7 sự kiện 'nóng' của thế giới ngày qua

(Baonghean.vn) - Ông Mnangagwa tuyên thệ nhậm chức tổng thống Zimbabwe; Đánh bom, nã súng máy ở Ai Cập, ít nhất 184 người chết; Nga thử thành công “lá chắn thép” chống tên lửa đạn đạo;... là những tin tức quốc tế nổi bật ngày qua.

1. Tân Tổng thống Zimbabwe tuyên thệ nhậm chức 

Ông Emmerson Mnangagwa (trái) nhậm chức Tổng thống. Ảnh: AFP
Ông Emmerson Mnangagwa (trái) nhậm chức Tổng thống. Ảnh: AFP

Ngày 24/11, ông Emmerson Mnangagwa đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống Zimbabwe trước sự chứng kiến của Bộ trưởng Tư pháp nước này, các đại diện ngoại giao nước ngoài và hàng chục nghìn người ủng hộ. Sự kiện này đánh dấu việc kết thúc 37 năm nắm quyền của Tổng thống Robert Mugabe. 

Phát biểu tại lễ tuyên thệ nhậm chức diễn ra trên sân vận động quốc gia ở ngoại ô thủ đô Harare, ông Mnangagwa cam kết trung thành với đất nước Zimbabwe, tuân thủ, giữ gìn và bảo vệ Hiến pháp và luật pháp Zimbabwe. 

Ông Mnangagwa sẽ đảm đương phần còn lại trong nhiệm kỳ của ông Mugabe cho đến khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống, dự kiến được tổ chức vào năm 2018. 

2. Đánh bom, nã súng máy ở Ai Cập, ít nhất 235 người chết
Hiện trường vụ đánh bom. Ảnh: Twitter
Hiện trường vụ đánh bom. Ảnh: Twitter
Hãng tin Jerusalem Post dẫn lời giới chức Ai Cập cho biết, vụ tấn công xảy ra tại nhà thờ Al Rawdah, ở Bir al-Abed, phía tây thành phố Arish, bán đảo Sinai.

Theo giới chức quốc phòng, những kẻ tấn công ban đầu đánh bom vào khu vực nhà thờ và tiếp đó dùng súng máy tấn công những người cầu nguyện bên trong. Các nhân chứng cho biết, các tay súng này đi trên 4 chiếc ô tô địa hình.

Theo Jerusalem Post, vụ tấn công khiến ít nhất 235 người thiệt mạng và khoảng 130 người bị thương. Con số thương vong được dự đoán còn tăng tiếp. Những hình ảnh được đăng tải trên truyền hình quốc gia Ai Cập cho thấy, các nạn nhân nằm la liệt và phủ chăn bên trong nhà thờ.

3. Nga thử thành công “lá chắn thép” chống tên lửa đạn đạo

Tên lửa đánh chặn 53T6 của Nga. Ảnh: Rbase
Tên lửa đánh chặn 53T6 của Nga. Ảnh: Rbase

Không quân Nga ngày 24/11 đã bắn thử thành công một tên lửa đánh chặn tên lửa đạn đạo hiện đại ở bãi thử Sary Shagan ở thảo nguyên Kazakhstan. Đây là hoạt động trong khuôn khổ cuộc thử nghiệm hệ thống phòng thủ cải tiến do Nga chế tạo.

Dù thông báo của Bộ Quốc phòng Nga không công bố loại tên lửa được bắn thử nhưng cơ quan này vẫn công bố đoạn video ghi lại cảnh xe tải quân đội Nga chở tên lửa tới lắp vào giếng phóng (silo).

Nga là 1 trong số ít cường quốc quân sự phát triển thành công hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo đầy đủ có tên gọi A-135. Thành phần chính của hệ thống là tên lửa phòng thủ 53T6. Tên lửa này được cho là thành tố bảo vệ không gian xung quanh thủ đô Moscow.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, tên lửa đánh chặn và các radar cảnh báo sớm cũng được thiết kế nhằm giám sát không gian vũ trụ. Không quân Nga hiện đang vận hành hệ thống này.

4. Chia ghế trống trong Quốc hội Campuchia sau khi đảng Cứu quốc giải thể

Tổng thư ký Quốc hội Campuchia Leng Peng Long. Ảnh: APA.
Tổng thư ký Quốc hội Campuchia Leng Peng Long. Ảnh: APA.

Sáng 24/11 Ủy ban Thường vụ Quốc hội Campuchia đã thông qua kết quả chia ghế còn trống từ Ủy ban bầu cử Quốc gia sau khi Đảng Cứu quốc bị giải thể.

Quốc hội Campuchia có 123 ghế, sau khi đảng Cứu quốc bị giải thể để lại 55 ghế trống. 

11 ghế trống còn lại Ủy ban bầu cử quốc gia chia cho 2 đảng Khmer Hết nghèo và đảng Liên minh vì Dân chủ, nhưng 2 đảng này không nhận. Ủy ban bầu cử Quốc gia sẽ tiếp tục chia số ghế trên trong thời gian tới.

Ông Leng Peng Long, Tổng thư ký Quốc hội cho biết, ngày 27/11 tới Quốc hội Campuchia sẽ mở phiên họp toàn thể để xem xét và thông qua kết quả chia ghế này. Sau khi được thông qua, các nghị sỹ mới sẽ đến Hoàng cung làm lễ tuyên thệ nhậm chức./.

5. Hàn Quốc thông qua dự thảo chọn ngày tưởng nhớ 'phụ nữ mua vui'

Bức tượng 'phụ nữ mua vui' dựng bên ngoài Lãnh sự quán Nhật Bản ở thành phố Busan, miền Nam Hàn Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Bức tượng "phụ nữ mua vui" dựng bên ngoài Lãnh sự quán Nhật Bản ở thành phố Busan, miền Nam Hàn Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 24/11, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua một dự thảo chọn ngày 14/8 hàng năm là ngày tưởng nhớ "phụ nữ mua vui" - những người bị ép buộc làm nô lệ tình dục cho binh sỹ Nhật trong giai đoạn Chiến tranh Thế giới thứ ​2.

Trong phiên họp toàn thể, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua việc sửa đổi luật nhằm hỗ trợ tốt hơn những phụ nữ Hàn Quốc bị ép buộc phục vụ tình dục cho binh sỹ Nhật trong giai đoạn 1910-1945 cũng như ghi nhớ nỗi đau khổ của họ.

Điều luật sửa đổi quy định chính phủ phải lắng nghe ý kiến của các nạn nhân trước khi đưa ra những chính sách liên quan tới quyền của họ.

Ngày 14/8/1991 là ngày Kim Hak-sun, một "phụ nữ mua vui" lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng để lên tiếng về những đau khổ mà các nô lệ tình dục trên Bán đảo Triều Tiên phải chịu đựng trong giai đoạn chiến tranh.

6. Nổ súng tại ga tàu điện ngầm ở London

Đám đông trên đường phố Oxford (London) hỗn loạn bỏ chạy sau khi được cho là nghe có tiếng súng nổ. Ảnh: BBC.
Đám đông trên đường phố Oxford (London) hỗn loạn bỏ chạy sau khi được cho là nghe có tiếng súng nổ. Ảnh: BBC.

Ngày 24/11, một vụ nổ súng đã xảy ra tại ga tàu điện ngầm Oxford Circus nằm ở trung tâm khu vực mua sắm của thủ đô London, Anh.

Lực lượng cảnh sát đã có mặt tại hiện trường sau khi một người được cho là đã nổ súng.

Cảnh sát London cho biết họ đang giải quyết một vụ việc "có liên quan tới khủng bố." Cảnh sát đã cảnh báo người dân trên đường Oxford tìm kiếm nơi ẩn nấp trong các tòa nhà.

Khu vực xung quanh ga tàu điện ngầm Oxford Circus hiện đang bị phong tỏa và hàng trăm người đã được di tản./.

7. Mỹ - Hàn chuẩn bị tập trận quy mô lớn vào đầu tháng 12
Hình ảnh máy bay của lực lượng không quân Mỹ-Hàn trong các cuộc tập trận trước đó. (Ảnh minh họa: wetinhappen.com.ng)
Hình ảnh máy bay của lực lượng không quân Mỹ-Hàn trong các cuộc tập trận trước đó. (Ảnh minh họa: wetinhappen.com.ng)
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày hôm 24/11 cho biết, các lực lượng không quân của Mỹ và Hàn Quốc dự kiến ​​tổ chức một cuộc tập trận chung vào đầu tháng tới.

Theo Reuters, lực lượng không quân hai nước sẽ triển khai 6 máy bay chiến đấu tàng hình Raptor F-22 trong cuộc tập trận.

Một quan chức Bộ Quốc phòng nói với Reuters rằng cuộc tập trận chung, tên gọi là “Vigilant Ace”, dự kiến được tổ chức từ ngày 4 đến 8/12.

Vigilant Ace là một sự kiện huấn luyện song phương được tổ chức giữa Mỹ và Hàn Quốc thường xuyên để mô phỏng các biện pháp phòng vệ thời chiến, tăng cường khả năng chiến đấu và tương tác giữa các lực lượng hai bên. Khoảng 12.000 binh lính Mỹ sẽ tham gia cùng với quân đội Seoul và 230 máy bay hoạt động tại 8 căn cứu quân sự của Hoa Kỳ và Hàn Quốc.

Cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên và những “lời qua tiếng lại” không ngớt giữa Washington và Bình Nhưỡng.

Thái Bình
(Tổng hợp)

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.