùng – Phú Thọ

Lễ hội Đền Hùng – Phú Thọ năm nay kéo dài trong 5 ngày từ ngày 21 đến 25/4, tức từ ngày 6 đến ngày 10/3 âm lịch; do tỉnh Phú Thọ chủ trì tổ chức có mời thêm bốn tỉnh là: Thái Nguyên, Quảng Nam, Bình Dương và Kiên Giang đại diện cho các vùng, miền tham gia. 

Các tỉnh cùng tổ chức Lễ hội đền Hùng sẽ tham gia tiến dâng lễ vật của mỗi tỉnh tri ân công đức các Vua Hùng tại đền Thượng vào ngày 9/3. Sáng 10/3, lãnh đạo các tỉnh mặc áo lễ cùng tổ chức lễ dâng hương ở đền Thượng. Bên cạnh đó, các tỉnh có thể có hoạt động nghệ thuật của địa phương để phục vụ du khách về dự lễ hội.

Năm nay, phần lễ hội được tổ chức tương tự các năm trước với lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng ngày 5/3, lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân, Lễ dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ ngày 6/3... Ngoài ra, còn có lễ kiệu vùng ven, hoạt động văn hóa dân gian trên đền Hùng, lễ hội dân gian đường phố.

Festival Huế

Từ 27/4 đến 2/5, Festival Huế sẽ được tổ chức tại cố đô mộng mơ. Chương trình lễ hội cộng đồng được tái dựng trong không gian rộng lớn, góp phần làm sống lại các giá trị văn hóa truyền thống của miền đất kinh kỳ.

Tham gia Festival, du khách sẽ được thưởng thức nhiều chương trình đặc sắc như: đêm hoàng cung, lễ tế Nam Giao, lễ Truyền lô, lễ hội áo dài, thả diều, diễn thơ, cờ người, đua trải... Du khách sẽ được thưởng thức các tiết mục nhã nhạc tinh tế, nhâm nhi tách trà cung đình cùng chiếc bánh mè xửng giòn thơm.

Đến Huế dịp này, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng đền đài, lăng tẩm và khung cảnh nên thơ, mà còn có cơ hội ngắm nhìn một cố đô mới lạ với các hoạt động về đêm. Màn trình diễn ánh sáng từ 1.000 ánh đèn LED sẽ diễn ra tại phố đi bộ, tiết mục bắn súng thần công sẽ được trình diễn tại kỳ đài. 

Carnaval Hạ Long

Lễ khai mạc và chương trình Carnaval Hạ Long diễn ra tại công viên Hạ Long ngày 28/4. Với sự kiện này, thành phố kỳ quan phía Bắc được xem là điểm nhấn của năm du lịch quốc gia 2018. Chương trình do Tổng cục Du lịch chủ trì lấy chủ đề “Hạ Long - di sản, kỳ quan, điểm đến thân thiện”.

Rộn ràng và rực rỡ sắc màu, Carnaval Hạ Long hứa hẹn là bữa tiệc văn hóa miền biển đầy ấn tượng cho những ngày hè. Đến đây, du khách sẽ được hòa mình vào không gian văn hóa đường phố sôi động, tận hưởng vũ điệu âm nhạc vui tươi, khám phá các hòn đảo kỳ vĩ và
Lễ hội du lịch Cửa Lò  
Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2018 sẽ được tổ chức vào đêm 29/4, với chủ đề “Cửa Lò: Hội tụ và tỏa sáng”. Trong thời gian dự kiến 90 phút, chương trình được chia làm 2 phần: phần lễ và phần hội.
15 phút pháo hoa vào cuối đêm khai mạc sẽ là điểm nhấn mở đầu mùa du lịch Cửa Lò 2018. Ảnh tư liệu
15 phút pháo hoa vào cuối đêm khai mạc sẽ là điểm nhấn mở đầu mùa du lịch Cửa Lò 2018. Ảnh tư liệu
Phần lễ chủ yếu sử dụng chất liệu sử ca và dân ca ví, giặm, kể lại truyền thuyết về đất và người Cửa Lò, những bậc danh nhân hào kiệt có công khai bờ, mở cõi; phần hội sôi động với những ca khúc nhạc trẻ, do nhiều ca sỹ nổi tiếng biểu diễn như Hồ Ngọc Hà, Bùi Lê Mận, Đức Tuấn, Quốc Thiên, Isaac… Điểm nhấn của đêm hội là tiết mục bắn pháo hoa, dự kiến thời lượng trong 15 phút.
Chương trình khai mạc du lịch Cửa Lò 2018 diễn ra vào sẽ diễn ra một cách hoành tráng, đậm đà “chất Nghệ” sẽ để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng du khách.  Ngoài ra, trong suốt mùa du lịch, tại Cửa Lò sẽ diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi như Liên hoan ẩm thực du lịch quốc tế 9 tỉnh thuộc 3 nước Việt Nam – Lào – Thái Lan, Cuộc thi Âm nhạc đường phố...

Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng

Đà Nẵng - thành phố của lễ hội pháo hoa luôn là điểm hẹn hấp dẫn trên bản đồ du lịch Việt vào mùa hè. Đây cũng là điểm tổ chức sự kiện, lễ hội hấp dẫn nhất châu Á theo bình chọn của World Travel Awards.

Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng năm nay sẽ kéo dài 2 tháng, từ 30/4 đến 30/6. Sự kiện gồm 5 đêm trình diễn với các đội thi: Việt Nam - Ba Lan (30/4), Pháp - Mỹ (26/5), Italy - Hong Kong (Trung Quốc) vào đêm 2/6 và Thụy Sĩ - Bồ Đào Nha (9/6). Hai đội xuất sắc nhất sẽ thi tài trong đêm chung kết 30/6.

Ngoài chủ đề chính là “Huyền thoại những cây cầu”, mỗi đêm trình diễn còn mang đến một chủ đề riêng như: tình yêu, thời gian, hạnh phúc, khát vọng và hữu nghị. Lễ hội hứa hẹn khơi gợi nhiều cung bậc cảm xúc trong lòng khán giả.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.