75 tác phẩm đạt giải tại Liên hoan Phát thanh Truyền hình Nghệ An lần thứ 21

(Baonghean.vn) – Chiều 10/10, Liên hoan Phát thanh Truyền hình Nghệ An lần thứ 21 chính thức bế mạc và trao giải cho các tác phẩm, tác giả xuất sắc.

Tham dự lễ bế mạc và trao giải có đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Minh Thông - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Hội Nhà Báo, các sở, ban, ngành trong tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao giải vàng cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc.
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Giải vàng cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc ở thể loại truyền hình.

Liên hoan phát thanh truyền hình Nghệ An được tổ chức thường niên là dịp để những người làm báo nói, báo hình Nghệ An gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm; tôn vinh quá trình một năm miệt mài sáng tạo được thể hiện qua những tác phẩm.

Tham gia dự thi Liên hoan phát thanh truyền hình Nghệ An lần thứ 21 năm 2016 có 158 tác phẩm phát thanh, truyền hình. Qua sơ khảo, Ban giám khảo đã chọn được 103 tác phẩm của Đài PTTH Nghệ An và 20 Đài TTTH các huyện và ngành vào vòng chung khảo.

Liên hoan Phát thanh Truyền hình Nghệ An lần thứ 21 diễn ra trong 3 ngày từ 08-10/10/2016.
Liên hoan Phát thanh Truyền hình Nghệ An lần thứ 21 diễn ra trong 3 ngày từ 08-10/10/2016.

Các tác phẩm dự thi chủ yếu tập phản ánh về các thành tựu trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh nhà; phản ánh gương người tốt việc tốt, các điển hình tiên tiến trong xây dựng đời sống mới; đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, bảo vệ an ninh Tổ quốc, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông...

Đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao giải vàng cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc ở thể loại phát thanh.
Đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Giải vàng cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc ở thể loại phát thanh.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao giải vàng cho 5 tác phẩm truyền hình, 5 tác phẩm phát thanh xuất sắc nhất; trao 24 tác phẩm giải Bạc và 41 tác phẩm giải Khuyến khích.

Cũng tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao giải Cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc NTV”; trao các giải phụ đạo diễn, quay phim trẻ có triển vọng, phát thanh viên có giọng đọc hay...Các ngành NN&PTNT, Tài nguyên & Môi trường, Giao thông vận tải, Y tế, cũng đã trao thưởng cho tác phẩm xuất sắc viết về ngành./.

Thanh Sơn

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.