60 y, bác sĩ Nghệ An xuất quân vào tỉnh Bình Dương chống dịch Covid-19

Thành Chung - Thành Cường

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Đây là lần thứ 5 Nghệ An cử đoàn cán bộ y tế tham gia hỗ trợ các tỉnh, thành phố phòng, chống dịch Covid-19.

Sáng 28/7, Sở Y tế Nghệ An tổ chức lễ xuất quân cho 60 cán bộ, nhân viên y tế vào tỉnh Bình Dương tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19.

Ảnh: Thành Cường
Toàn cảnh lễ xuất quân của đoàn cán bộ y tế chi viện cho Bình Dương. Ảnh: Thành Cường

Căn cứ vào Công văn số 5949/BYT-TCCB của Bộ Y tế; Công văn số 5169/UBND-VX của UBND tỉnh Nghệ An, Sở Y tế Nghệ An quyết định điều động đoàn cán bộ gồm 60 bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên vào tham gia hỗ trợ công tác chống dịch Covid-19 tại tỉnh Bình Dương.

Ảnh: Thành Cường
Đợt này có 60 cán bộ, nhân viên y tế từ các trung tâm, bệnh viện, trường đại học trên địa bàn tình nguyện tham gia. Ảnh: Thành Cường

Các đơn vị có cán bộ y tế vào Bình Dương tham gia phòng, chống Covid-19 gồm: Trường Đại học Y khoa Vinh; Bệnh viện HNĐK Nghệ An; Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An; Bệnh viện Ung bướu Nghệ An; Bệnh viện Nội tiết Nghệ An; Bệnh viện Phổi Nghệ An; Bệnh viện Phục hồi Chức năng Nghệ An; Bệnh viện Mắt Nghệ An; Trung tâm Huyết học và Truyền máu Nghệ An; Bệnh viện ĐKKV Tây Nam; Bệnh viện ĐKKV Tây Bắc; Bệnh viện ĐK TP. Vinh; Bệnh viện ĐK huyện Đô Lương; Trung tâm Y tế huyện Quế Phong; Trung tâm Y tế thị xã Hoàng Mai; Trung tâm Y tế huyện Nam Đàn; Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ; Trung tâm Y tế thị xã Cửa Lò; Trung tâm Y tế huyện Thanh Chương; Trung tâm Y tế huyện Tương Dương.

Đây là lần thứ 5 Nghệ An cử đoàn cán bộ y tế tham gia hỗ trợ các tỉnh, thành phố phòng, chống dịch Covid-19. Thời gian 60 y, bác sĩ tham gia hỗ trợ công tác chống dịch Covid-19 tại tỉnh Bình Dương lần này bắt đầu từ ngày 28/7/2021 cho đến khi có chỉ đạo mới của Bộ Y tế… Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên đoàn do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ Y tế và tỉnh Bình Dương phân công.

Ảnh: Thành Cường
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát biểu tại lễ xuất quân. Ảnh: Thành Cường

Phát biểu tại lễ xuất quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đã biểu dương tinh thần xung kích vào tâm dịch của các y, bác sĩ. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đoàn cán bộ, y, bác sĩ tình nguyện chi viện cho tỉnh Bình Dương chấp hành nghiêm sự phân công, phân việc tại đơn vị mới; phát huy kinh nghiệm, năng lực chuyên môn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, sớm đẩy lùi dịch bệnh; đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong sinh hoạt cũng như trong công việc; làm tốt công tác phòng, chống dịch cho bản thân, nhất là trong quá trình tham gia truy vết, lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Ảnh: Thành Cường
Lãnh đạo tỉnh và Sở Y tế động viên người thân và các thành viên tham gia đoàn tình nguyện. Ảnh: Thành Cường

Trong đoàn công tác 60 cán bộ, nhân viên y tế vào Bình Dương lần này có 1 nữ điều dưỡng đang có con nhỏ (20 tháng). Phó Chủ tịch UBND tỉnh đặc biệt biểu dương tinh thần tình nguyện, xung phong chống dịch của nữ điều dưỡng và cũng yêu cầu nữ điều dưỡng không tham gia nhiệm vụ lần này… Ngành Y tế cũng đã kịp thời cử cán bộ y tế thay thế.

Ảnh: Thành Cường
Ngay sau lễ xuất quân, 60 cán bộ, nhân viên y tế lên xe ra Sân bay Nội Bài để vào Bình Dương. Ảnh: Thành Cường

Trong sáng nay, đoàn cán bộ hỗ trợ tỉnh Bình Dương sẽ lên ô tô ra Sân bay Nội Bài rồi bay vào thành phố Hồ Chí Minh, sau đó đi về tỉnh Bình Dương.

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.

Xu hướng du lịch dịp lễ 30/4 và 1/5 ở Nghệ An

Xu hướng du lịch dịp lễ 30/4 và 1/5 ở Nghệ An

(Baonghean.vn)- Biến động giá vé máy bay khiến xu hướng du lịch trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay ở Nghệ An ít nhiều có thay đổi. Theo đó, những tour đường bộ, điểm đến gần được nhiều du khách lựa chọn để tham quan, trải nghiệm trong kỳ nghỉ.