8 giải Vàng được trao tại Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Nghệ An năm 2021

(Baonghean.vn) - Liên hoan Phát thanh - Truyền hình là sự kiện đặc biệt đối với những người làm báo phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh.

Chiều 15/12, Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An tổ chức Lễ bế mạc Liên hoan Phát thanh  - Truyền hình Nghệ An lần thứ XXVI – năm 2021.

Các đại biểu tham dự. Ảnh - MH.
Dự lễ trao giải có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí  Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Nam Đình – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Nguyễn Thị Thu Hường – Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;  Võ Thị Minh Sinh – Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh. Cùng dự có đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan. Ảnh: Mỹ Hà

Liên hoan Phát thanh – Truyền hình là sự kiện đặc biệt đối với những người làm báo phát thanh, truyền hình toàn tỉnh.

Năm 2021, mặc dù do ảnh hưởng của dịch Covid – 19 nhưng số lượng các tác giả, tác phẩm tham dự liên hoan vẫn đông đảo với 58 tác phẩm phát thanh, 65 tác phẩm truyền hình.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông và Bùi Đình Long trao giải Vàng cho các tác giả. Ảnh: MH
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và  đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao giải Vàng cho các tác giả. Ảnh: Mỹ Hà
Theo đánh giá của Ban tổ chức, dù số lượng tác phẩm dự thi không tăng nhưng nhiều tác phẩm được đánh giá cao về chất lượng cả về đề tài và cách thể hiện.

Đặc biệt, liên hoan có sự tham gia của nhiều tác giả đến từ các trung tâm văn hóa – thể thao và truyền thông ở các huyện, trong đó, nổi bật là các tác phẩm về đề tài phòng, chống dịch Covid – 19, xây dựng Đảng, gương người tốt, việc tốt...

Đồng chí Nguyễn Nam Đình và Nguyễn Thị Thu Hường trao giải Bạc ở thể loại truyền hình. Ảnh: MH
Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường  - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giải Bạc ở thể loại truyền hình. Ảnh: Mỹ Hà
Đồng chí Nguyễn Thị Minh Sinh và Nguyễn Như Khôi trao giải Bạc cho các tác phẩm thuộc thể loại phát thanh. Ảnh: MH
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và đồng chí Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao giải Bạc cho các tác phẩm thuộc thể loại phát thanh. Ảnh: Mỹ Hà
Năm nay, cũng có nhiều tác phẩm điều tra với tính chiến đấu cao, thể hiện sự đam mê, dấn thân với nghề của các phóng viên "báo nói" và "báo hình".

Kết thúc cuộc thi, trong số 123 tác phẩm tham dự ở loại hình phát thanh, Ban tổ chức đã trao 15 giải Đồng, 8 giải Bạc và 3 giải Vàng.

Ở thể loại truyền hình, Ban tổ chức đã trao 16 tác phẩm giải Đồng, 7 giải Bạc và 5 giải Vàng.
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành và Giám đốc Sở Y tế Dương Đình Chỉnh trao giải cho các tác giả có tác phẩm về ngành giáo dục và y tế. Ảnh: Mỹ Hà
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành và Giám đốc Sở Y tế Dương Đình Chỉnh trao giải cho các tác giả có tác phẩm về ngành giáo dục và y tế. Ảnh: Mỹ Hà

Tại lễ trao giải, Ban tổ chức cũng đã trao 9 tác phẩm về đề tài y tế, giáo dục, nông nghiệp, giao thông, trao giải Khoảnh khắc VTV, giải quay phim xuất sắc, kỹ thuật viên xuất sắc, phát thanh viên xuất sắc.

Nhà báo Trần Minh Ngọc - Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An trao giải xuất sắc cho các kỹ thuật viên, quay phim, phát thanh viên. Ảnh: Mỹ Hà
Nhà báo Trần Minh Ngọc - Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An trao giải xuất sắc cho các kỹ thuật viên, quay phim, phát thanh viên. Ảnh: Mỹ Hà
Nhà báo Thanh Huyền - Phó Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An trao giải Khoảnh khắc NTV. Ảnh: Mỹ Hà
Nhà báo Thanh Huyền - Phó Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An trao giải Khoảnh khắc NTV. Ảnh: Mỹ Hà
8 tác phẩm và tác giả đạt giải Vàng tại Liên hoan PT -TH năm 2021
  1. +Tác phẩm Câu chuyện truyền thanh “Dương tính” – tác giả Thu Hiền – Hồng Vinh – Quang Dũng (Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thông huyện Nghi Lộc).
  2.  
  3. +Tác phẩm “Báo động lây nhiễm HIV trong nhóm nam đồng tính” – tác giả Vân Anh- Hải Viễn – Thu Hiền (Phòng Thời sự).
  4.  
  5. +Tác phẩm “Để sản phẩm OCOP trở thành sản phẩm du lịch trọng điểm ở Nam Đàn” – tác giả Thúy Tình (Trung tâm Văn hóa -Thể thao và Truyền thông huyện Nam Đàn).
  6.  
  7. +Tác phẩm “Nghĩa nước, tình quê”, tác giả Khánh Ly – Minh Tâm, Lang Linh, Minh Tân, Lê Mai, Sỹ Hoàn (Phòng Biên tập thông tin điện tử)
  8.  
  9. +Tác phẩm: Xao La đi học, tác giả Như Phong, Quỳnh Nga, Duy Khánh, Thanh Thảo, Thanh Sơn, Lê Trang (Phòng Văn Nghệ Giải trí).  
  10.  
  11. +Tác phẩm: “Chuyện buồn tái định cư” của nhóm tác giả Nguyễn Toàn – Trần Lịch – Duy Thanh – Minh Tân (Phòng Thời sự). 
  12.  
  13. +Tác phẩm “Mệnh lệnh trái tim nơi tâm dịch” của nhóm tác giả Mai Giang – Lê Đồng (Trung tâm Văn hóa- Thể thao và Truyền thông huyện Diễn Châu).
  14.  
  15. +Tác phẩm “Con dâu bản Lưu Thông”, tác giả Trịnh Viên – Ngọc Dũng – Thanh Giang (Phòng Chuyên đề).
 

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.