6 điểm đến đắt đỏ không nên đi nếu có ít tiền

Theo Hải Đăng (news.zing.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Nếu không có hầu bao rủng rỉnh, bạn nên suy nghĩ kỹ trước khi đến những thành phố nổi tiếng đắt đỏ này.
6 điểm đến đắt đỏ không nên đi nếu có ít tiền ảnh 1
Nhiều điểm đến có chi phí rẻ hoặc đầy đủ những trải nghiệm bạn có thể thử mà không tốn quá nhiều tiền. Tuy nhiên, một số thành phố tuyệt đẹp và có chi phí đắt đỏ lại không phải là nơi bạn có thể chu du thoải mái với hầu bao eo hẹp. Ảnh: Insider.
6 điểm đến đắt đỏ không nên đi nếu có ít tiền ảnh 2
Zurich (Thụy Sĩ): Zurich mê hoặc du khách nhờ kiến trúc cổ kính đặc trưng châu Âu, không gian trong lành, nền văn hóa và ẩm thực ấn tượng. Ảnh: Europa.
6 điểm đến đắt đỏ không nên đi nếu có ít tiền ảnh 3
Tuy nhiên, để trải nghiệm kỳ nghỉ ở đây, du khách phải chi khoảng 300 USD một ngày cho chuyến du lịch tầm trung, chưa kể tới các hoạt động mua sắm, trải nghiệm khác. Ảnh: Dathauscafe.
6 điểm đến đắt đỏ không nên đi nếu có ít tiền ảnh 4
New York (Mỹ): Trái Táo Lớn là một trong những siêu thành phố nhộn nhịp nhất thế giới, nơi giao thoa của nhiều nền văn hóa. New York đem lại nhiều lựa chọn cho du khách, nhưng một chuyến đi trung bình ở đây tốn khoảng 200 USD một ngày. Ảnh: TripSavvy.
6 điểm đến đắt đỏ không nên đi nếu có ít tiền ảnh 5
Nếu muốn có những trải nghiệm độc đáo nhất, như thưởng thức ẩm thực hạng sang hay đăng ký các tour khác lạ, bạn sẽ phải chi gấp nhiều lần số tiền đó. Ảnh: Topnewscorner.
6 điểm đến đắt đỏ không nên đi nếu có ít tiền ảnh 6
Copenhagen (Đan Mạch): Khung cảnh xinh đẹp, không khí trong lành, văn hóa và ẩm thực đặc trưng khiến Copenhagen là điểm đến không thể bỏ qua ở Đan Mạch. Ảnh: Insider.
6 điểm đến đắt đỏ không nên đi nếu có ít tiền ảnh 7
Tuy nhiên, đây cũng là thành phố nằm trong top 10 nơi có giá cả sinh hoạt cao nhất thế giới. Muốn trải nghiệm ẩm thực tuyệt vời ở đây nhưng không chỉ dừng ở món ăn vỉa hè hay ăn cho xong bữa, du khách cần chi khoảng 100-200 USD một ngày. Ảnh: Radisson Blu.
6 điểm đến đắt đỏ không nên đi nếu có ít tiền ảnh 8
Venice (Italy): Thành phố trên những hòn đảo nổi này là điểm đến tuyệt diệu và đầy lãng mạn, phù hợp cho những cặp đôi. Ảnh: TripSavvy.
6 điểm đến đắt đỏ không nên đi nếu có ít tiền ảnh 9
Để thưởng thức ẩm thực với rượu vang bên ánh nến, cũng như tận hưởng những chuyến đi thuyền dọc kênh, du khách sẽ tốn tương đối nhiều tiền. Giá khách sạn ở Venice cũng khá đắt, trung bình khoảng 150 USD. Ảnh: Busabout.
6 điểm đến đắt đỏ không nên đi nếu có ít tiền ảnh 10
Dubai (UAE): Thành phố vàng này nổi tiếng với những trải nghiệm xa hoa, với các công trình kiến trúc thể hiện tham vọng của nhân loại. Từ một làng chài nghèo ven biển, Dubai đã trở thành một đô thị phồn hoa, thu hút du khách quốc tế. Ảnh: Insider.
6 điểm đến đắt đỏ không nên đi nếu có ít tiền ảnh 11
Tất nhiên, xứng với tiếng tăm của mình, dù Dubai có nhiều trải nghiệm miễn phí hay giá rẻ nhưng để thật sự tận hưởng điểm đến này, bạn cần có hầu bao dư dả. Ảnh: Instagram.
6 điểm đến đắt đỏ không nên đi nếu có ít tiền ảnh 12
Những khu resort trên đảo nhân tạo hay ở khách sạn Burj Al-Arab có thể tốn hàng nghìn USD. Trung tâm thương mại với vô số nhãn hàng cao cấp cũng sẽ khiến bạn không thể cầm lòng. Ảnh: Insider.
6 điểm đến đắt đỏ không nên đi nếu có ít tiền ảnh 13
Paris (Pháp): Kinh đô ánh sáng được mệnh danh là thành phố tình yêu, với kiến trúc ấn tượng và đặc biệt là nền ẩm thực khó nơi nào sánh được. Ảnh: Paris Perfect.
6 điểm đến đắt đỏ không nên đi nếu có ít tiền ảnh 14
Giá cả sinh hoạt ở Paris khá đắt đỏ, khách sạn khoảng 145 USD một đêm (hạng trung). Điều quan trọng là nếu muốn trải nghiệm ẩm thực và rượu vang ngon ở Paris, bạn sẽ phải mạnh tay chi thêm. Đó là chưa kể phí tham quan, đi lại và mua sắm. Ảnh: Casar.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.