Á hậu Thanh Tú trò chuyện với học sinh Nghệ An về vấn đề giới tính

(Baonghean.vn) - Là Đại sứ của Dự án giáo dục giới tính S Project, Á hậu Thanh Tú vừa có mặt tại thành phố Vinh để trò chuyện, giảng dạy giáo dục giới tính cho 200 em học sinh trường tiểu học Herman.

Ảnh: Đức Anh

Chiều 6/11, trong 2 tiếng đồng hồ, hơn 200 em học sinh khối 1 và khối 3 Trường tiểu học Herman (TP Vinh, Nghệ An) đã có một buổi học về giới tính bổ ích với Ngô Thanh Thanh Tú, Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016.   Ảnh: Đức Anh

Buổi học nằm trong chương trình S Project - Dự án giảng dạy về giáo dục giới tính tại các trường tiểu học và THCS. Ảnh: Chu Thanh
Buổi học nằm trong chương trình S Project - Dự án giảng dạy về giáo dục giới tính tại các trường tiểu học và THCS. Ảnh: Chu Thanh
Với chủ đề “Phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em”, Nguyễn Thị Song Trà, trưởng ban tổ chức dự án S Project cho biết, mục đích của chương trình là nhằm giúp các em nhận biết được những hành vi xâm hại tình dục và biết cách bảo vệ cơ thể mình. Ảnh: Chu Thanh
Với chủ đề “Phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em”, Nguyễn Thị Song Trà, trưởng ban tổ chức dự án S Project cho biết, mục đích của chương trình là nhằm giúp các em nhận biết được những hành vi xâm hại tình dục và biết cách bảo vệ cơ thể mình. Ảnh: Chu Thanh
Không chỉ được chơi trò chơi, vẽ tranh, các em còn được Á hậu Thanh Tú và các anh chị cung cấp những thông tin, kỹ năng về một số quy tắc để bảo vệ bản thân, xử lý tình huống cũng như các tổ chức bảo vệ trẻ em.. Ảnh: Chu Thanh
Không chỉ được chơi trò chơi, vẽ tranh, các em còn được Á hậu Thanh Tú và các anh chị cung cấp những thông tin, kỹ năng về một số quy tắc để bảo vệ bản thân, xử lý tình huống cũng như các tổ chức bảo vệ trẻ em... Ảnh: Chu Thanh
Thông qua chương trình, chúng em mong muốn gửi đến thông điệp “ Trẻ em và người chưa thành niên cần được bảo vệ khỏi xâm hại và có quyền được an toàn”, “Xâm hại tình dục trẻ em là sai trái. Trẻ em (hoặc người chưa thành niên) không bao giờ có lỗi khi bị xâm hại. Vì vậy không được đổ lỗi cho trẻ em và người chưa thành niên khi xâm hại xảy ra”. Ảnh: Chu Thanh
Thông qua chương trình, ban tổ chức mong muốn gửi đến thông điệp “Trẻ em và người chưa thành niên cần được bảo vệ khỏi xâm hại và có quyền được an toàn”, “Xâm hại tình dục trẻ em là sai trái. Trẻ em (hoặc người chưa thành niên) không bao giờ có lỗi khi bị xâm hại. Vì vậy không được đổ lỗi cho trẻ em và người chưa thành niên khi xâm hại xảy ra”. Ảnh: Chu Thanh
Á hậu Thanh Tú chia sẻ, cô rất vui khi được có mặt tại thành phố Vinh, Nghệ An, được trò chuyện, vui chơi cùng với các em bé. Thanh Tú mong rằng sẽ có được những cơ hội tiếp theo quay trở lại Vinh cũng như Nghệ An để tổ chức những chương trình vui hơn, ý nghĩa hơn tại các trường tiểu học khác. Ảnh: Chu Thanh
Á hậu Thanh Tú chia sẻ, cô rất vui khi được có mặt tại thành phố Vinh, Nghệ An, được trò chuyện, vui chơi cùng với các em bé. Với vai trò là Á hậu, Thanh Tú mong muốn sử dụng sức ảnh hưởng của mình để lan tỏa những thông điệp, những bài học, sự quan tâm của bản thân mình về giáo dục giới tính cũng như kêu gọi sự ủng hộ của xã hội để giúp các bạn nhỏ nắm được kiến thức về giới tính cùng các kỹ năng về phòng chống xâm hại tình dục. Ảnh: Chu Thanh
 Thanh Tú mong rằng sẽ có được những cơ hội tiếp theo quay trở lại Vinh cũng như Nghệ An để tổ chức những chương trình vui hơn, ý nghĩa hơn tại các trường tiểu học khác. Ảnh: Chu Thanh
Thanh Tú mong rằng sẽ có được những cơ hội tiếp theo quay trở lại Vinh cũng như Nghệ An để tổ chức những chương trình ý nghĩa khác. Ảnh: Chu Thanh

Dự án giáo dục giới tính S Project do nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền thành lập vào cuối năm 2015.

Mục đích của dự án là giúp trẻ em có sự hiểu biết đúng đắn về giới tính, tránh xa nguy cơ về xâm hại tình dục và có kỹ năng tự bảo vệ bản thân.

Với phương châm “Giáo dục giới tính - Nói đi đừng ngại”, S Project hy vọng xóa bỏ mọi rào cản của trẻ em với bố mẹ, thầy cô, từ đó người lớn có thể trao đổi và dạy các em về giới tính.

Chu Thanh - Đức Anh

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.